Các sở sút 'quả bóng trách nhiệm', DN mệt phờ
10:06 | 27/09/2018
Lâu nay, công tác quản lý, sử dụng đất của các Cty TNHH MTV Lâm nghiệp luôn gặp khó khăn, vướng mắc.
Nguyên nhân do đất lâm nghiệp được Nhà nước giao trước thời điểm Bộ luật Đất đai năm 1993, chỉ là trên sổ sách, còn đất thực địa bị người dân xâm canh, lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích nên không còn nguyên trạng.
Ông Phạm Tấn Việt, GĐ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy cho biết, Cty đang quản lý hơn 10.849 ha rừng và đất rừng, trong đó có 5.900 ha rừng tự nhiên, 2.800 ha rừng trồng và liên kết với các hộ dân. Diện tích rừng nằm trên địa bàn 4 xã Ea Wy, Cư Mok, Ea Ral, Cư Amung, huyện Ea H’Leo (Đăk Lăk).
Trong vùng có khoảng 26 ngàn nhân khẩu và gần 7.000 lao động, với hơn 80% người dân sống dựa vào SX nông nghiệp. Cuộc sống khó khăn, nhất là đất đai ngày càng xói mòn bạc màu, năng suất cây trồng giảm, tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng khá phức tạp. Vì vậy, Cty đã phối hợp với chính quyền rà soát, thu hồi các diện tích rừng bị phá, lấn chiếm.
Từ năm 2012 đến nay, Cty đã thu hồi được 333,45 ha. Cụ thể, năm 2013 thu hồi 93,86 ha, năm 2014 là 48,87 ha, năm 2015 là 55,92 ha, năm 2016 là 90,78 ha và năm 2017 là 44,02 ha. Những diện tích đất này Cty đã trồng lại rừng, khoanh nuôi, bảo vệ để tái sinh tự nhiên. Nhiều đất trống, đất nương rẫy bị xâm canh, lấn chiếm Cty cũng đã trồng lại rừng.
Trong quá trình SXKD, Cty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, không nợ thuế phát sinh hay nợ thuế tồn đọng. Đột nhiên, Cty nhận được văn bản của Kiểm toán Nhà nước thông báo kết quả kiểm toán chuyên đề về công tác sử dụng đất tại Cty. Công ty “tá hỏa” khi đơn vị kiểm toán căn cứ vào khoản 6 điều 25 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 để truy thu tiền thuê đất 1.387.224.000 đồng.
Ông Việt cho biết, khi chuyển đổi từ Lâm trường sang Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy, đơn vị đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 05/11/2008, với diện tích được thuê là 105.057.295 m2 đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, đồng thời cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho Cty.
Tuy nhiên trên thực tế, số đất nói trên đã bị người dân lấn chiếm trồng cây công nghiệp, SX nông nghiệp và trồng rừng từ trước đó. Trên danh nghĩa đây là đất Cty được tỉnh cho thuê nhưng từ đó đến nay Cty không sử dụng, mà chỉ quản lý trên giấy tờ, sổ sách. Như vậy, Cty không có nguồn thu trên đất này nên việc yêu cầu nộp tiền thuê đất là phi lý.
Theo ông Việt, tại Nghị định số 1742/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu đầy đủ hồ sơ pháp lý thì diện tích đất trồng rừng sẽ được miễn tiền thuê đất.
Năm 2012 đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đăk Lăk, Cty liên hệ với Sở TN- MT để được ký hợp đồng thuê đất nhưng Sở này hướng dẫn gặp Sở Tài chính để xác định đơn giá đất. Sở Tài chính lại chỉ Cty đến làm việc với Sở NN- PTNT để xác định loại đất xong mới áp đơn giá đất.
Khi Cty "gõ cửa" Sở NN- PTNT thì được biết Sở NN- PTNT không có chức năng xác định loại đất nên hướng dẫn Cty quay về Sở TN- MT. Đây cũng là lý do lẽ ra đất trồng rừng được miễn tiền thuê đất nhưng Cty bị vướng thủ tục pháp lý không làm được thủ tục miễn theo quy định.
Hiện nay, Cty đang tập trung quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng theo kế hoạch Nhà nước giao, tiền chi trả lương cho 30 CBCNV dựa vào nguồn hỗ trợ ít ỏi từ ngân sách Nhà nước (1 tỷ đồng/năm), trong khi chi phí hoạt động mỗi năm hơn 2,5 tỷ, nên việc nộp số tiền truy thu mà Chi cục Thuế huyện đưa ra là không khả thi.
Ngày 24/8/2018, ông Trần Ngọc Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ea H’Leo đã ra quyết định cưỡng chế Cty bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Nếu tiếp tục cưỡng chế tiền tại tài khoản Cty thì nguồn tiền chi cho công tác QLBVR tự nhiên, trồng rừng, PCCR sẽ không thực hiện được. Từ những bất cập trên, Cty đang xin ý kiến của các cơ quan, ban ngành tỉnh Đăk Lăk. |
nguồn “nongnghiep.vn”
CÁC TIN KHÁC
- Tăng sức cạnh tranh cho thực phẩm Việt (28/09/2018)
- Thay đổi tâm thế, chinh phục người tiêu dùng (28/09/2018)
- Nơi hội tụ và nuôi dưỡng đam mê sinh vật cảnh (27/09/2018)
- Sở Tài chính và UBND TP. Buôn Ma Thuột đứng đầu về Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 (27/09/2018)
- Công ty 'biến mất', hàng chục ngàn tấn khoai lang Nhật thối ngoài đồng (27/09/2018)
- Hình thành mặt bằng lãi suất mới (27/09/2018)
- "Thả nổi" giá xăng dầu: Nên hay chưa? (27/09/2018)
- Chuyện lạ: Tiêu chuẩn hàng thủy sản Việt Nam cao hơn châu Âu? (26/09/2018)
- Thoát nghèo nhờ linh hoạt sử dụng nguồn vốn vay (26/09/2018)
- Lại kiến nghị “thả nổi” giá xăng dầu theo thị trường (26/09/2018)
- Vươn lên nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật (26/09/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN