Nông dân lo lắng về những cánh đồng mía đã “quá tuổi” nhưng vẫn chưa được thu hoạch.
“Những ngày gần đây có mưa lớn khiến cây mía tích trữ lượng nước nhiều, nhà máy thì thông báo công suất hoạt động thấp nên ngừng thu mua. Điều này khiến chúng tôi rất lo lắng về đầu ra cho cây mía, khi vụ hè thu đang đến gần”.
Ông Nguyễn Hữu Trí, nông dân trồng mía ở thôn 2, xã Ea Trul, Krông Bông |
Theo ông Võ Bảo Sơn, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thăng Bình, nguyên nhân thu hoạch mía chậm tiến độ một phần là do điều kiện thời tiết năm nay không được thuân lợi. Mưa nhiều và kéo dài khiến nhiều tuyến đường lầy lội, phương tiện vận chuyển mía gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, sản lượng mía trên địa bàn khá dồi dào nhưng các nhà máy mía đường thu mua rất chậm. Trong khi đó, nhiều hộ nông dân không ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên dẫn đến tình trạng tồn đọng mía trên đồng.
Ông Hồ Đức Hoàng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Bông cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được 60% tổng diện tích mía. Trước tình hình giá mía thấp, nhà máy đường ngưng thu mua, Phòng cũng đã liên hệ với Hợp tác xã Thăng Bình, Nhà máy đường 333 thu mua sản phẩm cho bà con nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, do địa bàn huyện Krông Bông còn gặp nhiều trở ngại trong việc vận chuyển, tuyến đường huyết mạch Tỉnh lộ 9 nối huyện Krông Bông và Krông Pắc xuống cấp, cây cầu Cư Păm chưa được xây dựng lại nên việc chuyên chở hàng hóa, nông sản có khối lượng lớn bắt buộc phải đi vòng, cung đường xa gấp đôi, kéo theo giá thành thu mua xuống thấp.
Duyên Mai - Xuân Thái
,
BÌNH LUẬN