A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Công bố điểm chuẩn ĐH 2018: Băn khoăn chất lượng đầu vào

15:55 | 08/08/2018

Cho đến cuối giờ chiều ngày 6/8, các trường ĐH trên cả nước đã hoàn thành việc công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1. Khá sát với dự báo ban đầu, điểm chuẩn ĐH năm 2018 giảm mạnh.

Thậm chí khối trường công an, quân đội có ngành giảm gần 9 điểm; ngành Y - Dược của các trường top đầu giảm 5 đến 6 điểm. Dư luận không khỏi băn khoăn, điểm thấp quá, chất lượng đào tạo sẽ ra sao?

Nhiều trường lấy điểm chuẩn thấp, nhiều thí sinh có thêm cơ hội, nhưng chất lượng đào tạo liệu có đảm bảo?

Bất ngờ điểm giảm của khối trường công an, quân đội

Theo ghi nhận, điểm chuẩn các trường top đầu đều giảm sâu. Nếu điểm chuẩn cao nhất vào trường ĐH Ngoại thương năm 2017 là 28,25, thì năm nay điểm chuẩn cao nhất vào trường này chỉ 24,1 điểm, giảm hơn 4 điểm. Học viện Ngoại giao điểm chuẩn thấp nhất vào trường năm 2017 là 26 điểm, thì năm 2018 điểm trúng tuyển của trường thấp nhất chỉ 21,95 điểm. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tương đối cao so với các trường ĐH trên cả nước, dao động từ 20-25,35 điểm (chương trình đào tạo Công nghệ thông tin điểm trúng tuyển là 25,35 điểm). 

Điều bất ngờ là mức điểm trúng tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng công bố năm 2018 giảm sâu so với năm 2017 từ 3-5 điểm. Cá biệt có ngành học tại Học viện Quân Y giảm gần 9 điểm so với năm trước. Cụ thể, với khối A00, điểm trúng tuyển năm nay là 20,05 - giảm đến 8,95 điểm so năm ngoái (29 điểm) với thí sinh nam miền Bắc, giảm đến 6,65 so với năm ngoái đối với thí sinh nam miền Nam.

Tương tự, tại Học viện An ninh nhân dân, nếu như năm 2017, điểm trúng tuyển lên đến 30,5 ở khối D01, đối với nữ dự thi ngành Ngôn ngữ Anh, thì năm nay ở ngành học này, điểm chuẩn hạ còn 26,1 điểm. Điểm chuẩn vào ĐH Phòng cháy chữa cháy năm 2018 cao nhất là 24,4, trong khi năm 2017 điểm chuẩn cao nhất là 30,35.

Năm 2017, khối trường Y - Dược xếp thứ ba về điểm chuẩn cao, sau khối các trường công an, quân đội. Trong đó, ĐH Y Hà Nội có điểm chuẩn đứng đầu là 29,25 với ngành Y đa khoa (tăng 3,25 điểm so với năm 2016). Đây là điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay. Năm 2018, ngành Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội có mức trúng tuyển 24,75, giảm 4,5 điểm; Ngành Răng hàm mặt năm 2017 lấy 28,75 điểm, năm nay còn 24,3 điểm, giảm 4,45 điểm. Năm 2018, Khoa Y - Dược ĐHQG Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất là 22,75 (ngành Y khoa), giảm 4,5 điểm so với năm 2017. Ngành Răng hàm mặt lấy 21,5 điểm, trong khi năm ngoái là 25,25. Tương tự, trường ĐH Dược Hà Nội có mức điểm chuẩn 2018 giảm mạnh, điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành Dược học của trường là 23,05 điểm. Trong khi năm 2017, ngành học này có mức điểm chuẩn là 28 điểm. 

Trước khi điểm chuẩn được công bố chính thức, khối các trường Y - Dược dự báo điểm chuẩn giảm 3-4 điểm. Thực tế cho thấy mức trúng tuyển đã giảm sâu 5-6 điểm.

Một thống kê từ điểm thi đáng lưu ý: Các thí sinh tại các tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn và Sơn La có điểm xét tuyển cũng như điểm thi thực vào Học viện An ninh nhân dân năm 2018 cao nhất. Cụ thể, theo phân tích từ danh sách 231 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân 2018: Thí sinh thủ khoa của học viện này đến từ Lạng Sơn với điểm xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) lên tới 31,25 điểm; thứ 2 là một thí sinh đến từ Hòa Bình với điểm xét tuyển là 30,35. Cả 2 thí sinh này đều xét tuyển ở khối thi A01 (toán, vật lý, tiếng Anh). Thí sinh có điểm xét tuyển xếp thứ 3, cũng là một thí sinh đến từ Lạng Sơn, với điểm xét tuyển lên tới 30,05. Thí sinh này xét tuyển khối thi D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh). Thí sinh có điểm xét tuyển cao thứ 4 đến từ Hòa Bình với 29,75 điểm, xét tuyển khối A01.

Trong số 10 thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào Học viện An ninh nhân dân, có tới 4 thí sinh của Hòa Bình, 2 thí sinh của Lạng Sơn, 1 thí sinh của Sơn La, 2 thí sinh của Bắc Kạn và 1 thí sinh của Lai Châu.

Điểm thấp quá, chất lượng đào tạo sẽ ra sao?

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi “2 trong 1”, đánh giá tương quan đề thi với mức độ làm được bài của thí sinh, nhiều chuyên gia và các thày cô giáo đã nhận định: điểm chuẩn ĐH năm 2018 sẽ giảm do đề thi quá khó, đặc biệt là ở những câu vận dụng và vận dụng cao. Cho đến khi điểm thi được công bố, bức tranh toàn cảnh điểm cũng đã được nhìn thấy rõ hơn: Nếu như năm ngoái cả nước có hơn 4.200 điểm 10, thì năm nay con số này chỉ khoảng hơn 40, giảm tới hơn 100 lần. Đó là chưa kể một số điểm tuyệt đối do phát hiện sai phạm ở 3 địa phương Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình… đã và đang được điều chỉnh về mức điểm thật sau công bố. Cùng với mức 10 điểm giảm, thì số thí sinh đạt điểm trên 9 ở các môn thi cũng giảm hàng trăm lần.

Lý giải về điểm chuẩn vào trường giảm mạnh, ông Lê Đình Tùng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH, ĐH Y Hà Nội - cho hay điểm khối B (Toán, Hóa, Sinh) thấp hơn mặt bằng chung của các khối khác. Ngoài ra, Bộ GDĐT giảm ưu tiên giữa các khu vực từ 0,5 xuống còn 0,25 điểm, mức trúng tuyển cũng sẽ thấp. 

Điểm chuẩn ĐH giảm liệu có đồng nghĩa với chất lượng đầu vào giảm? Cho dù các phân tích đã chỉ ra là điểm chuẩn là do giảm chung, nhưng nhiều người vẫn không khỏi băn khoăn vì khi điểm chuẩn giảm sâu quá, có ai chắc về chất lượng nguồn nhân lực của một khóa đào tạo sẽ ra sao? 

Đó là chưa kể có những trường điểm chuẩn thấp đến khó tin như ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Luật là ngành duy nhất lấy 16 điểm, 5 ngành còn lại đều có điểm đầu vào là 15. Năm 2018, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu cho 6 ngành theo hai phương thức là xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia và theo học bạ. Năm 2016, điểm chuẩn vào Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam dao động từ 20,5 đến 21,5. Hay như ĐH Lao động - Xã hội năm 2018 lấy điểm chuẩn cao nhất là 16,25 với ngành Quản trị nhân lực (các ngành Bảo hiểm, Công tác xã hội chỉ 14 điểm đã trúng tuyển). Trước đó năm 2017 điểm chuẩn cao nhất vào ĐH Lao động xã hội là 19,75 điểm. 

Nhìn bảng điểm chuẩn công bố này, chính phụ huynh các em đã phải thốt lên: Học ĐH nói chung cũng nên lấy điểm trung bình từ 6,5 trở lên hoặc thấp nhất cũng phải 19 điểm. Đỗ ĐH gì mà đơn giản vậy? Câu hỏi này có lẽ xin gửi tới các cơ sở đào tạo. 

Theo kế hoach tuyển sinh 2018, sau 6/8 nhiều trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các ngành của trường. Sau đó, dựa trên số lượng thí sinh xác nhận nhập học so với chỉ tiêu, các trường sẽ quyết định việc có hay không xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Bên cạnh việc xét tuyển bổ sung kết quả kỳ thi THPT quốc gia, nhiều trường vẫn tiến hành nhận hồ sơ theo hình thức xét tuyển học bạ. Do vậy, thí sinh chưa trúng tuyển trong đợt 1 vẫn còn những cơ hội để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ những ngày tới.

Tư vấn từ các chuyên gia, thí sinh nên cân nhắc thật kỹ về việc đăng ký ngành học, trường học, cũng như việc xét tuyển bổ sung sau thời điểm này.      

Nhiều trường ĐH phía Nam có điểm trúng tuyển là 14

Ngày 6-8, nhiều trường ĐH tại khu vực TPHCM đã công bố điểm chuẩn đậu ĐH của các ngành nghề tại trường mình. Đáng chú ý, rất nhiều trường có điểm chuẩn là 14 điểm, gồm cả điểm ưu tiên.
Cụ thể, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm trúng tuyển hệ chính quy năm 2018 là từ 14 đến 18,5 điểm. Trong đó, ngoài ngành răng hàm mặt (18,5 điểm), ngành giáo dục mầm non (17 điểm), ngành dược học (16 điểm) thì tất cả các gần 30 ngành đào tạo khác đều có điểm trúng tuyển là 14 điểm. Đồng thời trường cũng công bố tên thủ khoa với mức học bổng trị giá 150 triệu đồng. Tương tự, trường ĐH Hoa Sen cũng công bố điểm trúng tuyển của nhiều ngành nghề, với mức dao động từ 14 đến 20 điểm. Trong đó, nhiều ngành có điểm trúng tuyển là 14 như ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ thực phẩm, quản lý tài nguyên môi trường hay mạng máy tính và truyền thông dữ liệu… Cũng ở mức điểm này, các thí sinh có thể trúng tuyển nhiều ngành nghề của trường ĐH Văn hiến như quản trị kinh doanh, đông phương học hay xã hội học…
Theo đánh giá của nhiều người, do đề thi năm nay khó hơn, điểm trúng tuyển của hầu hết các trường đều giảm ở các ngành tương ứng so với năm ngoái. Thậm chí nhiều ngành như y dược, điểm trúng tuyển còn giảm tới 7-8 điểm/3 môn xét tuyển. Theo đó, các thí sinh chỉ cần 18-19 điểm là có thể trúng tuyển một số ngành nghề tại các trường y, dược danh tiếng ở TPHCM năm học 2018 này.    

Đoàn Xá

Minh Quang

    Nguồn:daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ