A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trao Cúp vàng chất lượng cho 20 sản phẩm cà phê thương hiệu Việt

08:44 | 13/03/2013

Tối 12-3, tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột, đã diễn ra lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 - năm 2013. Tham dự lễ hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ông Hoàng Tr

Sau 4 ngày diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút hơn 400 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế tham gia, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 được đánh giá thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Theo Ban tổ chức Lễ hội, với chủ đề: “Cà phê Buôn Ma Thuột liên kết và phát triển bền vững”, các hoạt động chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 đã tập trung quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và những sản phẩm liên quan đến chuyên ngành cà phê; tôn vinh những doanh nghiệp và người nông dân sản xuất cà phê chất lượng cao. Đồng thời, đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế, du khách từ mọi miền Tổ quốc hiểu thêm về truyền thống văn hóa, tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế của vùng đất Tây Nguyên, nhất là tiềm năng về phát triển cà phê bền vững cho sản phẩm chất lượng cao. Đặc biệt, Lễ hội còn là cơ hội khẳng định thương hiệu, vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột và cà phê Việt Nam trên thị trường cà phê thế giới.

Trao Cúp Vàng chất lượng cho 20 sản phẩm cà phê thương hiệu Việt

Có rất nhiều hoạt động góp phần làm nên sự thành công của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 - năm 2013. Đó là “Hội chợ -Triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm thương hiệu Việt”, quy tụ 725 gian hàng của 221 doanh nghiệp trong và ngoài nước, 116 gian hàng của 38 doanh nghiệp đến từ các quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới; lượng khách tham gia hội chợ - triển lãm hơn 70 nghìn người/ngày.

Hội nghị triển vọng ngành hàng cà phê 2013 với chủ đề: “Giá trị gia tăng trong chuỗi ngành hàng” thu hút 21 tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về cà phê trong nước và quốc tế, đã tập trung phân tích làm rõ nhiều nội dung liên quan đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê trên thế giới và ở Việt Nam.

Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài, mang chủ đề “Nhà nông với sản xuất cà phê bền vững và hội nhập”,  với sự tranh tài của 4 đội đến từ các huyện Cư M’gar, Cư Kuin, Ea Kar và thị xã Buôn Hồ. Kết quả, giải nhất thuộc về huyện Ea Kar.

Vòng chung kết vinh danh “Nữ hoàng cà phê Việt Nam 2013” với sự tham gia của 19 thí sinh đến từ các trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước, và danh hiệu “Nữ hoàng Cà phê Việt Nam năm 2013” đã thuộc về thí sinh Nguyễn Lâm Diễm Trang (Vĩnh Long). Chung kết Hội thi pha chế cà phê, có 6 thí sinh tranh tài. Giải nhất thuộc về Lê Thanh Vinh, nhân viên Nhà hàng cà phê Givral (thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng kết các hoạt động tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4, Ban tổ chức lễ hội đã trao tặng: Cúp Vàng chất lượng cho 20 sản phẩm cà phê (trong đó có 8 sản phẩm cà phê nhân, 9 sản phẩm cà phê bột, 2 sản phẩm cà phê hòa tan và 1 sản phẩm cà phê nước đóng chai); vinh danh 20 nhà nông tiêu biểu; tặng 18 giải cho doanh nghiệp có gian hàng đẹp tại Hội chợ -Triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm thương hiệu Việt; tặng bằng khen cho 55 tập thể và 18 cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự thành công của lễ hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 - năm 2013 khép lại với chương trình nghệ thuật đặc sắc, do những nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật đến từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên biểu diễn, được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, toát lên âm hưởng ngợi ca mảnh đất, con người Tây Nguyên kiên cường buất khuất trong kháng chiến và cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tin và ảnh: BÌNH ĐỊNH – HOÀNG THIẾT

 

 

    Theo QĐND

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ