Cháu bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung, gia đình bức xúc
14:12 | 27/06/2022
Cho rằng các bác sĩ đã ép con thở khí dung khi đang ngủ và đã khỏe lại khiến cháu tử vong, gia đình đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
Trưa 27-6, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2002, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã đưa cháu Tạ Ngọc H. (sinh ngày 9-2-2022; con của chị Hà) từ Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột về nhà để lo hậu sự.
Cháu Tạ Ngọc H. tử vong khi điều trị viêm phổi
Theo chị Hà, ngày 24-6, cháu H. bị viêm phổi nhẹ và được đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột điều trị. Sau 2 ngày, đến chiều 26-6, sức khỏe của cháu đã bình thường, chơi ngoan và ăn ngủ đúng giờ.
Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc cháu H. đang ngủ thì điều dưỡng vào bắt thở khí dung. Mặc cho gia đình phản ứng, nhân viên y tế vẫn lắp bộ thở vào miệng cháu.
Gia đình đau đớn trước cái chết của cháu bé 4 tháng tuổi
Ít phút sau, cháu H. khóc ré lên, mặt tím tái nên gia đình gỡ bộ thở ra khỏi miệng. Thấy nhân viên y tế đang đứng đó, chị Hà đã bế con bỏ chạy ra ngoài thì bị nhân viên y tế kéo lại tiếp tục bắt thở khí dung mặc cho gia đình van xin.
Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, cháu H. yếu dần, người tím tái hơn nên các bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên, sức khỏe cháu H. ngày một yếu và mất lúc 9 giờ 27 phút sáng nay (27-6).
Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột nơi xảy ra vụ việc
"Con tôi đã khỏe lại và chuẩn bị được xuất viện. Khi bắt thở khí dung lần đầu, gia đình thấy con bất thường nên gỡ ra nhưng vẫn bị ép cho thở khiến con tôi chết oan ức" - chị Hà ôm đứa con vào lòng đau đớn nói.
Trao đổi với báo chí, ông Hà Văn Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, cho biết sức khỏe của cháu H. tiến triển tốt sau 2 ngày điều trị. Tuy nhiên, đến chiều 26-6, cháu bất ngờ diễn biến xấu đi. Bệnh viện đã huy động lực lượng cấp cứu cho cháu nhưng bất thành.
Ông Hà Văn Tuấn trao đổi với phóng viên về vụ việc
Về việc gia đình phản ánh bị bắt thở khí dung, ông Tuấn cho hay mặc dù cháu đã ổn nhưng bệnh chưa hết hẳn nên vẫn phải theo liệu trình điều trị. Việc gia đình phản ánh bắt ép thở khí dung có thể gia đình hiểu sai thao tác của nhân viên y tế vì những việc làm đó cũng chỉ mong muốn cháu khỏe lại.
"Cháu H. bị viêm phổi và được điều trị nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp. Theo nhận định ban đầu, có thể cháu bị phản ứng thuốc còn cụ thể như thế nào và nguyên nhân vì sao cháu tử vong thì cơ quan chức năng sẽ kết luận. Trước mắt, chúng tôi sẽ làm việc với gia đình và hỗ trợ tối đa để giảm thiểu phần nào những tổn thất của gia đình" - ông Tuấn nói.
C. Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/chau-be-4-thang-tuoi-tu-vong-sau-khi-tho-khi-dung-gia-dinh-buc-xuc-20220627115104441.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Phát hiện 2 tuýp sốt xuất huyết D1 và D2 lưu hành trên địa bàn tỉnh (01/07/2022)
- Bộ Y tế: Ca nhiễm biến thể BA.5 có thể gia tăng, đẩy mạnh tiêm vaccine (01/07/2022)
- Bão số 1 di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất giật cấp 13 (01/07/2022)
- Bão số 1 có thể giật cấp 12, đang hướng vào khu vực phía Bắc (30/06/2022)
- Bệnh viện nói gì về vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung? (28/06/2022)
- 12 tỉnh tỉ lệ tiêm mũi 3 dưới 50%, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ phải huỷ bỏ vắc-xin Covid-19 (27/06/2022)
- Nghị quyết 06: Động lực thúc đẩy phát triển đô thị (24/06/2022)
- Đắk Lắk: Xác minh thông tin tiêm 2 loại vắc-xin Covid-19 khác nhau cho cùng 1 trẻ (23/06/2022)
- Bé gái 10 tuổi hôn mê sau khi mổ viêm ruột thừa đã tử vong (23/06/2022)
- Cháy lớn thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà ở TP. Buôn Ma Thuột (22/06/2022)
- Hướng dẫn mốc thời gian hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà (22/06/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN