A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hội thảo: Đánh giá năng lực hội nhập của các tỉnh có biên giới giáp Campuchia

07:31 | 09/12/2013

Sáng 06/12/2013, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế và Chương trình hỗ trợ gia nhập WTO đã tổ chức Hội thảo: Đánh giá năng lực hội nhập của các tỉnh có biên giới giáp Ca

Tham gia Hội thảo có ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và đại diện lãnh đạo của 10 tỉnh có đường biên giới giáp với Campuchia gồm: Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.

 

Ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian qua tình hình an ninh ở Campuchia chưa được ổn định, hoạt dộng đầu tư, thương mại, du lịch…giữa các tỉnh của Việt Nam với nước bạn Campuchia chưa được triển khai thuận lợi do nhiều nguyên nhân, điển hình là nhiều mặt hàng xuất khẩu của Đắk Lắk khi xuất sang Campuchia đã bị ách tắt tại cửa khẩu; nhiều doanh nghiệp của tỉnh đầu tư làm ăn tại Campuchia gặp nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển từ Campuchia sang Lào và ngược lại…Qua Hội thảo, ông Đinh Văn khiết đề nghị các cơ quan chức năng ở Trung ương cần quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh có biên giới giáp với Campuchia nói chung hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, đầu tư và du lịch tại Campuchia được thuận lợi, nhân dân 2 nước có thể qua lại giao lưu, mua bán cũng như chữa trị bệnh thuận lợi hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, ông Đinh Văn Khiết đề nghị Chính phủ sớm cho triển khai xây dựng cửa khẩu quốc tế Đắk Ruê để các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk thuận lợi giao thương buôn bán, đầu tư, du lịch với nước bạn Campuchia thay vì hiện tại phải qua cửa khẩu Buprăng của tỉnh Đắk Nông.

 

 

Ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Hội thảo

 

Cũng tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và các tỉnh có đường biên giới giáp với Campuchia đã nêu lên những khó khăn hiện tại mà các tỉnh đang gặp phải trong quá trình hội nhập và kiến nghị với Chính phủ cần có chính sách ưu tiên cho các tỉnh trong việc giao thương với nước bạn Campuchia.

 

 

Toàn cảnh Hội Thảo

 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trịnh Minh Anh – Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế ghi nhận những ý kiến đóng góp của tỉnh Đắk Lắk cũng như lãnh đạo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và các tỉnh có đường biên giới giáp với Campuchia để tập hợp, đề xuất với Chính phủ có những chính sách ưu đãi thuận lợi cho các tỉnh có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia trong công cuộc hội nhập trong thời gian tới.

 

Các đại biểu về dự Hội thảo

 

 

Ông Trịnh Minh Anh – Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

 

Tin, ảnh: C.L

    Nguồn: daktra.com.vn

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ