Theo đó, trường hợp P.T.K.V. (SN 2000) ngày 3-5 có tiếp xúc với ca bệnh N.T.C.H. tại nhà trọ ở TP Đà Nẵng. Ngày 4-5, chị V. về TP Buôn Ma Thuột bằng xe khách. Trường hợp thứ 2 là ông T.V.Q. ngày 4-5 đi khám bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Đến ngày 9-5 về Buôn Ma Thuột trên chuyến bay Vietjet 741 số ghế 28E.

Hai trường hợp khác là 2 mẹ con chị Đ.T.L. (SN 1975) và N.T.A. (SN 2001). Theo điều tra dịch tễ, ngày 1-5, 2 mẹ con chị L. tham dự đám cưới tại nhà hàng Phi Lũ 3 (đường 2/9, TP Đà Nẵng), có ca bệnh 3404 vừa được Bộ y tế công bố vào chiều 10-5. Ngày 3-5, 2 mẹ con chị L. về TP Buôn Ma Thuột trên xe khách Quốc Đạt.

Từ ngày 4-5 đến ngày 9-5, chị Đ.T.L. đi chợ 1 lần trên đường Mai Hắc Đế và đi làm rẫy. Còn anh N.T.A. từ ngày 4 đến ngày 9-5, đi học tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Theo một lãnh đạo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, các trường hợp trên đang được cách ly tập trung để phòng chống Covid-19. Trường hợp chị P.T.K.V đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Ba trường hợp còn lại, sáng nay (11-5) trung tâm sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với trường hợp anh N.T.A. Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã yêu cầu tất cả giáo viên và học sinh của trường thực hiện khai báo y tế. Riêng 40 trường hợp tiếp xúc gần với anh N.T.A. nhà trường yêu cầu cách ly tại nhà để phòng chống Covid-19.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông T.V.Q. xác nhận ngày 4-5 đi khám bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Sau khi khám, ông Q. về nhà bố mẹ ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An lưu trú. Đến ngày 9-5, ông Q. ra sân bay Vinh đi về Buôn Ma Thuột trên chuyến bay Vietjet 741 số ghế 28E. Sau khi về, ông Q. vào rẫy rồi lên trạm y tế phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có 2 bệnh nhân Covid-19, khoảng 60 người đang được cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung và hơn 1.100 người cách ly tại nhà và nơi cư trú để phòng chống dịch.

Cao Nguyên