Thi tốt nghiệp THPT 2014: Một thí sinh, hơn 10 thầy cô, cán bộ “phục vụ”
09:11 | 30/05/2014
Đây là năm đầu tiên thực hiện đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT với rất nhiều điểm mới, diễn ra trong 5 buổi với 8 môn thi, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý...
nên cả HS, phụ huynh và giám thị cần phải lưu ý nhiều điều, cả về lịch thi, thời gian và địa điểm
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 có nhiều điểm mới
Nhưng đặc biệt nhất ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc thù năm nay, chính là chuyện có những hội đồng thi chỉ có một HS đăng ký dự thi. Lý do là thí sinh được tự chọn một số môn thi, dẫn đến việc có những môn rất ít thí sinh đăng ký dự thi.
Như tại Hà Nội, Hội đồng thi môn Sử của Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) chỉ có một thí sinh. Tại buổi giao ban Thành ủy Hà Nội mới đây, ông Ngô Văn Chất - Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay: "Phòng thi có một người vẫn tổ chức thi”. Có điều, Hội đồng đó sẽ phải duy trì hơn 10 người để đảm bảo hoạt động bình thường, gồm một chủ tịch hội đồng, hai phó chủ tịch, ba thư ký, ba giám thị, công an bảo vệ, y tế mỗi lực lượng một người.
Ở tỉnh Hòa Bình, ba đơn vị cũng có tình huống chỉ có duy nhất một em thi, là THPT Mường Bi (huyện Tân Lạc), THPT Nguyễn Trãi (huyện Lương Sơn), THPT Thạch Yên (huyện Cao Phong). Tất nhiên ở đâu, các trường cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của các em, tạo điều kiện tốt nhất để các em dự thi, và hơn 10 thầy cô, cán bộ "phục vụ” một em là việc không thể không làm. Cũng ở tỉnh này, số thí sinh thi ngoại ngữ ở nhiều hội đồng chỉ lác đác dăm bảy em. Thậm chí có nhiều hội đồng chỉ một vài em. Còn ở Thanh Hóa, cả tỉnh chỉ có 2 thí sinh đăng ký thi môn tiếng Nga.
Vấn đề đặt ra là có cần phải nhiêu khê đến thế, tốn công, tốn sức đến thế cho một kỳ thi hầu như đỗ hết? Cải tiến phương thức thi, môn thi, cần phải đồng hành với giảm bớt phiền hà, tốn kém. Nếu cứ đà hơn 10 người "phục vụ” một người này diễn đều sang nhiều năm, mà những năm sau sẽ tăng lên những hội đồng chỉ dăm ba em thi, ngành GD&ĐT cũng "dãi thẻ” số cán bộ, giáo viên ra các Hội đồng để coi thi vậy sao?
Kỳ thi năm nay cũng sẽ có những buổi thi có 2 môn nên công tác chuẩn bị giữa ca thi thứ nhất và thứ hai được nhiều địa phương tính toán kỹ với hy vọng tránh việc ùn ứ trước cổng trường cũng như lộn xộn trong khu vực tổ chức thi, HS không có chỗ nghỉ chân tránh mưa nắng.
Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng cung cách này e nhiêu khê diệu vợi, kiểu "ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng”. Nên chăng, Bộ GD&ĐT phát động một cuộc thi "cải tiến phương thức thi cử”, sao cho bớt tốn kém nhất, chất lượng cao nhất? Kẻo cải tiến loanh quanh, dễ cải lùi?
Phương Anh
Nguồn: daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Đề thi ngữ văn: Bày tỏ thái độ về giàn khoan trái phép (02/06/2014)
- Sẵn sàng bước vào kỳ thi (02/06/2014)
- Thi tốt nghiệp THPT 2014 : Áp lực nhưng không quá tải (01/06/2014)
- Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (30/05/2014)
- Đường dây nóng thanh tra thi tốt nghiệp THPT (30/05/2014)
- Từ năm 2014 Trường Đại học Tây Nguyên sẽ đào tạo tiến sĩ Lâm sinh và Khoa học cây trồng (29/05/2014)
- Đừng tạo thêm áp lực thi cử cho con (29/05/2014)
- Dak Lak có 9 trường THPT thi vào lớp 10 năm học 2014-2015 (28/05/2014)
- THI TỐT NGHIỆP THPT: Cẩn trọng với buổi thi gồm 2 môn (28/05/2014)
- Lưu ý quan trọng cho thí sinh (28/05/2014)
- Thi tốt nghiệp THPT 2014: Tránh nhầm lẫn vì nhiều môn thi (25/05/2014)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN