A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Điện lạnh Tuấn Tài - M01

Tăng tốc, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

16:24 | 06/12/2024

Tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa X, các đại biểu đã xem xét, đánh giá và nhận định tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh trong năm 2024 đạt nhiều kết quả khả quan; nhưng cũng còn đó những băn khoăn,...

 trăn trở trước những khó khăn, thách thức để từ đó đề ra giải pháp nhằm tăng tốc, tạo đột phá, thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch năm 2025 và những năm tiếp theo…

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy NGUYỄN ĐÌNH TRUNG:
Tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 80 năm thành lập Nước, 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đặc biệt hơn nữa, năm 2025, Tỉnh ủy đã xác định đồng thời thực hiện 4 nhiệm vụ lớn: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức; Tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XVII; Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. 

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong nước và tỉnh tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức đan xen. Trong điều kiện đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2025 và tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 của HĐND tỉnh, đề nghị HĐND tỉnh thực hành dân chủ thực chất, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đề cao trách nhiệm của từng đại biểu để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ và toàn diện hơn tình hình, kết quả đã đạt được, từ đó quyết nghị các nghị quyết sát tình hình thực tế, tính khả thi cao, đảm bảo giải quyết được các nhu cầu, qua đó tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy nhanh việc ban hành, thể chế hóa các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh nhằm khơi thông và giải phóng các nguồn lực, tạo động lực mới phục vụ phát triển KT-XH. UBND tỉnh cần kịp thời xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách, cụ thể hóa các Luật mới ban hành, phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực đầu tư phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững…

* Giám đốc Sở Tài Chính BÙI VĂN YÊN: 
Quản lý, khai thác tốt nguồn thu còn dư địa

Thu ngân sách năm 2024 có nét tương đồng năm 2023 vì tình hình kinh tế của tỉnh đang trên đà phục hồi và phát triển. Kết quả thu ngân sách đạt các chỉ tiêu mà HĐND tỉnh đề ra. Cụ thể là tiền sử dụng đất, Trung ương giao tỉnh 7.000 tỷ đồng, địa phương phấn đấu 8.500 tỷ đồng.

Dù rất khó khăn, nhưng chúng ta đạt được chỉ tiêu 8.500 tỷ đồng; trong đó thuế phí vượt tương đối khá so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, tăng trên 14%; nhưng đánh giá sâu hơn thì thu biện pháp tài chính chưa đạt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, mới đạt trên 70%.

Nguyên nhân là do thị trường bất động sản đang trầm lắng, năm nay các dự án lớn kỳ vọng số thu lớn, đột phá vẫn chưa thực hiện được như khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ qua rất nhiều năm vẫn chưa bán được. Hy vọng đầu năm 2025 dự án này sẽ có nhà đầu tư, chúng tôi đang ráo riết làm các thủ tục bán đấu giá khu đất này.

Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, rất khó để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 do chúng ta xây dựng chỉ tiêu thu ngân sách thời điểm chưa có dịch COVID -19 nên dự báo tình hình khả quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để kết quả thu ngân sách năm 2025 cao nhất có thể.

Năm 2025, Trung ương giao tỉnh 7.858 tỷ đồng, địa phương phấn đấu thu 9.000 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất tăng thêm so với Trung ương giao khoảng 1.000 tỷ đồng, thuế phí tăng thêm 100 tỷ đồng. Với đà đang trên bước phục hồi, phát triển chúng tôi hy vọng giữ vững đà thu thuế phí lệ phí, quản lý tốt và khai thác thêm nguồn thu mới để tiếp tục vượt thu về thuế phí. 

Đối với tiền sử dụng đất thì đến cuối năm 2024 thị trường bất động sản đang ấm dần lên, một số nhà đầu tư quan tâm đến dự án lớn. Hy vọng sự nỗ lực của các cấp ngành, đặc biệt là sau khi Luật Đất đai, Luật Quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, những dự án lớn của tỉnh đều được thực hiện.

* Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn NGUYỄN HOÀI DƯƠNG:
Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Đắk Lắk là tỉnh có khu vưc nông thôn rất lớn, diện tích tự nhiên đứng thứ tư cả nước. Diện tích bình quân một xã của tỉnh gấp 3 lần diện tích một xã của các tỉnh trong cả nước. Điều kiện KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh còn nhiều khó khăn nên chương trình xây dựng nông thôn mới có vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy KT-XH, nâng cao đời sống người dân.

Nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới là vấn đề lớn nhất, quyết định đến hiệu quả của chương trình. Trong bối cảnh tỉnh còn nhận trợ cấp lớn từ Trung ương, nguồn lực còn hạn chế, giai đoạn 2020 – 2025, cả trung ương, tỉnh, huyện bố trí được 1.600 tỷ đồng, còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu thực tế.

Để bảo đảm chỉ tiêu 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2025 cần hơn 3.000 tỷ đồng nhưng hiện nay chúng ta mới bố trí từ các nguồn được khoảng một nửa số này. Đây là thách thức rất lớn trong việc ban hành các chỉ tiêu nông thôn mới của tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho chương trình. Theo đó, nhiều cuộc vận động, chương trình lồng ghép như: chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình giảm nghèo... Tuy nhiên mỗi chương trình có nguyên tắc, tiêu chí, yêu cầu riêng. Có quy định không cho phép một công trình sử dụng hai nguồn vốn cũng là trở ngại trong việc huy động, lồng ghép các chương trình.

Bên cạnh đó, việc huy động trong dân cũng làm rất tốt, người dân tích cực đóng góp tiền, ngày công để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, nhưng con số này chỉ thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm của người dân là chính chứ con số huy động trong dân chỉ khoảng vài phần trăm so với yêu cầu thực tế đầu tư kết cấu hạ tầng.

Trong bối cảnh bộ tiêu chí mới được ban hành năm 2022 yêu cầu cao hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt là tiêu chí về kết cấu hạ tầng. Đây là vấn đề lớn với tỉnh. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiến nghị Trung ương cần quan tâm đặc biệt đến vùng Tây Nguyên, miền núi để có phân bổ hợp lý, nhiều hơn cho các địa phương thì mới có thể hoàn thành chỉ tiêu đề ra và theo kịp những tỉnh đồng bằng.

* Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc NGÔ THỊ MINH TRINH:
Xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể ngành nông nghiệp địa phương

Năm 2024, huyện Krông Pắc có 21/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết; nổi bật có 12 chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết. Đây là điểm sáng của huyện trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó có chỉ tiêu phát triển nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp.

Ngành nông nghiệp có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện, đây là bệ đỡ trong phát triển kinh tế huyện nhà nên chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể và có lộ trình bài bản. Không chỉ phát triển cây chủ lực, chúng tôi còn xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể ngành nông nghiệp, đến nay có nhiều điểm nổi bật và đã có thương hiệu riêng.

Xuất khẩu nông sản của huyện năm 2024 đạt kết quả cao, đặc biệt là sản lượng sầu riêng đều được xuất khẩu qua Trung Quốc và nhiều thị trường khác. Bên cạnh đó, huyện Krông Pắc cũng là địa phương đầu tiên có lô hàng xuất khẩu yến sào chính ngạch qua Trung Quốc. Đây là một trong những mặt hàng có lợi nhuận kinh tế rất cao đối với nông dân. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo để việc xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của địa phương được bền vững và phát triển.

* Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê An Thái NGUYỄN XUÂN LỢI:
Nâng cao năng lực thích ứng và tối ưu vận hành của doanh nghiệp

Năm 2024 giá cả nông sản đều tăng, đặc biệt là cà phê. Vì vậy giá trị xuất khẩu của An Thái cũng như các doanh nghiệp khác cũng tăng hơn những năm trước. Tuy nhiên sản lượng không tăng nhiều vì sự biến động về giá cả quá lớn nên nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chế biến trên thị trường chậm hơn.

Giá cà phê tăng nhanh, biến đổi thất thường nên việc dự đoán, nắm bắt giả cả rất khó khăn với doanh nghiệp. Chính vì thế doanh nghiệp phải chấp nhận giải pháp mua bán thường xuyên và tạo nên tính trung bình giá. Nếu chúng ta biến thiên giá bán thường xuyên theo giá đầu vào thì làm cho thị trường đầu ra rất khó.

Bên cạnh đó, người kinh doanh, đơn vị xuất khẩu, mua bán thương mại gặp nhiều khó khăn do giá cả biến động quá thất thường, khiến doanh nghiệp gặp trở ngại trong cung ứng nguồn vốn lưu động cho quá trình ổn định sản xuất, kinh doanh. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng trong năm 2025 doanh nghiệp sẽ có tính thích ứng tốt hơn, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Năm 2025, doanh nghiệp chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 2024. Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm, có kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dự trữ nguyên liệu và đổi mới cải tiến công nghệ nhằm bảo đảm giá cả xuất khẩu ổn định tương đối, thuận lợi cho đầu ra của mình. Tuy nhiên, để phát triển ổn định, doanh nghiệp rất cần sự quan tâm, chia sẻ của các cấp chính quyền về chính sách thuế, tài chính ngân hàng. 

Lan Anh – Như Quỳnh (thực hiện)

Ảnh: Vạn Tiếp

Đồ họa: Công Định

Bài viết gốc: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202412/tang-toc-tao-dot-pha-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2025-b5212c7/

 

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai T12 - 2

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ