Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ
13:54 | 13/10/2020
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và Trường THCS Hàm Nghi (xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ.
Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và nhận thức của toàn xã hội về chứng tự kỷ; nêu cao vai trò và trách nhiệm xã hội đối với chứng tự kỷ, đem lại nhận thức đúng đắn về hội chứng này và nêu được tầm quan trọng của việc chăm sóc, can thiệp sớm, toàn diện đối với trẻ tự kỷ. Đặc biệt, chương trình nhằm giúp cho nhà trường, thầy cô giáo và học sinh hiểu hơn về vấn đề tự kỷ, phòng chống kỳ thị đối với học sinh tự kỷ tại nhà trường và có kế hoạch giúp đỡ trẻ tự kỷ học hòa nhập.
Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) và tập vở cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vượt khó.
Các học sinh nhận học bổng tại chương trình.
Chương trình này nằm trong khuôn khổ Dự án nâng cao năng lực và hỗ trợ can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ và tặng 8.000 tập vở cho các học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jellabuk/Hàn Quốc và tổ chức Children Action (Thụy Sỹ) thực hiện.
Theo thống kê chưa đầy đủ, Việt Nam có khoảng 200 nghìn người mắc rối loạn phổ tự kỷ. Từ năm 2000 đến nay, số trẻ tự kỷ được chẩn đoán và điều trị ngày càng tăng. Rối loạn phổ tự kỷ là một bất thường về phát triển thần kinh chưa có cách điều trị triệt để. Tình trạng này cần can thiệp càng sớm càng tốt để giúp trẻ cải thiện kỹ năng giao tiếp, cải thiện những hành vi chưa phù hợp, nhất là nâng cao kỹ năng xã hội với mong muốn giúp trẻ có khả năng tự lập và hòa nhập cộng đồng.
Kim Oanh
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202010/chuong-trinh-truyen-thong-nang-cao-nhan-thuc-ve-chung-tu-ky-5704194/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- SGK lớp 1 nhiều "sạn": Giáo viên nên làm chủ bài giảng (14/10/2020)
- Xử lý nghiêm khắc vụ bạo hành học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột) (14/10/2020)
- Nội dung SGK lớp 1: Phải có những giải pháp hỗ trợ thực tế (13/10/2020)
- Đề xuất kỷ luật khiển trách cô giáo đánh bầm dập nữ sinh lớp 3 (13/10/2020)
- Huyện Cư Kuin: Phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho học sinh THPT (13/10/2020)
- SGK Tiếng Việt 1: Sẽ điều chỉnh phù hợp hơn (13/10/2020)
- Tạm đình chỉ cô giáo đánh bầm dập bé gái lớp 3 (13/10/2020)
- Thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 mới: Cả cô và trò đều phải "đánh vật" (13/10/2020)
- TP. Buôn Ma Thuột xét tuyển đặc cách viên chức cho 395 giáo viên (13/10/2020)
- Cô giáo đánh bầm dập bé gái lớp 3 vì "làm bài sơ sài"? (13/10/2020)
- Sách giáo khoa lớp 1: Cần sớm có khảo sát, đánh giá (12/10/2020)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Đắk Lắk đối mặt nguy cơ khô hạn trên diện rộng
- Công an chốt chặn các ngả đường, bắt nghi phạm cướp giật tài sản
- Đắk Lắk: Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư trên 20 tỷ đồng nhưng dân vẫn không có nước để sản xuất
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Cảnh giác thủ đoạn giả danh quân nhân để lừa đảo
- Giải hạng Nhì quốc gia 2024: Đắk Lắk giữ nguyên vị trí trên bảng xếp hạng
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- Đề nghị bổ sung 28 bãi đổ vật liệu không thích hợp phục vụ thi công Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Giá điện 2 thành phần: Chỉ mới nghiên cứu thí điểm
- Sớm có lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, dịch vụ y tế
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN