A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

4.400 hộ được hưởng lợi từ Dự án "Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ"

07:40 | 16/11/2019

Sáng 15-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ”.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An; đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Kiên Giang cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ các huyện, xã được thụ hưởng Dự án.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự án “Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ được triển khai tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Kiên Giang từ ngày 11-8 đến ngày 10-11-2019 nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm ổn định cuộc sống. Dự án đã cấp phát 900 thùng hàng gia đình và cấp phát gần 4,4 tỷ đồng tiền mặt. Đồng thời, triển khai các hoạt động truyền thông về nước sạch, vệ sinh, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Thông qua Dự án đã có 4.400 hộ gia đình tại 14 xã của 8 huyện thuộc 3 tỉnh nói trên được hưởng lợi.

Tại Đắk Lắk, Dự án đã hỗ trợ 300 thùng hàng gia đình (trị giá 200 triệu đồng) và 2,2 tỷ đồng tiền mặt không hoàn lại cho trên 1.900 hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai ở 5 xã: Cư Kbang, Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp), Ea Wer (huyện Buôn Đôn), Buôn Tría, Buôn Triết (huyện Lắk). Để Dự án được triển khai có hiệu quả tại địa phương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã tập huấn cho 30 cán bộ hội và trưởng, phó thôn của 5 xã thụ hưởng dự án để cung cấp quy trình cứu trợ và thực hành cứu trợ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phi Thảo phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Phi Thảo mong muốn thời gian tới, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ dự án về nhà ở, nước sinh hoạt, phát triển sinh kế bền vững cho nhân dân nhất là người dân ở vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Kim Oanh

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ