A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng

09:28 | 28/04/2021

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, lưu ý khi đăng ký xét tuyển ĐH, thí sinh cần xác định ngành nghề mình yêu thích nhưng phải phù hợp để lựa chọn thay vì chọn nghề, chọn ngành để dễ trúng tuyển.

Nếu chưa xác định cho mình nghề nghiệp phù hợp, thí sinh hãy vào các phần mềm trắc nghiệm nghề nghiệp, thực hiện trắc nghiệm vài lần sẽ cho ra kết quả nghề phù hợp với bản thân.

Sau khi tìm ra nghề phù hợp, thí sinh tìm hiểu xem nghề đó có trong ngành đào tạo nào và trường nào đang đào tạo những ngành đó. Thí sinh trước khi đăng ký hãy đặt bút ghi một số trường quan tâm có đào tạo để sắp xếp. Thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn của ngành nghề đó ở các trường trong 2-3 năm liên tục để sắp xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên theo thứ tự giảm dần.

Thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng mà nên chọn những ngành hợp với sở trường (Ảnh: TẤN THẠNH)

Dù không giới hạn số lượng nguyện vọng nhưng các em không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng. Các em chỉ nên đăng ký 5-7 nguyện vọng là vừa và nên chia làm 3 nhóm nguyện vọng đăng ký xét tuyển, mỗi nhóm từ 2-3 nguyện vọng.

Nhóm 1: Là nhóm nguyện vọng mà bản thân các em yêu thích và phù hợp nhất. Các nguyện vọng xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ giảm dần.

Nhóm 2: Là nhóm các nguyện vọng mà bản thân các em cũng yêu thích nhưng mức độ yêu thích không bằng nhóm 1 và có cơ hội trúng tuyển cao. Thường các em nên xác định sao cho cơ hội trúng tuyển ở nhóm này là tốt nhất, nếu không trúng tuyển được ở nhóm 1.

Nhóm 3: Là nhóm các nguyện vọng dự phòng. Cơ hội trúng tuyển là chắc chắn 100%. Nếu như trong trường hợp xấu nhất, không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào thuộc nhóm 1, 2 thì các em cũng trúng tuyển nguyện vọng thuộc nhóm 3 để học. Các em lưu ý hãy chọn ngành phù hợp với sở trường, tránh xa sở đoản.

Huy Lân

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/khong-nen-dang-ky-qua-nhieu-nguyen-vong-20210427223015277.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ