Học sinh TP. Buôn Ma Thuột phấn khởi trở lại trường
13:33 | 11/01/2022
Sáng 10/1, học sinh khối 9 và khối 12 trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đến trường học trực tiếp. Được đến trường lớp học kể từ ngày khai giảng năm học mới 2021 - 2022, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các học sinh.
Tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Tân Thành) dễ dàng cảm nhận không khí vui tươi, phấn khởi của giáo viên và học sinh trong ngày đầu trở lại trường. Khuôn viên trường, lớp sạch sẽ; trước cổng trường bố trí bàn để nước sát khuẩn nhằm giúp học sinh, giáo viên khử khuẩn trước khi vào trường và lúc ra về.
Em Nguyễn Ngọc Tú Trân, học sinh lớp 9A, Trường THCS Đoàn Thị Điểm phấn khởi bày tỏ: “Khi học trực tuyến, thầy cô đã tận tình chỉ dạy để chúng em nắm bắt kiến thức cơ bản của chương trình học, bản thân em học bài nghiêm túc như khi học trực tiếp. Song việc mỗi ngày ngồi trước màn hình máy tính nhiều giờ khiến em thường bị mỏi mắt; không có cơ hội để trao đổi với thầy cô giáo những nội dung chưa hiểu. Vì vậy được đi học trực tiếp em rất vui”.
Còn em Trần Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12B8, Trường THPT Buôn Ma Thuột trò chuyện, em dự tính sẽ thi vào ngành y. Trong thời gian học online, em đã tự học nhưng dù nỗ lực, cố gắng cũng không thể bằng học trực tiếp bởi các môn Toán, Hóa, Sinh học khó tiếp thu hơn những môn học khác. Khi học online sự tương tác với thầy cô, bạn bè bị hạn chế, bản thân em luôn cảm thấy chưa tự tin và có áp lực, hôm nay được đến trường học trực tiếp em và các bạn ai cũng mừng. Trong buổi học đầu tiên, vào tiết sinh hoạt lớp, cô trò chủ yếu hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập thời gian qua.
Học sinh Trường THPT Buôn Ma Thuột trong buổi học trực tiếp tại trường sáng 10/1.
Năm học 2021 - 2022, Trường THPT Buôn Ma Thuột có 1.782 học sinh, trong đó có 14 lớp với 533 học sinh khối 12. Để các em đến trường học trực tiếp, trường đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, phương án dạy học cụ thể, đáp ứng nhiệm vụ dạy học, an toàn phòng dịch. Cụ thể, nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 tại trường; phân công thành viên trực, giám sát việc đo thân nhiệt cho học sinh; bố trí 2 khu vực rửa tay, sát khuẩn tay; 4 máy đo thân nhiệt, sát khuẩn; đặt lọ sát khuẩn tại các phòng học; tổ chức phun, khử khuẩn phòng học, khuôn viên trường, lau bàn ghế sạch sẽ...
Phụ huynh, học sinh, các cơ sở giáo dục đều xem công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được thực hiện đồng bộ, chu đáo từ nhà đến trường, gia đình, tạo không khí an tâm, an toàn cho học sinh và giáo viên. Trường hợp học sinh có dấu hiệu ho, sốt được thầy cô giáo khuyến cáo đến các trạm y tế để khám chữa bệnh và được học trực tuyến”.
Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Đăng Khoa
|
Thầy Lê Văn Thái, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất (xảy ra các trường hợp F0, F1), nhà trường sử dụng phòng đa chức năng làm phòng cách ly y tế tạm thời với các trang thiết bị y tế cần thiết... Khi xảy ra trường hợp nhiễm, nghi nhiễm trong trường, nhà trường sẽ đưa học sinh về phòng cách ly y tế tạm thời và liên hệ với Trạm Y tế phường Tự An để được hỗ trợ.
Để tổ chức dạy học trực tiếp, ngành GD-ĐT tỉnh đã triển khai đồng bộ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, chính quyền địa phương về công tác tổ chức dạy, học mùa dịch theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Vì vậy, các cơ sở giáo dục đã có sự chủ động tích cực trong việc tổ chức dạy học. Trong sáng 10/1, tỷ lệ học sinh khối 9 và khối 12 đến trường đạt khoảng 90%. Số học sinh còn lại không đến trường được vì nhiều lý do khác nhau như: học sinh lớp 9 vẫn chưa được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 nên một số phụ huynh xin cho con ở nhà; một số học sinh từ địa phương khác về và đang trong thời gian cách ly y tế; một số em bị ốm thông thường…
Học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm trong giờ học sáng 10/1.
Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, qua khảo sát của ngành giáo dục, nhiều học sinh và phụ huynh mong muốn đi học trực tiếp bởi hầu hết học sinh từ 12 - 17 tuổi đều đã được tiêm vắc xin, đáp ứng cơ bản yêu cầu phòng, chống dịch khi tổ chức học trực tiếp. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP. Buôn Ma Thuột đang ở cấp độ 2, do đó ngành GD-ĐT tổ chức dạy học trực tiếp, kết hợp trực tuyến để học sinh có thể linh hoạt học tập, tiếp thu kiến thức đồng bộ, hiệu quả nhất có thể.
Thanh Hường
Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/giao-duc/202201/hoc-sinh-tp-buon-ma-thuot-phan-khoi-tro-lai-truong-3634d5b/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Tuyển sinh trực tuyến: Không còn là giải pháp tình thế (15/01/2022)
- Đào tạo sư phạm: Bao giờ sát nhu cầu thị trường? (13/01/2022)
- Bàn giao kinh phí vận động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (12/01/2022)
- Loay hoay phân luồng, hướng nghiệp (12/01/2022)
- Trao 120 suất học bổng Vừ A Dính (11/01/2022)
- Thích ứng linh hoạt dạy và học (11/01/2022)
- "Gieo chữ" ở vùng sâu Ea Trang (11/01/2022)
- Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên (10/01/2022)
- TP. Buôn Ma Thuột: Sẵn sàng cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường (08/01/2022)
- Tuyển sinh 2022: Cuộc đua căng thẳng vào ĐH tốp trên (07/01/2022)
- Tuyển sinh đại học 2022: Sức hút của kỳ thi đánh giá năng lực (07/01/2022)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN