A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đắk Lắk cách ly 2 trường hợp là F1 của ca bệnh 3404 ở Đà Nẵng

10:03 | 11/05/2021

Tối 10-5, thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cho biết, đơn vị vừa tiến hành cách ly 2 trường hợp F1 của ca bệnh 3404 ở Đà Nẵng.

Hai trường hợp F1 nói trên là bà Đ.T.L. (sinh năm 1975) và con trai N.T.A. (sinh năm 2001), ở tổ liên gia 7, khối 5, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột. Theo điều tra dịch tễ, ngày 1-5, hai mẹ con bà L. tham dự đám cưới tại nhà hàng Phi Lũ 3, đường 2-9, TP. Đà Nẵng (có ca bệnh 3404 vừa được Bộ Y tế công bố vào chiều 10-5). Ngày 3-5 hai mẹ con về TP. Buôn Ma Thuột trên xe khách Quốc Đạt, sau đó đi ô tô về nhà. Sáng 4-5 bà Đ.T.L. đi làm rẫy, có đi chợ trên đường Mai Hắc Đế. Từ ngày 5 đến ngày 9-5 làm việc ở rẫy. Từ ngày 4 đến ngày 9-5, N.T.A. đi học tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên sau đó về nhà.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân khu vực phong tỏa tại hẻm 189/1 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột).

Theo thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Quang Trí, sáng 11-5, CDC sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 2 trường hợp này. Để chủ động phòng dịch, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã yêu cầu tất cả giáo viên và học sinh của trường thực hiện khai báo y tế. Riêng 40 trường hợp tiếp xúc gần với N.T.A. được nhà trường yêu cầu cách ly tại nhà.

Được biết, đến ngày 10-5, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 ca bệnh COVID-19; cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Ký túc xá trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên 27 trường hợp và cách ly tập trung 31 trường hợp tại các huyện, thị xã, thành phố; cách ly tại nhà và nơi cư trú 906 trường hợp.

Kim Hoàng

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/12476/202105/dak-lak-cach-ly-2-truong-hop-la-f1-cua-ca-benh-3404-o-da-nang-5735118/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ