Đắk Lắk đưa con đi học bằng voi như truyền thuyết
14:14 | 18/09/2018
Trên mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cậu học sinh cưỡi trên lưng voi đến trường gây sự chú ý.
Chú voi xuất hiện cùng với cậu học sinh ngồi lên lưng gây sự chú ý.
Chiều ngày 11/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi nhận cảnh một học sinh cỡi trên lưng voi lúc tan trường.
Bạn đọc có nhiều lời bình luận ngộ nghĩnh: “Ô tô xịn mấy cũng không thể sánh bằng chú voi hoành tráng này được!”; “Không đâu bằng Việt Nam, cưỡi voi đi học”; “Đắk Lắk đưa con đi học bằng voi như truyền thuyết”...
Một số bạn đọc khác thì cho rằng, Đắk Lắk là xứ sở của voi, nên việc người dân địa phương cưỡi voi đưa con đi học, hay lên nương rẫy là chuyện bình thường.
“Voi giúp dân đi lại giữa buôn này đến buôn kia, vận chuyển nông sản. Đặc biệt vào thời điểm mùa mưa, đường đi lầy lội, những chú voi sẽ là phương tiện cho người dân đi lại được thuận tiện hơn”, một người dân địa phương cho biết.
Con voi đang đưa học sinh đi học có tên là Khăm Sen (45 tuổi). Chủ nhân là anh Y Tèo Triếk (20 tuổi, trú tại buôn Tiêu, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).
Chú voi Khăm Sen đưa học sinh đi học di chuyển qua thị trấn Liên Sơn.
Anh Y Tèo cho biết, chiều ngày hôm qua (ngày 11/9) bố mẹ của cháu ruột Triếk Y Thuật (học sinh lớp 7, trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Liên Sơn) bận đi làm, nên anh đã đưa voi để đón cháu đi học về.
“Từ nhà đến trường cách nhau 10km. Tôi thường xuyên đưa cháu đi học rồi đón cháu về bằng voi. Khi nào bố mẹ cháu bận, thì tôi lại đưa voi đi đón cháu”, anh Y Tèo chia sẻ.
Anh Y tèo cho biết thêm, “Voi của chúng tôi sử dụng dịch vụ cưỡi voi du lịch ở hồ Lắk. Ngày xưa hay sử dụng voi vận chuyển nông sản, nhưng nay đã cơ giới hóa, nên không còn dùng voi lên rẫy nữa”, anh Y Tèo cho biết thêm.
Ánh Dương
Nguồn:daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Cầm SGK lớp 1 ra Ủy ban Thường vụ QH, đề nghị Bộ GD-ĐT làm rõ có độc quyền hay không? (19/09/2018)
- Đổi mới thi THPT quốc gia: Quan trọng vẫn là con người (19/09/2018)
- Xảy ra gian lận vì một kỳ thi, hai mục đích (19/09/2018)
- Nghĩ cho dân (18/09/2018)
- Không được vận động tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy (18/09/2018)
- Chương trình giáo dục phổ thông mới: Trao quyền tự chủ cho giáo viên (18/09/2018)
- Thi THPT quốc gia 2019: Nhiều thay đổi quan trọng (18/09/2018)
- Những giải pháp đổi mới kỳ thi THPT quốc gia 2019 (18/09/2018)
- Cấp sách giáo khoa mới cho 100% học sinh tiểu học học tiếng Êđê (18/09/2018)
- Mới, nhưng phải kế thừa (17/09/2018)
- Hành trang cần thiết cho tân sinh viên (17/09/2018)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN