A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đổi thay từ nông thôn mới ở Cuôr Đăng

11:00 | 19/06/2018

Khi mới triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Cuôr Đăng có xuất phát điểm thấp hơn nhiều xã khác ở huyện Cư M’gar, mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay sau hơn 7 năm phấn đấu, Cuôr Đăng đã có  sự thay đổi tích cực trên nhiều phương diện.

Đến xã Cuôr Đăng bây giờ, điều dễ nhận thấy là sự đổi thay về hệ thống đường giao thông nông thôn. Trước đây, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã lầy lội, trơn trượt khó đi, nay các con đường này đã và đang được nâng cấp, mở rộng. Từ năm 2011 đến nay, bằng phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Cuôr Đăng đã làm được 32,6 km đường giao thông; trong đó có 1 km đường nhựa, 15,3 km đường bê tông, 16,3 km đường cấp phối. Việc triển khai làm đường rất thuận lợi bởi sự đồng lòng ủng hộ của người dân, nhiều hộ còn tự nguyện hiến đất, tháo bỏ tường rào mà không hề đòi hỏi đền bù hay hỗ trợ từ chính quyền địa phương, chỉ với mong muốn con đường sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đến nay, 100% tuyến đường liên xã được nhựa hóa; 71% đường xã, liên buôn, trục buôn được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa; 60% đường ngõ, xóm được cứng hóa; 45% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận lợi…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tham gia Lễ khởi công tuyến đường tại buôn Cuôr Đăng B (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar).

Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng hướng từ trồng cây ngắn ngày thu nhập thấp sang trồng cây công nghiệp như: cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả...; tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nên đời sống của người dân ngày càng ổn định, nhiều hộ không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá, giàu ở địa phương. Nếu như năm 2011 thu nhập bình quân dầu người của xã chỉ đạt 18 triệu đồng thì nay đã tăng lên 31 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22% năm 2011 xuống còn 5,79% vào cuối năm 2017...

Người dân tham gia thi công tuyến đường tại buôn Cuôr Đăng B.

Cùng với đó, các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, văn hóa, y tế, giáo dục… cũng có những chuyển biến tích cực. Đến nay, 5/6 khu dân cư trên địa bàn xã đã được công nhận buôn văn hóa cấp huyện; 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 95% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 2/4 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định...

Qua những kết quả đã đạt được, tính đến cuối năm 2017, xã Cuôr Đăng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng là xã thứ 6 của huyện Cư M’gar “cán đích” nông thôn mới.

Giai đoạn 2011-2017, tổng nguồn lực huy động trên địa bàn xã Cuôr Đăng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hơn 26,8 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 21,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 5,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong quá trình thi công các công trình, bà con nhân dân còn đóng góp trên 1.000 ngày công lao động và hiến gần 4.000 m2 đất để mở rộng và uốn nắn các con đường cho thẳng đẹp...

Trung Dũng

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ