A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vải thiều chính vụ tiêu thụ mạnh

07:46 | 23/06/2018

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 21-6, Bắc Giang đã tiêu thụ được 144.168 tấn vải thiều, tổng doanh thu ước đạt 3.975,9 tỉ đồng

Vải thiều Bắc Giang chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc với sản lượng ước đạt 45.750 tấn, doanh thu khoảng 80,3 triệu USD. Giá vải thiều tại địa bàn huyện Lục Ngạn vào thời điểm này vẫn giữ ở mức ổn định, bình quân dao động 10.000 - 35.000 đồng/kg. Ngoài ra, một số công ty còn xuất vải thiều sang Thái Lan 200 tấn, Singapore 100 tấn, Úc 35 tấn, Mỹ 5,5 tấn, châu Âu 1,1 tấn, Nhật Bản 1,5 tấn bằng đường hàng không.

Khách hàng chọn mua vải thiều Bắc Giang tại một siêu thị ở TP HCM Ảnh: PHƯƠNG AN

Ở thị trường trong nước, vải thiều Bắc Giang chủ yếu được tiêu thụ tại TP HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... Ông Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), cho biết tính từ cuối tháng 5 đến nay, chợ này đã tiếp nhận 4.000 tấn trái vải tươi từ Bắc Giang, Hải Dương. Hiện mỗi đêm có khoảng 80 tấn trái vải tươi về chợ, trong đó 50% được vận chuyển bằng xe lạnh (không ướp nước đá), 50% bằng xe tải thường (vải đựng trong thùng xốp, ướp nước đá giữ tươi), sức tiêu thụ khá tốt. Giá bán bình quân tại chợ khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Dự kiến 3 ngày nữa, vải thiều thu hoạch rộ nên lượng hàng đưa về TP HCM sẽ còn tăng mạnh. "Năm nay, vải thiều trúng mùa nhưng được giá. Đến thời điểm này chưa có tình trạng đại hạ giá" - ông Phong nói.

Không chỉ chợ đầu mối, các hệ thống siêu thị ở TP HCM cũng xác nhận sức tiêu thụ vải thiều rất tốt. Chính thức triển khai chương trình xúc tiến tiêu thụ vải thiều từ ngày 14-6, đến nay, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op đã tiêu thụ khoảng 300 tấn. Nhiều khả năng tổng lượng tiêu thụ trên toàn hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op trong mùa vải năm nay sẽ vượt mức 600 tấn. LOTTE Mart đã tiêu thụ hơn 10 tấn vải thiều vùng Thanh Hà (Hải Dương); theo kế hoạch sẽ hợp tác tiêu thụ khoảng 50 tấn vải thiều cho bà con trồng vải Hải Dương, Bắc Giang. Dự kiến cuối tháng 6 và đầu tháng 7, vải thiều vùng Lục Ngạn sẽ được cung ứng đến các siêu thị LOTTE Mart. Hệ thống siêu thị Big C ước tính sẽ bán ra trên 500 tấn trái vải tươi.

Giá bán lẻ trái vải trên thị trường dao động quanh mức 25.000 - 30.000 đồng/kg (ở chợ) và trên dưới 30.000 đồng/kg (ở siêu thị) hoặc dưới 20.000 đồng/kg (trong chương trình khuyến mãi).

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 21-6, Bắc Giang đã tiêu thụ được 144.168 tấn vải thiều, tổng doanh thu ước đạt 3.975,9 tỉ đồng. 

Phương An - Trang Nguyễn

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ