Nâng cao chất lượng cà phê bằng máy sàng lọc, sơ chế ướt
10:10 | 03/01/2019
Gia đình anh Vũ Quang Thượng, ở xã Đắk Ru (Đắk R'lấp) vừa thu hoạch xong 4 ha cà phê. Thay vì đưa cà phê đi phơi sấy thông thường như mọi năm, gia đình anh dùng máy để sàng lọc, sơ chế trước.
Máy sàng lọc cà phê này được gia đình anh Thượng trang bị cách đây chưa lâu. Máy có tác dụng tự động sàng lọc, phân loại quả xanh, quả chín và loại bỏ tạp chất. Sau khi phân loại, máy tiếp tục tách vỏ và cho ra sản phẩm là cà phê nhân tươi. Sau đó, cà phê chỉ cần phơi khoảng 2-3 ngày là đủ độ khô.
Mỗi máy sàng lọc, sơ chế ướt có giá khoảng 20 triệu đồng
Anh Thượng cho biết: “Sau khi đã tách vỏ thì cà phê phơi rất nhanh khô, tiết kiệm được khoảng một nửa thời gian so với thông thường. Cà phê cũng không bị mốc, có chất lượng cao và giá bán cũng cao hơn từ 4.000-6.000 đồng/kg".
Tương tự, mùa vụ cà phê năm nay, ông Nguyễn Trọng Việt, ở xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) cũng dùng máy để sàng lọc và sơ chế cà phê trước khi phơi. Ông Việt cho biết: "Máy sàng lọc hiện nay có giá khoảng 20 triệu đồng, có thể hơi cao so với thu nhập của nông dân, nhưng bù lại sẽ tiết kiệm được nhiều nhân công và thời gian hơn. Hơn nữa cà phê sau khi được sàng lọc, sơ chế thì nhân rất đều, thải loại được những hạt lép, tạp chất và cho sản phẩm chất lượng".
Cà phê qua sơ chế ướt sẽ rút ngắn thời gian phơi khô và thuận lợi trong bảo quản sản phẩm
Theo ông Phạm Quang Vượng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đắk R’lấp, trên địa bàn hiện có hơn 19.000 ha cà phê. Việc sản xuất, bảo quản cà phê sau thu hoạch có ý nghĩa quyết định đến giá trị sản phẩm. Khi sản phẩm bảo đảm chất lượng thì giá bán sẽ cao hơn. Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều gia đình đã chủ động trang bị và sử dụng máy sàng lọc để sản xuất cà phê, qua đó góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm. Đặc biệt, máy sàng lọc cà phê còn góp phần hạn chế việc sử dụng các lò sấy thủ công, bảo vệ môi trường. Với những ưu điểm đó, thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Đắk R’lấp sẽ vận động nhân dân phát triển, trang bị máy sàng lọc để áp dụng vào quá trình sản xuất cà phê.
Bài, ảnh: Phan Tuấn
"Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"
CÁC TIN KHÁC
- Agribank Đắk Lắk: Gần 700 triệu đồng thực hiện an sinh xã hội Tết Kỷ Hợi 2019 (03/01/2019)
- Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Cần lời giải cho "bài toán" vốn (03/01/2019)
- Triển vọng từ một tổ hợp tác trồng hoa (03/01/2019)
- Kết nối nông sản an toàn với người tiêu dùng (03/01/2019)
- Xung quanh việc xây dựng các nhãn hiệu cà phê tập thể: Khát khao nhưng tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực (03/01/2019)
- Canh tác "độc" và "lạ" ở trang trại Hiệp Thành (03/01/2019)
- Mê nông nghiệp, bỏ phố về quê sản xuất rau thủy canh (03/01/2019)
- Có gì trong giỏ quà Tết giá bình dân? (03/01/2019)
- Làm giàu nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm (02/01/2019)
- Nỗ lực tìm đầu ra cho nông sản (02/01/2019)
- Mùa cà phê - mùa làm ăn của người Hmông ở Cư Pui (02/01/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN