A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Huyện Cư Kuin: Khẩn trương truy vết chùm ca bệnh tại xã Ea Tiêu

16:44 | 22/10/2021

Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại buôn Ciêt (xã Ea Tiêu), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cư Kuin đã khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan để kịp thời khoanh vùng dập dịch.

Khẩn trương truy vết F0

Sau một thời gian dài nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, vào ngày 18-10, xã Ea Tiêu đã phát hiện ca dương tính COVID-19 đầu tiên tại địa bàn khi trường hợp này thực hiện test nhanh để đi lao động tại tỉnh Đắk Nông. Qua xét nghiệm RT-PCR những người tiếp xúc gần, phát hiện thêm 2 ca nhiễm COVID-19 là con của bệnh nhân. Xác định đây là ổ dịch phức tạp với số F1, F2 lên đến hàng trăm người, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn trương truy vết trên diện rộng.  

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã đã rà soát, xác định các khu vực nhiễm, nghi ngờ nhiễm để ngay lập tức khoanh vùng. Bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại 4 chốt chính và lập các chốt phụ bằng rào chắn tại các lối ra, vào buôn Ciêt, bảo đảm nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng thần tốc truy vết các trường hợp liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, xã đã ghi nhận thêm 29 ca dương tính COVID-19 tại buôn Ciết (phát hiện trong khu phong tỏa), các trường hợp này đã được chính quyền địa phương đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của xã ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ. 

Khám sàng lọc trước tiêm cho người dân buôn Ciêt, xã Ea Tiêu

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, ngay trong ngày 21-10, xã đã tiến hành tiêm chủng cho 790 người dân buôn Ciêt. Toàn xã hiện có 1 khu cách ly tập trung tại trụ sở Chi cục Thuế (cũ) và đã chuẩn bị thêm 1 khu cách ly tại thôn 85, sẵn sàng khởi động khi có tình huống phát sinh.

Để người dân vùng phong tỏa yên tâm thực hiện biện pháp phòng, chống dịch, xã cũng chỉ đạo các tổ phục vụ, tổ hậu cần, tổ y tế theo dõi sức khỏe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hỗ trợ người dân khi cần. Đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người dân trong cơn đại dịch. 

Hiện nay, buôn làng đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch cà phê, nắm bắt những lo lắng của bà con, chính quyền địa phương đã giao các tổ an ninh trong buôn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ thu hái nông sản cho người dân. Cùng với đó, tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp trở về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly tại nhà, giao ban tự quản thôn, buôn, Tổ COVID cộng đồng điểm danh 3 lần/ngày vào thời điểm bất kỳ, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Quyết tâm khoanh vùng dập dịch 

Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt nguy hiểm với sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây nhiễm nhanh, mạnh hơn, nguy cơ từ mầm lây bệnh trong cộng đồng là rất cao, do đó, địa phương luôn xây dựng các phương án dự phòng, đặt ra tình huống phát sinh với từng thôn, buôn để tránh bị động trong công tác chống dịch.

Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh đầu tiên tại buôn Ciêt, UBND huyện Cư Kuin đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ buôn với 401 hộ, 1.917 nhân khẩu kể từ 18 giờ ngày 20-10-2021 cho đến khi có quyết định mới.

 

“Xác định tiêm vắc xin phòng COVID-19 là giải pháp căn cơ để từng bước xây dựng hệ miễn dịch cộng đồng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, trên cơ sở số lượng vắc xin đã được phân bổ, huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, trong đó sẽ quan tâm, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số ”- Ông Võ Tấn Huy, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin.

Xác định ca bệnh mới phát hiện trong cộng đồng hết sức phức tạp, không rõ nguồn lây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã bố trí lực lượng, khẩn trương mở rộng truy vết, xét nghiệm trên diện rộng để khống chế dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt tập trung vào các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan với các ca bệnh, người dân trong buôn, tiểu thương buôn bán ở chợ 19-8 (khu vực người dân buôn Ciêt đến mua, bán, giao thương hàng ngày)… để xét nghiệm sàng lọc, quyết tâm khoanh vùng dập dịch trong thời gian sớm nhất.

Huyện cũng đã kịp thời phân bổ thêm 3.500 liều vắc xin phòng COVID-19 cho xã Ea Tiêu để tiêm cho toàn bộ người dân buôn Ciêt và xem xét tiêm mở rộng cho các thôn, buôn lân cận trong trong thời gian tới.

Cùng với đó, huyện cũng yêu cầu các địa phương và các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số. Các địa bàn giáp ranh với khu vực có ca bệnh siết chặt quản lý người ra vào, quyết không để dịch lây lan diện rộng. Đồng thời có biện pháp hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, không để người dân trong khu vực phong tỏa bị thiếu đói.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân buôn Ciêt

Theo ông Võ Tấn Huy, thời gian qua, việc liên tục xuất hiện các chùm ca bệnh trong vùng dân tộc thiểu số đã đặt ra thách thức không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch của chính quyền địa phương. Chính vì vậy, cùng với sự nỗ lực hết mình của các cấp, ngành, các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, trước hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Hồng Chuyên

Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202110/huyen-cu-kuin-khan-truong-truy-vet-chum-ca-benh-tai-xa-ea-tieu-c525a90/

 
 
 

 

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ