A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Có gì bất thường mà Sở GD&ĐT Thái Nguyên cứ né tránh báo chí?

07:59 | 31/07/2018

Sau nhiều ngày liên hệ, phóng viên NNVN nhận được, vẫn chỉ là một câu trả lời ngắn gọn của Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT rằng: “Chúng tôi đang bận, rất bận, hiện tại đã nhận được câu hỏi, đã giao cho bộ phân chuyên môn tập hợp, sang ngày mai sẽ cấp…”.

Trụ sở, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên

Điệp khúc “ngày mai cấp” đã được diễn ra từ ngày 23/7, nhưng cho đến chiều hôm nay 30/7, phóng viên NNVN vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, với hàng loạt câu hỏi nghi vấn cứ hiển hiện rằng: Phải chăng kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Thái Nguyên cũng có vấn đề? Vì sao Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên phải né tránh việc cung cấp thông tin cho báo chí? Liệu có chuyện như tại các tỉnh: Hà Giang; Sơn La?…

Sự việc bắt đầu từ một số luồn dư luận tại Thái Nguyên cho rằng: Thái Nguyên cũng chẳng thua kém Hà Giang, chỉ có điều...

.Sáng ngày 23/7, phóng viên NNVN đã gõ cửa xin làm việc với ông Phạm Việt Đức - Giám đốc Sở GD & ĐT Thái Nguyên; trong buổi làm việc, ông Đức khẳng định rằng: Kỳ thi THPT quốc gia tại Thái Nguyên được tổ chức rất tốt, bài bản, khoa học, không có sai xót… Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị cung cấp tài liệu về danh sánh những học sinh đỗ điểm cao, đặc biệt danh sách những thí sinh dự thi khối Khoa học Tự nhiên, nhưng đạt điểm môn Văn từ 8 trở lên, còn đối với thí sinh dự thi Khối Khoa học xã hội có điểm thi môn Toán được từ 8 trở lên, thì ông lại quanh co, bàn sang chuyện khác.

Khi được hỏi ông có chắc chắn rằng, các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi này, đã phản ánh đúng thực lực của bản thân hay không?, thì ông chỉ khẳng định, ngành đã làm đúng!. Tuy nhiên, khi hỏi về những thí sinh học lực bình thường nhưng có điểm cao bất thường, nếu có dư luận lại đồn thổi như tỉnh Hà Giang, thì ngành giáo dục Thái Nguyên có xem xét chấm lại không? Ông Đức đã lúng túng và cho rằng, việc học và thi là 2 vấn đề khác nhau, nên đã thi và có điểm rồi thì thôi, chứ chấm lại thì cũng rất khó và không ai đi làm việc đó!?.

Do bận nhiều công việc, ông Bùi Anh Tuấn – Chánh VP Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên vừa làm việc vừa trả lời phóng viên đến liên hệ công tác

Sau khi thống nhất với ông Đức về cách làm việc là mọi việc đều qua Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, sáng ngày 24/7, phóng viên liên lạc được với ông Bùi Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, đã gửi được nội dung của 4 câu hỏi, đề nghị Sở GD&ĐT trả lời trước ngày 26/7. Đến ngày 26/7, phía Sở GD&ĐT Thái Nguyên vẫn không trả lời các câu hỏi của NNVN, nên trong buổi họp Giao Ban Báo chí Tháng 7, do Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức ngày 26/7, Nhà báo Đồng Văn Thưởng của báo NNVN đã có phát biểu trong cuộc họp báo, với đề nghị Sở GD&ĐT Thái Nguyên trả lời những câu hỏi của NNVN về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Thái Nguyên (hôm đó có lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên cùng dự họp – PV), tuy nhiên, tại buổi họp báo này, phía lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Nguyên cũng chỉ loanh quanh, vì thời gian buổi họp báo có hạn, do đó, phía Sở GD&ĐT đã không trả lời được câu hỏi của NNVN. 

Sau nhiều lần qua lại, cho đến chiều 30/7, phóng viên đã gặp và trao đổi với ông Bùi Anh Tuấn – Chánh VP Sở GD&ĐT Thái Nguyên, về việc cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, ông Tuấn lại cho biết, câu hỏi của phóng viên thì vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo của cấp trên, nên chưa biết hiện tại đang ở bộ phận nào? Lại tiếp tục điệp khúc hẹn sang ngày mai…

Một đồng chí công tác lâu năm trong ngành giáo dục nhận định rằng, nếu việc coi thi và chấm thi của Sở GD&ĐT Thái Nguyên thật sự trong sáng, sẽ không có chuyện né tránh cung cấp thông tin?.                                          

ÂU VƯỢNG

    nguồn “nongnghiep.vn”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ