Nông dân xã Cư Đrăm phấn khởi được mùa dứa
13:42 | 22/05/2018
Với 130 ha dứa đang trong thời gian thu hoạch, bà con nông dân ở xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông) đang tất bật công việc thu hoạch với tâm trạng phấn khởi vì dứa năm nay được mùa, được giá.
Cây dứa do bà con nông dân Cư Đrăm trồng tự phát vài năm gần đây, tuy nhiên qua thời gian thử nghiệm đã cho thấy kết quả khả quan. Đây là giống dứa đồi ít mắt, quả to, có vị ngọt đậm và hương thơm nên được thị trường rất ưa chuộng. Nhiều hộ gia đình ở xã Cư Đrăm có được nguồn thu nhập cao với lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/ha từ việc bán quả và mắt giống.
Là một trong những hộ nông dân tiêu biểu phát triển mô hình trồng dứa tại địa phương, ông Trần Quang Chuyện ở thôn 2, xã Cư Đrăm bắt đầu triển khai mô hình trồng dứa từ năm 2012 trên diện tích 6 ha đất sườn đồi. Mỗi năm cây dứa đem lại thu nhập ổn định cho gia đình ông từ 300 đến 400 triệu đồng. Theo ông Chuyện, trồng dứa chỉ vất vả công đoạn làm cỏ, vun gốc khoảng 2 năm đầu khi mới trồng. Từ năm thứ ba trở đi là bắt đầu cho thu hoạch. Trồng dứa không cần phải tưới nước nhiều đợt, bón phân ít và không dùng đến thuốc trừ sâu bệnh. So với cây cà phê và cây tiêu thì trồng dứa ổn định hơn, chi phí đầu tư ít hơn nhưng lợi nhuận kinh tế mang lại cao hơn. Hai năm trở lại đây, thương lái từ các huyện lân cận và các tỉnh xa về tận vườn để mua, giá bán mỗi trái dao động từ 16.000-17.000 đồng. Đầu ra của sản phẩm đã được các thương lái về tận vườn để mua, đây là tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân.
Chị Trần Thị Hường (thôn 2, xã Cư Đrăm) bên những quả dứa vừa thu hoạch.
Cũng trong tâm trạng phấn khởi với một vụ dứa bội thu, chị Trần Thị Hường ở thôn 2 xã Cư Đrăm cho biết, gia đình chị có hơn 1 ha đất trồng dứa. Mỗi vụ thu hoạch, sau khi trừ chi phí cũng thu được hơn 80 triệu đồng tiền lãi. Ngoài việc bán dứa, các gia đình ở đây còn có thu nhập thêm hàng chục triệu đồng từ tiền bán gốc dứa giống.
Ông Y Then Mkang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cư Đrăm cho hay, những năm qua nông dân trên địa bàn xã đã đẩy mạnh chuyển đổi cây giống, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, dứa là cây trồng chủ lực hiện nay trên địa bàn. Người dân đang mở rộng diện tích, quy mô hơn và nguồn thu nhập mang lại cũng khá cao. Bên cạnh sự nhạy bén của bà con nông dân, Hội Nông dân xã cũng có nhiều hoạt động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên, hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất...
Vườn dứa 6 ha của gia đình ông Trần Quang Chuyện đang cho thu hoạch.
Do thu nhập ổn định nên bà con đã chuyển đổi nhiều diện tích sang trồng dứa. Hiện diện tích dứa trên địa bàn xã đã vượt diện tích cây hồ tiêu. Phấn khởi vì nông dân có thu nhập cao nhờ cây dứa, tuy nhiên, ông Nguyễn Công Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm vẫn tỏ ra lo lắng: “Chất lượng dứa tốt nhưng đầu ra sản phẩm vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái. Hiện tại người dân đang ồ ạt mở rộng diện tích, nhưng một khi thị trường không còn “ăn” dứa nữa không biết “đổ” đi đâu. Đây cũng là một câu hỏi lớn với rất nhiều “bài học” nhãn tiền về đầu ra cho các loại cây trồng mà người nông dân ở nhiều địa phương đã từng nếm trải”.
Xuân Thái - Duyên Mai
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Tăng thuế quá nhanh, quá nhiều (*): Đừng để người dân thấy bị ép buộc! (23/05/2018)
- VN-Index "thủng" 1.000 điểm: Nhà đầu tư xanh mặt (23/05/2018)
- Ngân hàng tăng phí, ví điện tử lên ngôi (23/05/2018)
- Ngành mía đường phản đối áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt (22/05/2018)
- Bình Thuận nỗ lực giảm nghèo (22/05/2018)
- Tìm giải pháp gỡ khó cho nông sản VietGAP (22/05/2018)
- Kiểm soát chặt kinh doanh qua mạng (22/05/2018)
- Vận động, tiếp nhận 13 khoản viện trợ trên 2,5 triệu USD (22/05/2018)
- Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững (21/05/2018)
- Hội chợ công thương Đắk Lắk năm 2018 thu hút 150 gian hàng tham gia (21/05/2018)
- Nỗ lực thoát nghèo của người phụ nữ giàu nghị lực (21/05/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN