Tín chỉ carbon rừng Việt Nam thu hút sức mua từ doanh nghiệp ngoại
Thứ hai , 08/12/2025 10:11
Thứ hai , 08/12/2025 10:11
Hiện một số tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, một số doanh nghiệp (DN) nước ngoài như Amazon, Eni, …đã tiếp xúc và thể hiện nhu cầu mua tín chỉ carbon rừng của Việt Nam. Để tận dụng cơ hội thương mại này, Việt Nam cần thực hiện các công tác giám sát, báo cáo và thẩm định đối với lượng kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Từ đó đề xuất các giải pháp để tháo gỡ, thúc đẩy thương mại hóa tín chỉ carbon rừng của Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - chuyên gia cao cấp về môi trường của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, tín chỉ carbon rừng đang trở thành một nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Năm 2020, Chính phủ Việt Nam và WB đã ký thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) từ rừng tại 6 tỉnh. Và trong khuôn khổ thỏa thuận ERPA, Việt Nam đã tạo ra 16,2 triệu tấn carbon giảm phát thải và được thẩm định độc lập bởi Aster Global. Hiện WB đã thanh toán 51,5 triệu USD cho kết quả 10,3 triệu tấn giảm phát thải vào năm 2024. Mới đây, Việt Nam đã nhận thêm 5 triệu USD từ WB để thanh toán cho khoản dôi dư 1 triệu tấn giảm phát thải, nâng tổng số tiền WB đã chi trả cho Việt Nam lên 56,5 triệu USD.
Về những giá trị, hiệu quả từ chương trình này mang lại, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) chia sẻ, thông qua chương trình đã huy động 56,5 triệu USD (trên 1.387,07 tỉ đồng) thông qua chuyển nhượng 11,3 triệu tấn CO2 cho WB. Đây là nguồn tài chính mới mang tính bổ sung hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng với bình quân mỗi năm được bổ sung trên 160.000 đồng/ha ngoài ngân sách nhà nước.
Theo ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó cục trưởng Biến đổi Khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), rừng hiện là công cụ tạo tín chỉ bù trừ phát thải cho DN, quốc gia và đang trở thành tài sản dịch vụ được định giá cao. Còn theo ông Trần Quang Minh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại và đầu tư tín chỉ carbon Việt Nam (Carbon Credits Vietnam), tín chỉ từ rừng trồng mới, phục hồi rừng (ARR) là một trong những loại được các công ty công nghệ thế giới ưa chuộng. Hiện tín chỉ ARR đang được nhiều công ty công nghệ nước ngoài hỏi mua tại Việt Nam.
Vậy nhưng, theo bà Đặng Thị Hồng Hạnh - chuyên gia thị trường carbon (Công ty VNEEC), thách thức thị trường hiện nay là hoạt động thương mại hóa tín chỉ carbon ở Việt Nam vẫn còn khoảng trống pháp lý. Cụ thể, Việt Nam chưa có quy định chính thức về định giá, mới chỉ có dự thảo nghị định đưa ra nguyên tắc và hai phương pháp xây dựng giá khởi điểm nên các tổ chức thiếu cơ sở định giá thống nhất. Về chia sẻ lợi ích, chưa có cơ chế chung áp dụng cho toàn bộ tín chỉ carbon rừng. Chuyên gia VNEEC khuyến nghị sớm ban hành các nghị định và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến sàn giao dịch carbon, trao đổi quốc tế tín chỉ, dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng, tiêu chuẩn quốc gia tín chỉ carbon rừng. Đồng thời, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thị trường, gồm thể chế tài chính, tổ chức tư vấn, thẩm định và kết nối với bên mua.
Vẫn theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính từ rừng của Việt Nam là rất lớn. Do vậy mà chúng ta xác định các phương án giao dịch và thương mại hóa hiệu quả đối với lượng tín chỉ carbon rừng dôi dư còn lại cũng như lượng tín chỉ carbon rừng sắp hình thành ngày càng lớn từ các chương trình, dự án giảm phát thải khí nhà kính tương lai, nhằm tối ưu hóa lợi ích tài chính và đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải.
Nam Anh
Nguồn: daidoanket.vn
Bài viết gốc: Xem tại đây