A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đề sinh học khó có "mưa điểm 10"

14:43 | 26/06/2018

Giáo viên tại TP HCM dự đoán điểm thi nhiều thí sinh đạt nhất vào khoảng 4,5 – 6,5 điểm đối với môn sinh trong tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên.

Nhận định chung về đề sinh năm nay, thầy Đinh Văn Tiên – Giáo viên môn sinh Trường THPT Gia Định - TP HCM cho biết ngoài kiến thức chương trình sinh học 11 năm đầu tiên được đưa vào đề thi thì về cơ bản cấu trúc đề, tương quan lí thuyết/ bài tập vẫn như đề các năm gần đây. 

Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhóm câu hỏi dạng nhận biết vẫn chiếm phần lớn (18 câu = 4,5 điểm), bên cạnh đó nhóm câu vận dụng và vận dụng cao tăng lên đáng kể. Đặc biệt, các câu hỏi dạng đếm số câu đúng sai tăng (Đề 2017 có 10 câu dạng đếm số câu đúng/sai, năm 2018 có 20 câu = 5 điểm).

Đề dài và có tính phân loại cao. Khó có tình trạng "mưa điểm 10" như năm 2017.

Về cấu trúc đề năm 2018: Di truyền/Sinh thái/Tiến hóa/ Sinh học 11 là 22/6/4/8). Như vậy, đề thi chính thức 2018 ra sát với đề minh họa định hướng của Bộ trước đó (21/7/4/8). 

Chương trình 11 năm đầu tiên đưa vào thi (có 8 câu hỏi, tương ứng 2 điểm), kiến thức tập trung 4 vấn đề cơ bản: Tuần hoàn, hô hấp, quang hợp và tiêu hóa. Trong đó, câu câu 99 (thực hành hô hấp), câu 101 (tuần hoàn) là những câu hỏi đòi hỏi sự tư duy cao. 

Tỉ lệ lý thuyết/bài tập:

 

Lý thuyết

Bài tập

Lớp 11

8

0

Lớp 12

18

14

Bài tập không mới nhưng dài (11 câu bài tập dạng đếm số câu đúng/sai), đòi hỏi học trò phải rèn luyện nhiều và tiếp cận cách giải nhanh mới hi vọng kịp thời gian.

Dự đoán khoảng điểm nhiều thí sinh đạt nhất vào khoảng 4,5 – 6,5 điểm. Với tỉ lệ câu ở các mức độ như trên có thể thấy đề thi phù hợp để phân loại học sinh xét tốt nghiệp và xét đại học. Học sinh dễ đạt điểm 5,6. Từ mức điểm 7 trở lên mức độ khó tăng lên đáng kể.

Để đạt được điểm 9, 10 điểm, các em học sinh cần xác định sớm mục tiêu cụ thể, trên cơ sở đó đưa ra phương pháp học tập khoa học. Đặc biệt các em học sinh cần nâng cao khả năng tự học, tiếp nhận và rèn luyện kiến thức theo hướng phát huy tư duy và rèn luyện  kĩ năng thực hành (1 câu).

Với cách thi hiện nay, ngoài kiến thức là bắt buộc còn đòi hỏi học sinh phải có kĩ năng tính toán nhanh mới kịp thời gian vì trước kia thi 50 câu/90 phút → Bình quân 1,8 phút/ câu; hiện tại 40 câu/ 50 phút → Bình quân 1,25 phút/câu. 

Kỳ thi cũng  đòi hỏi sức khỏe tốt và khả năng chịu áp lực cao do thi 3 môn trong cùng 1 buổi. Riêng môn sinh lại là môn thi cuối cùng trong tổ hợp môn khoa học tự nhiên. 

 
LÊ THOA thực hiện

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ