Đắk Lắk đã triển khai 456 Công an chính quy về các xã
07:38 | 19/11/2019
Ngày 18/11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện, kết quả 5 tháng triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy.
Trao tặng máy tính làm việc cho Công an xã.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã triển khai lực lượng chính quy 100% công xã về đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công viên xã ở TP Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, các huyện Ea Súp, Krông Búk, Ea H’Leo và Cư Kuin. Mục tiêu đến hết năm 2019, sẽ triển khai 100% lực lượng về các huyện còn lại.
Sau 5 tháng triển khai, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa về các xã 456 cán bộ, chiến sĩ ở 101 xã, trong đó có 40 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; trong đó có 101 Trưởng Công an xã; 140 Phó trưởng Công an xã, 215 Công an viên.
Ở một số địa phương, Huyện ủy đã có chủ trương chỉ định Trưởng Công an xã tham gia ban chấp hành đảng bộ xã. Báo cáo của UBND huyện Ea H’Leo, Ea Súp, Cư Kuin cho thấy, kể từ khi được bố trí lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, các vụ việc liên quan đến các tệ nạn xã hội đã được phát hiện kịp thời, các vụ khiếu kiện vượt cấp được giải quyết ở cơ sở.
Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã mở 6 lớp bồi dưỡng công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã cho 720 học viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sinh hoạt chính trị; quán triệt các chủ trương… để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thấy được trách nhiệm, vinh dự nhận mọi nhiệm vụ ở từng địa bàn khác nhau.
Cũng theo báo cáo của Công an tỉnh, đến nay có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tình nguyện xung phong đi công tác tại các xã vùng sâu, vùng khó khăn.
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã đảm bảo tính ổn định tại cơ sở, khắc phục được những tồn tại trước đây, được nhân dân ủng hộ. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục rà soát, điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
A.Dương
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Bắt giữ, vận động đầu thú và thanh loại 25 đối tượng truy nã (21/11/2019)
- Năm 2020, Đắk Lắk được giao biên chế 3.017 công chức (21/11/2019)
- Xử lý sạt trượt tại khoang số 2 hồ chứa bùn đỏ (20/11/2019)
- Hiểm họa từ đèn xe siêu sáng (19/11/2019)
- Thông báo về việc thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể năm 2019 (19/11/2019)
- Giải pháp đảm bảo nước tưới cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên (18/11/2019)
- Huyện Krông Bông: Lao đao sau mưa lũ (18/11/2019)
- Bộ Chính trị làm việc với hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Đắk Lắk (16/11/2019)
- Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân phòng, chống đua xe trái phép (16/11/2019)
- 4.400 hộ được hưởng lợi từ Dự án "Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ" (16/11/2019)
- Xác nhận phiên hiệu đối với Tiểu đoàn thanh niên xung kích xây dựng kinh tế huyện Ea Súp (15/11/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN