Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: Bắt đầu đi vào cuộc sống
09:35 | 16/01/2020
Trong những ngày đầu năm 2020, vấn đề xử phạt người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông được dư luận đặc biệt quan tâm.
Với mức chế tài mạnh, khiến những người có thói quen sử dụng rượu, bia phải cân nhắc trước những cuộc vui để lái xe an toàn...
Ngày 14/6/20219, Quốc hội ban hành luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Luật này quy định các biện pháp giảm mức tiêu thụ, quản lý việc cung cấp, giảm tác hại… của rượu, bia và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Trong 13 hành vi bị nghiêm cấm trong luật có hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. So với luật Giao thông đường bộ năm 2008, luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định chặt hơn khi cấm người điều khiển tất cả các phương tiện từ xe đạp, xe máy… sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông. Hay nói rõ hơn, người điều khiển phương tiện mà có nồng độ cồn là bị xử phạt chứ không phải chỉ khi vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1 lít khí thở như quy định tại khoản 8, điều 8, luật Giao thông đường bộ 2008.
Lực lượng CSGT Công an tỉnh kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông trên QL14, đoạn đi qua địa bàn tỉnh
Ngày 30/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định này thay thế Nghị định số 46 ngày 26/5/2016 và chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020. Nghị định 100 có rất nhiều thay đổi về mức xử phạt vi phạm hành chính, trong đó nâng mức phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn lên rất cao.
Cụ thể, mức phạt tiền cao nhất đối với người sử dụng nồng độ cồn khi đi xe đạp là 600.000 đồng, xe máy là 8 triệu đồng và ô tô là 40 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn có thể bị tước giấy phép lái xe (cao nhất 2 năm) và bị tạm giữ phương tiện.
Các mức xử phạt cơ bản theo Nghị định 100
Với chế tài mạnh và có hiệu lực gần như ngay lập tức (chỉ sau 2 ngày ban hành), Nghị định 100 cho thấy “cải tiến” của mình khi trình tự, thủ tục rút gọn và kịp thời lấp được “khoảng hở” của Nghị định 46. Việc thay đổi ý thức người điều khiển phương tiện giao thông bằng cách “đánh” trực tiếp, “đánh” mạnh vào “ví tiền” khiến nhiều người phải thực sự đắn đo trước khi thực hiện hành vi của mình.
Nhiều ngày nay, chủ đề mức xử phạt nồng độ cồn xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một số trang mạng xã hội còn chế ra những hình ảnh vui hài về việc xử phạt người điều khiển giao thông sử dụng nồng độ cồn. Dù bàn luận, trao đổi trên báo chí chính thống hay vui cười trên mạng xã hội thì mức xử phạt mạnh khiến phần lớn người tỏ ra dè dặt, thậm chí là “sợ” hơn.
Tại một số đám cưới trên địa bàn tỉnh, nhiều người đã thẳng thắn từ chối sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông đến nơi tổ chức tiệc. Nhiều người sẵn sàng “chịu chi” tiền taxi để tới quán nhậu thay vì tự mình điều khiển xe tới như trước đây. Việc từ chối hay thay đổi thói quen sử dụng rượu, bia cho thấy ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân đã chuyển biến mạnh mẽ.
Rõ ràng, những quy định tại Nghị định 100 đã thực sự đủ mạnh. Lực lượng CSGT cũng đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn và cho biết sẽ quyết liệt đối với các trường hợp điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông vi phạm. Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi nhận thức, đưa những quy định này vào cuộc sống. Bởi vì có như vậy, chúng ta sẽ góp phần thay đổi và tiến tới việc chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng rượu, bia thời điểm trước và trong lúc điều khiển phương tiện giao thông.
Bài, ảnh: Thanh Hà
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/an-ninh-trat-tu/luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-bat-dau-di-vao-cuoc-song-76596.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, 2 người thương vong (17/01/2020)
- Xe ba gác va chạm với xe tải, 1 người tử vong (16/01/2020)
- Điểm tô phố phường chào đón Xuân (16/01/2020)
- Tỉnh cuối cùng của Việt Nam có thành phố (16/01/2020)
- Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc Tết tại Đắk Nông (16/01/2020)
- Công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ (16/01/2020)
- Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk (15/01/2020)
- 4 tỷ đồng sửa chữa tuyến đường từ Ea T’ling đi Đắk Wil (15/01/2020)
- TP. Hồ Chí Minh tặng tỉnh Đắk Lắk 300 triệu đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết (15/01/2020)
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Công an tỉnh (15/01/2020)
- Ô tô 16 chỗ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường (15/01/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
- Rượu Bordeaux
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN