A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Công an tỉnh

13:55 | 15/01/2020

Trong chuyến thăm, chúc Tết tại một số cơ quan, đơn vị, cá nhân tại tỉnh Đắk Lắk, chiều 14-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm 2019, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tai nạn giao thông cũng được kiềm giảm trên cả 3 tiêu chí, các chỉ tiêu trong đấu tranh, phòng chống tội phạm đều đạt và vượt mức đề ra; việc triển khai chủ trương công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã được thực hiện đúng lộ trình… Hiện nay, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, sự nỗ lực trong kiện toàn lực lượng, nâng cao năng lực chuyên môn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm… của lực lượng Công an tỉnh đã góp phần giúp nhân dân trên địa bàn an tâm phát triển kinh tế, ra sức thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân dip Tết Nguyên đán 2020

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk; mong muốn lực lượng công an tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, lập thêm nhiều thành tích trong công cuộc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát cơ chế kiểm soát quyền lực ngay trong nội bộ, đặc biệt cần lưu ý, chú trọng những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; củng cố xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh phòng chống tội phạm…

Thúy Hồng

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3481/202001/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tham-va-lam-viec-voi-cong-an-tinh-5665354/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ