Phong trào thanh niên khởi nghiệp: Thu nhập tiền tỷ từ mô hình VAC
14:18 | 18/07/2018
Năm 2011, sau khi tốt nghiệp ngành Cơ khí, chế tạo máy (Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh), anh Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1990) ở thôn Đoàn Kết, xã Dray Sáp (huyện Krông Ana) xin đi làm tại một công ty ở TP. Hồ Chí Minh.
Những lần về nhà thăm bố mẹ, thấy vườn cây và mảnh ruộng cằn cỗi sau nhà hiệu quả canh tác thấp nên năm 2014 anh quyết định trở về, tận dụng hơn 2 ha đất của gia đình để đầu tư phát triển kinh tế. Anh dùng toàn bộ số tiền 40 triệu đồng tích góp được trong những năm đi làm và vay mượn thêm 150 triệu đồng để mua dê và đào 2 ao nuôi cá. Nhưng do kinh nghiệm chưa có, đàn dê lần lượt đổ bệnh và chết, còn lứa cá đầu tiên cũng bị chết gần hết do bị ngợp khí.
Khởi đầu thất bại, nợ nần chồng chất, thế nhưng điều đó không làm anh Thủy nhụt chí mà càng tạo động lực để anh quyết tâm thực hiện ý định của mình. Anh bỏ hàng tháng trời để đi tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nuôi cá ở các vùng nuôi cá lớn trong tỉnh và kinh nghiệm nuôi dê từ các trang trại ở Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh… Khi trở về, anh Thủy quyết định vay thêm vốn, múc thêm một ao cá mới, nâng tổng diện tích ao cá lên hơn 600 m2, trong đó thả các loại cá như: cá rô phi, cá trắm, cá chép… Đồng thời anh mua 8 con dê cái, 1 con dê đực thuộc giống dê Boer, đây là giống dê to, có sức đề kháng cao, chỉ 4 tháng là có thể đạt trọng lượng từ 25 kg – 30 kg và có thể xuất. Lần này, anh thiết kế hệ thống chuồng ở cao ráo, thoáng khí cho dê và trồng giống cỏ voi lùn Đài Loan và cây keo để làm thức ăn cho dê và cá. Phân dê thải ra, anh đem ủ men vi sinh bón cho vườn cà phê, tiêu…
Anh Nguyễn Văn Thủy chăm sóc đàn dê của mình.
Từ 9 con dê ban đầu, chỉ sau 3 năm đàn dê phát triển lúc đỉnh điểm lên đến 400 con, nhiều người dân trong vùng biết và đã tìm đến tận nhà anh để mua dê giống. Bên cạnh tư vấn kỹ thuật nuôi dê, anh còn cấp con giống cho một số hộ dân và bao tiêu sản phẩm cho họ. Để nhiều người biết đến trại dê của mình, ngoài việc đăng lên mạng xã hội, anh còn lập một trang web riêng để quảng cáo. Nhờ đó, anh đã tìm được đầu ra ổn định cho đàn dê của mình ở các tỉnh miền Bắc và TP. Hồ Chí Minh.
Cuối năm 2016, thông qua một doanh nghiệp, anh đã ký hợp đồng với Ngân hàng Thế giới (WB) về việc sử dụng dê của trại anh để cấp dê giống cho các hộ nghèo (nằm trong Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên). Năm 2017, hơn 1.000 con dê giống tại trại anh Thủy đã được cấp cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Ngoài việc nuôi dê, anh còn thu mua dê cho bà con trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hộ nghèo để xuất đi các vùng khác.
Anh Nguyễn Văn Thủy (bìa trái) đang giới thiệu mô hình nuôi cá cho cán bộ Đoàn xã.
Theo tính toán, sau khi trừ chi phí mỗi năm anh Thủy thu về hơn 500 triệu đồng từ việc bán dê giống và thu mua dê. Ngoài ra với 3 ao cá của mình, anh đã ký hợp đồng với 1 vựa cá ở thị trấn Buôn Trấp, mỗi năm xuất bán gần 15 tấn cá các loại, sau khi trừ chi phí thu về hơn 300 triệu đồng. Đồng thời anh còn tận dụng những loại cá nhỏ, cá tạp không bán được phơi khô, xay làm thức ăn cho heo, nhờ đó giúp tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, vườn cây hơn 1.000 cây cà phê và gần 700 trụ tiêu (trong đó trồng mới gần 400 trụ tiêu) mỗi năm cũng mang về cho anh hơn 200 triệu đồng.
Huyền Diệu
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Giá USD tăng nhưng không có căng thẳng ngoại tệ (18/07/2018)
- Toàn tỉnh có gần 8 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động (18/07/2018)
- Mumuso Việt Nam từng bị phạt hơn 322 triệu vì kinh doanh hàng lậu (18/07/2018)
- Giá vàng lao dốc, USD tự do hạ nhiệt (18/07/2018)
- Ngành điều gặp khó dù thị trường vẫn tốt (18/07/2018)
- Nguy cơ phải nhập khẩu điện từ Lào, Trung Quốc (18/07/2018)
- Thuận theo tự nhiên (18/07/2018)
- Chống nạn lỗ giả, lãi thật (18/07/2018)
- Mở đường cho nông sản Đắk Lắk tiêu thụ ở Tây Ninh (18/07/2018)
- Agribank dành 15.000 tỷ đồng tài trợ XNK ưu đãi lãi suất (18/07/2018)
- Cắt thủ tục, chặn điều kiện kinh doanh bất hợp lý (18/07/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Sầu riêng sụt giá mạnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN