A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sôi động cùng chương trình " Một ngày trải nghiệm"

15:55 | 28/10/2013

Ngày 27-10, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh đã tổ chức chương trình “Một ngày trải nghiệm”. Tham dự chương trình là 50 em học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 của các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Tham gia chương trình các em đã được trải nghiệm những hoạt động lý thú và bổ ích như: những trò chơi vận động, thể hiện tinh thần đoàn kết, tham quan bảo tàng, đi chợ, nấu ăn… Chương trình nhằm mục đích giúp các em được trang bị kỹ năng sống,rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến thức về lịch sử và văn hóa của tỉnh Dak Lak. Thông qua đó, chương trình còn nhằm tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp các em được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm...

Chương trình "Một ngày trải nghiệm" sẽ được tổ chức định kỳ vào ngày chủ nhật của tuần thứ tư trong tháng.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các em được chia làm 9 đội khác nhau để cùng tranh tài tại các trò chơi
Các em được chia làm 9 đội để cùng tranh tài
Bốc thăm lựa chọn trò chơi hoạt động cho đội của mình
Bốc thăm chọn trò chơi hoạt động cho đội của mình
Cùng hô vang khâu hiệu
Cùng hô vang khâu hiệu "Chiến thắng"
Khéo léo với trò chơi
Khéo léo với trò chơi "Xây đường ray"
Cẩn thận, tỉ mỉ với trò
Cẩn thận, tỉ mỉ với trò "Chim ri nhặt thóc"
Thông báo thành tích của đội trước ban tổ chức
Hô vang thành tích của đội trước ban tổ chức
Sau các trò chơi hoạt động, các em được dã ngoại
Sau các trò chơi hoạt động, các em được dã ngoại
... đến tham quan Bảo tàng Dak Lak
... đến tham quan Bảo tàng Dak Lak
Các em đã được tìm hiểu về lịch sử hình thành và những nét văn hóa độc đáo của tỉnh Dak Lak nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Trong ảnh: Theo dõi chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975) bằng sa bàn
Tại đây, các em đã được tìm hiểu về lịch sử hình thành, đa dạng sinh học và những nét văn hóa độc đáo của tỉnh Dak Lak nói riêng và Tây Nguyên nói chung. (Trong ảnh: Theo dõi chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975) trên sa bàn)
Các chị hướng dẫn viên giới thiệu cho các em về văn hóa của các dân tộc sinh sống tại Dak Lak
Chăm chú lắng nghe về bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống tại Dak Lak
Sau khi tham quan Bảo tàng Dak Lak. Các em lại được thể hiện khả năng nội trợ của mình bằng cách đi chợ tại siêu thị
Sau đó, các em lại được thể hiện khả năng nội trợ của mình bằng hoạt động: đi chợ tại siêu thị Vinatex Mart Buôn Ma Thuột
"Chỉ với 100.000 đồng, không biết đã đủ đồ ăn cho mọi người chưa nhỉ?"
"Khi những đầu bếp "nhí" hành động"
Tự hào giới thiệu món
Tự hào giới thiệu món ăn "tâm đắc" với mọi người và ban tổ chức
Bài học:
Buổi chiều, các em lại được học chủ đề: "Biết vượt qua thất bại và tinh thần làm việc nhóm"

 

Và tham gia các hoạt động ngoài trời như: trò chơi
Và tham gia các hoạt động ngoài trời như: trò chơi "Ngón tay khéo léo"
Cùng nhau
Cùng nhau "Đi trên nước  xà phòng"
Nhanh nhẹn và chính xác với trò
Nhanh nhẹn và chính xác với trò "Lấy ngọc"
Hấp dẫn nhất có lẽ là trò chơi
Hấp dẫn nhất có lẽ là trò chơi "Vượt biển", các thành viên sẽ chạy trên các tấm thảm đặt trên mặt nước
... hụt chân rôi
... chạy không được thì bơi
...
..."Vượt biển" thành công
Tổng kết và trao giải cho các đội chiến thắng
Tổng kết và trao giải cho các đội chiến thắng

Hoàng Gia

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ