Nỗi lo ngày trở lại trường
10:25 | 15/02/2020
Một số địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học, trong khi nhiều địa phương khác đang lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ dài ngày vì dịch Covid-19.
Kế hoạch này được đưa ra trong nỗi lo lắng của nhiều người, kể cả quan chức, phụ huynh và học sinh.
Nỗi lo này có lý do rất xác đáng, bởi đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng chưa xác định được dịch đã đến đỉnh điểm hay chưa, nỗ lực tìm vắc-xin điều trị chỉ mới manh nha hy vọng, cách phòng ngừa cũng chỉ là cách ly. Còn tại trung tâm vùng dịch là Trung Quốc thì số lượng người nhiễm và chết không dừng lại. Riêng Việt Nam, mọi cảnh báo về dịch vẫn đang ở mức cao nhất, cảnh giác nhất và không ai đoan chắc địa phương nào sẽ không có ca nhiễm mới trong thời gian tới. Nói cách khác, Covid-19 đang đe dọa đến sức khỏe người dân và mối nguy hiểm đang chực chờ đặc biệt là môi trường tập trung đông người, trong khi trường học là nơi tập trung đông người nhất.
Vấn đề "cân đo" với nỗi lo trên khi muốn cho học sinh đến trường sớm chính là áp lực về thời gian con trẻ ở nhà khi cha mẹ phải đi làm, không đủ thời gian trông coi, chăm sóc. Mặt khác, ngành giáo dục cũng bối rối vì chương trình giảng dạy toàn quốc phải thay đổi, kế hoạch trường lớp bị gián đoạn.
Qua thăm dò của Báo Người Lao Động, phần lớn phụ huynh muốn tiếp tục cho con nghỉ học bởi họ không dám mạo hiểm với sức khỏe của con em mình cho dù việc học bị ảnh hưởng, bản thân phải vất vả. Những ý kiến trái chiều lại cho rằng không quá lo ngại đến bệnh dịch, trong khi công việc bị ảnh hưởng nặng nề nên phải có nơi con cái học tập, sinh hoạt trong thời gian này. Mỗi luồng ý kiến đều phản ánh quan điểm cá nhân trong điều kiện của mỗi gia đình nên khó có thể cho ra đáp án cụ thể vừa bảo toàn chương trình học tập cho học sinh vừa giảm được lo lắng về dịch bệnh.
Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm đang hoành hành, sức khỏe mọi người đang bị đe dọa nên việc đi học lại hay chưa cần phải dựa trên tình hình khống chế dịch bệnh và công tác bảo đảm an toàn cho học sinh. Điều cần thiết nhất chính là Bộ Y tế, các cơ quan kiểm soát dịch bệnh quốc gia phải có khuyến cáo cụ thể để các địa phương có phương án thích hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ trên những kết quả thực tế từ các cơ quan y tế, từ cơ quan kiểm soát dịch bệnh cấp quốc gia để đưa ra quyết định về thời gian trở lại trường của học sinh từng địa phương. Nếu dịch bệnh đang quá nguy hiểm thì việc nghỉ học thêm là cần thiết và có thể cắt ngắn kỳ nghỉ hè để bổ sung chương trình trong thời gian nghỉ học hiện nay. Dù khó khăn cho ngành giáo dục, cho giáo viên nhưng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của học sinh là điều quan trọng hơn cả. Còn nếu dịch bệnh đã được khống chế thì cần tuyên bố rộng rãi để người dân an tâm.
Cho học sinh trở lại trường có thể khá đơn giản chỉ bằng một văn bản của cơ quan quản lý nhưng đây là thời điểm rất nhạy cảm và không ai đoan chắc dịch bệnh có đang len lỏi vào trường học hay không. Học sinh trở lại trường trong bối cảnh phải xây dựng bệnh viện dã chiến, số người nhiễm bệnh đang tăng là điều cần cân nhắc kỹ.
Hồ Phi
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/thoi-su/noi-lo-ngay-tro-lai-truong-20200214223918924.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Không chọn ngành nghề theo trào lưu (18/02/2020)
- Tuyển sinh lớp 10 THPT: Đẩy mạnh phân luồng học sinh (17/02/2020)
- Không giới hạn nguyện vọng của thí sinh (17/02/2020)
- Trường học tư: Thất thu vì học sinh phải nghỉ học bởi dịch Covid-19 (17/02/2020)
- Học sinh được nghỉ học đến hết tháng 2 (15/02/2020)
- Học sinh trong toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (15/02/2020)
- Tuyển sinh đại học 2020: Rà soát lại những ngành học khó tuyển (15/02/2020)
- Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học (15/02/2020)
- Bộ GD-ĐT đề nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2-2020 (15/02/2020)
- Khi trường nghề và doanh nghiệp kết nối đào tạo (14/02/2020)
- Bảo đảm điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường (14/02/2020)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Bộ Giao thông vận tải sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư sớm Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
- Tăng cung vàng miếng để hạ nhiệt "sốt giá"
- NÓNG: Hủy phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay 22-4
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN