Đừng bắt con học đại học nếu con không muốn
15:24 | 10/06/2019
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ đến kỳ thi quan trọng của học sinh lớp 12: kỳ thi THPT quốc gia. Đối với phụ huynh của các thí sinh, kỳ thi này còn gắn với sự kỳ vọng và cả những định hướng, tính toán về con đường tương lai của con em mình.
Phụ huynh nào cũng muốn hoạch định một con đường học hành để sau này con có công việc tốt. Trong bối cảnh điểm trúng tuyển của các trường đại học không quá cao, thậm chí là chỉ cần xét học bạ cũng được tuyển vào học nên hầu hết phụ huynh đều muốn con mình sẽ vào đại học. Sự tính toán đó của các phụ huynh là có cơ sở khi mà hiện tại nhiều cơ quan vẫn tuyển dụng nhân sự dựa trên bằng cấp của ứng viên.
Tuy nhiên, nếu phụ huynh cứ ép con mình vào đại học mà không quan tâm đến khả năng và mong muốn của các em sẽ gián tiếp đẩy các tân sinh viên trở thành “xác không hồn” ở giảng đường đại học hay thậm chí là các em sẽ bỏ học, bị buộc thôi học hoặc làm không đúng nghề sau khi tốt nghiệp.
Ảnh minh họa: Internet
Thực tế cho thấy có không ít trường hợp sinh viên vào đại học theo ý muốn của cha mẹ trong khi khả năng không thể đáp ứng yêu cầu học tập, các em càng học càng đuối, nợ môn nhiều, nợ chứng chỉ ngoại ngữ và thường xuyên rơi vào tình trạng bị cảnh báo kết quả học tập, cuối cùng là không thể tốt nghiệp dù thời gian học đã kéo dài hơn rất nhiều so với những sinh viên khác.
Có em trải qua 5 - 6 năm lay lắt ở trường đại học mà vẫn không thể tốt nghiệp. Có không ít sinh viên học khá tốt nhưng sau khi tốt nghiệp lại nhất quyết không làm việc đúng chuyên ngành được đào tạo dù có cơ hội bởi đó không phải đam mê. Có sinh viên đến năm cuối cùng thì đột ngột bỏ học, quyết định không thể tiếp tục theo học chuyên ngành mà mình không hề yêu thích.
Phụ huynh nào cũng thương con và muốn hướng con đi con đường mà từ kinh nghiệm của cuộc đời mình, phụ huynh cho là đúng nhất. Tuy nhiên, phụ huynh hãy để các em được lựa chọn ngành học, bậc học, hay công việc mà các em có đủ khả năng và sự yêu thích. Nếu để các em phải miễn cưỡng học đại học thì sẽ có nguy cơ lãng phí tiền bạc gia đình và cả thời gian của chính các em.
Lại Thị Ngọc Hạnh
nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Trường THPT Cư M'gar: Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học (11/06/2019)
- Giáo viên không muốn để học sinh phải thi lại trong hè? (11/06/2019)
- Tặng hệ thống lọc nước cho học sinh ở xã Ea Lê (huyện Ea Súp) (11/06/2019)
- Lễ nhập ngũ "Học kỳ trong quân đội" lớp thiếu nhi (11/06/2019)
- Nỗi niềm giáo viên ngoài công lập (11/06/2019)
- Khai trương Trung tâm Khoa học - Công nghệ và Ngoại ngữ iSTAR (10/06/2019)
- Vượt khó học giỏi, nêu gương sáng (10/06/2019)
- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020: Thí sinh không có nhiều áp lực (10/06/2019)
- Thi tuyển vào lớp 10: Càng chậm càng lãng phí và mệt mỏi (10/06/2019)
- Sách giáo khoa cho chương trình mới: Chờ Luật Giáo dục được thông qua (10/06/2019)
- Đề thi THPT quốc gia sẽ bám sát đời sống (10/06/2019)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Bí ẩn trong lòng đất Tây Nguyên
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- Bắt đối tượng sử dụng súng giải quyết mâu thuẫn cá nhân
- Khẩn trương hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN