Sẽ phạt người vi phạm quy định đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19
13:27 | 13/09/2022
Đeo khẩu trang nơi công cộng góp phần làm giảm sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng, do đó người vi phạm quy định có thể sẽ bị xử phạt.
Khẩu trang, khử khuẩn kết hợp "thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân" là thông điệp 2K+ mới nhất của Bộ Y tế, được sửa đổi nhằm phù hợp với tinh thần phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Giải thích về thông điệp 5K được thay thế bằng 2K, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết ở giai đoạn đầu của cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, khi chưa có nhiều hiểu biết về virus SARS-CoV-2, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và đặc biệt là chưa có vắc-xin Covid-19 thì việc sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân được coi là biện pháp bảo vệ tốt nhất.
Nhiều biện pháp chống dịch Covid-19 đã được thay đổi trong tình hình mới
Do đó, ngày 30-8-2020, Bộ Y tế tham mưu cho Chính phủ thực hiện Thông điệp 5K (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) nhằm khuyến cáo người dân tuân thủ và thực hiện.
"Thời gian gần đây, trên toàn cầu số ca mắc Covid-19, bệnh nhân nặng và tử vong đều giảm trong khi tỉ lệ bao phủ vắc-xin Covid-19 tăng nhanh. Khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh, tỉ lệ tiêm vắc-xin tăng, cả nước chuyển sang trạng thái thích ứng, an toàn, linh hoạt, tập trung phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi phải điều chỉnh các biện pháp cho phù hợp, vì vậy, các biện pháp khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế thời điểm này không còn phù hợp"- ông Nguyễn Đình Anh nói.
Ông Nguyễn Đình Anh cho biết nhằm ứng phó linh hoạt với dịch bệnh trong tình hình mới, Bộ Y tế đã triển khai chiến dịch truyền thông 2K, kết hợp "vắc-xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân" và các biện pháp khác nhằm bảo vệ sức khoẻ của người dân.
Theo đó, K đầu tiên là "khẩu trang". Bộ Y tế khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đông người: tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi, giám sát y tế. Áp dụng với tất cả các đối tượng (trừ những người cách ly ở trong phòng đơn; người bị suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi).
Đối với nhân viên y tế thực hiện theo hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19.
Ngoài ra, việc bắt buộc đeo khẩu trang được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 nơi công cộng trong tình hình mới vừa được Bộ Y tế ban hành.
K thứ hai là "khử khuẩn". Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.
Bộ Y tế sửa thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 từ 5K thành 2K - Nguồn: Bộ Y tế
"Trong trường hợp xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, cộng thêm dịch lây lan mạnh trên diện rộng, vượt qua khả năng đáp ứng của ngành y tế, vẫn cần đề xuất tiếp tục sử dụng Thông điệp 5K cùng các biện pháp nói trên" - ông Nguyễn Đình Anh cho biết.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc xử phạt hành vi phạm quy định chống dịch trong đó có việc đeo khẩu trang, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết cơ quan chức năng sẽ thực thi việc xử phạt đối với những cá nhân vi phạm quy định bắt buộc đeo khẩu trang để phòng chống dịch.
Bà Hương cho biết dịch Covid-19 được dự báo vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều địa phương đã ghi nhận các ca mắc biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc. Trong nước, dù dịch bệnh vẫn cơ bản được kiểm soát nhưng thời gian gần đây, cả nước vẫn ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày.
Các chuyên gia y tế cảnh báo dịch Covid-19 tại nước ta vẫn hiện hữu cùng sự xuất hiện của nhiều biến thể mới, cộng thêm mùa đông sắp đến nên nguy cơ các bệnh đường hô hấp bùng phát là rất lớn. Để phòng bệnh thì việc thực hiện nghiêm thông điệp 2K+ rất cần thiết.
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2020 xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, tại điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020 quy định, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế bao gồm: Đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế và các biện pháp khác.
Theo quy định tại Nghị định này, thẩm quyền xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch bao gồm: Chủ tịch UBND các cấp; chánh Thanh tra các Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra Bộ; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ; Trưởng Công an cấp huyện; Giám đốc Công an cấp tỉnh; Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan...
N.Dung
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/suc-khoe/se-phat-nguoi-vi-pham-quy-dinh-deo-khau-trang-phong-dich-covid-19-20220912233809449.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- 2 người mẹ khóc cạn nước mắt khi con bị bán sang Campuchia (19/09/2022)
- Ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong vì COVID-19 (17/09/2022)
- Xử phạt một trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định qua hệ thống camera an ninh (17/09/2022)
- Chính phủ yêu cầu bãi bỏ ngay quy định phải xuất trình sổ hộ khẩu (16/09/2022)
- Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo giải quyết vụ doanh nghiệp chây ì giải quyết chế độ (15/09/2022)
- Bệnh viện lên tiếng việc sản phụ tử vong sau khi sinh (12/09/2022)
- Du khách nước ngoài cảm kích nhận lại giấy tờ và hơn 50 triệu đồng đánh rơi (09/09/2022)
- Phạt đến 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang để phòng chống dịch (08/09/2022)
- Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng (08/09/2022)
- TP. Buôn Ma Thuột: Tạm dừng hoạt động 1 cơ sở sản xuất bánh mì do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (05/09/2022)
- 48 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ (05/09/2022)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Phải công khai phí, lãi suất sử dụng thẻ ngân hàng
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- OPPO A18 liệu có đáng mua ở thời điểm hiện tại
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Bắt đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN