Nhân viên y tế từng xé áo blouse tiếp tục lên mạng chửi lãnh đạo
13:26 | 06/07/2022
Nhân viên y tế từng xé áo blouse gây xôn xao dư luận tiếp tục lên mạng xã hội chửi bới lãnh đạo vì không được cử đi... tập huấn.
Sáng 6-7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm được việc y sĩ Phạm Hồng Thái (nhân viên Trạm Y tế xã Cư Né, huyện Krông Búk) đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội Facebook phản ánh việc không được cử đi tập huấn điều trị và quản lý bệnh nhân sốt rét.
Ông Phạm Hồng Thái xé áo blouse của mình vào tháng 12-2021
Cũng theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong clip ông Thái nói xấu lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Búk với những ngôn từ không đúng chuẩn mực. "Chúng tôi sẽ yêu cầu Thanh tra sở vào cuộc, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm quy định của ngành y tế" - ông Nay Phi La, nói.
Trước đó, tối 5-7, ông Phạm Hồng Thái đã đăng tải một đoạn clip trên mạng xã hội Facebook cho rằng ông Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Krông Búk làm việc bát nháo, lộng quyền khi không cử ông đi tập huấn.
Nội dung đoạn clip ông Thái nói ông quản lý, chuyên trách chương trình sốt rét của Trạm Y tế (TYT) xã Cư Né, nhưng không được thông báo đi tập huấn chương trình này. Đây là cách làm việc bát nháo, vô tổ chức, thể hiện sự độc đoán, chuyên quyền, lộng quyền của TTYT tế huyện Krông Búk mà trong đó ông Trần Thuận là Giám đốc.
"Tôi đề nghị cơ quan chức năng, đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phải làm đến nơi đến chốn vụ này. Tôi ý kiến rất nhiều về trường hợp Trần Thuận nhưng không bao giờ được giải quyết. Tôi đã gửi đơn liên tục 7 tháng nay rồi chưa thấy một công việc làm đến nơi hết. Ngay như Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk ra kết luận không đâu vào đâu" - ông Thái nói.
Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo TTYT huyện Krông Búk, cho biết ngày 4-7, Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV-AIDS có báo cáo đề xuất cán bộ tham gia tập huấn chẩn đoán, điều trị và quản lý trường hợp bệnh sốt rét.
Khoa này nhận thấy cán bộ chuyên trách sốt rét tại xã đã được tập huấn nhiều lần nên cần phải luân phiên cán bộ mới đi để nắm bắt công tác quản lý và điều trị bệnh nhân sốt rét. Bên cạnh đó, một số xã chuyên trách sốt rét đang tham gia tập huấn chương trình phòng chống lao nên cử cán bộ khác tham gia tập huấn.
Riêng TYT xã Cư Né, khoa này nhận thấy cán bộ Phạm Hồng Thái có suy nghĩ và tư tưởng không vững, mỗi lần lên làm việc với cơ quan hay ghi âm chụp hình và quay video nên khi làm việc rất khó khăn cho anh em. Lần trước cử đi tập huấn chương trình sốt rét cũng quay video phát trực tiếp trên Facebook làm ảnh hưởng tới đơn vị. Do đó, khoa này đã làm việc với TYT xã Cư Né không cử cán bộ Phạm Hồng Thái đi tập huấn mà cử cán bộ khác đi về để thay đổi chuyên trách quản lý chương trình sốt rét.
Như Báo Người Lao Động Online đã phản ánh, cho rằng bị chèn ép khi đánh giá xếp loại cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ, chiều 7-12-2021, ông Thái đã ra trước cổng TYT xã Cư Né chửi bới lãnh đạo, cởi áo blouse của mình rồi xé rách và ném vào cơ quan. Toàn bộ diễn biến, ông Thái nhờ người quay clip lại rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, gây xôn xao cộng đồng mạng.
Tháng 5-2022, Sở Y tế Đắk Lắk đã kết luận cho thấy việc TTYT huyện Krông Búk đánh giá ông Phạm Hồng Thái không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 là đúng. Theo sở này, trong năm 2021, ông Thái vi phạm quy chế trong công tác chuyên môn như khám sàng lọc và chỉ định tiêm phòng vắc-xin Covid-19 không đúng quy định; chưa nghiên cứu tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch trong công tác phòng chống dịch tại buôn Drao và buôn Ktơng Drun. Trong quá trình khám chữa bệnh, ông Thái còn có thái độ không hòa nhã, thiếu tế nhị với người dân, hướng dẫn không cụ thể gây hiểu nhầm và bức xúc cho người dân… Toàn bộ những nội dung trên đều được cơ quan chức năng lập biên bản, hoặc ra các văn bản chỉ đạo liên quan.
C. Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/nhan-vien-y-te-tung-xe-ao-blouse-tiep-tuc-len-mang-chui-lanh-dao-20220706101448125.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Xử lý nghiêm người đứng đầu địa bàn, lĩnh vực nếu để xảy ra vi phạm khai thác khoảng sản trái phép (10/07/2022)
- Vụ vận động người dân đổi đất rồi thu hồi: Huyện lại bất nhất! (08/07/2022)
- Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 25 trên địa bàn tỉnh (08/07/2022)
- Đề nghị xử lý nhân viên y tế xé áo blouse, lên mạng chửi bới lãnh đạo (07/07/2022)
- Cách chức Phó chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột (06/07/2022)
- Thành lập hội đồng đánh giá vụ bé 4 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện (05/07/2022)
- Nhiều người hoảng hồn khi thấy chiếc quan tài nằm giữa đường trong đêm (04/07/2022)
- Vụ cháu bé 9 tuổi bị đánh đập dã man: Phát hiện xương bàn tay bị gãy (04/07/2022)
- Vụ cháu bé 9 tuổi bị bà và cha đánh đập dã man: Người mẹ nói gì? (04/07/2022)
- Biến thể BA.5 xâm nhập, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 (03/07/2022)
- Đắk Lắk: Hàng vạn liều vắc-xin Covid-19 hết hạn (02/07/2022)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
- Diễn biến mới vụ cháu trai tử vong tại tòa nhà bỏ hoang
- Đắk Lắk: Phát hiện 11 đối tượng khai thác vàng trái phép
- Vì sao vay ngân hàng trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan?
- Năm 2024: Nóng hơn, mưa bão nhiều hơn
- Giá vàng hôm nay 18-3: Vàng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp
- Biến di tích thành tài nguyên để phát triển (kỳ 1)
- Mạnh tay hạ thêm lãi suất cho vay
- Nên có sàn lương hưu tối thiểu?
- Kết quả tuần thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”
- Đề xuất lùi lộ trình áp thuế tiêu thụ đặc biệt với bia rượu, đồ uống
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN