A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Dak Lak: 100% xã, phường, thị trấn có hội khuyến học

08:11 | 18/01/2014

Ngày 17-1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Tham dự có lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành chức năng thuộc huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2013, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến nay, 100% huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; 3.063 thôn, buôn, tổ dân phố, cơ quan, trường học có tổ chức Hội Khuyến học; 226 hội đồng hương, dòng họ và 67.395 gia đình hiếu học với gần 189 nghìn hội viên (chiếm 10,2% dân số). Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, Hội Khuyến học các cấp còn chủ động, linh hoạt trong xây dựng quỹ Hội. Thống kê chưa đầy đủ, đến năm 2013, Hội Khuyến học các cấp đã vận động được trên 11 tỷ đồng xây dựng quỹ, kịp thời hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Các đơn vị làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài là: huyện Krông Pak, Ea Kar, Cư M’gar, M’Drak, TP. Buôn Ma Thuột…

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng
Hội Khuyến học tỉnh Dak Lak phối hợp với Ngân hàng Techcombank trao học bổng "Khăn đỏ đến trường"

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy, chính quyền chưa đánh giá hết vai trò, vị trí của của Hội Khuyến học nên chưa có sự quan tâm đúng mức; công tác vận động xây dựng quỹ hội ở một số địa phương còn hạn chế; công tác phối hợp chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu. Năm 2014, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò của hoạt động khuyến học, khuyến tài; chú trọng kiện toàn tổ chức các cấp Hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng quỹ Hội; xây dựng, nhân rộng phong trào “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học”; phấn đấu xây dựng mỗi huyện ít nhất một mô hình cấp xã, phường đạt tiêu chuẩn xã hội học tập; nghiên cứu và tổ chức nhiều hình thức động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng xã hội học tập suốt đời, chú trọng nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn…

Nguyên Hoa

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ