ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp: Cần được quan tâm đúng mức
10:12 | 20/03/2019
Đắk Nông là tỉnh có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, nên trong quá trình sản xuất, nông dân sẽ không tránh khỏi những nguy cơ về mất an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho người lao động về ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp là điều cần được đặt ra một cách nghiêm túc.
Người nông dân cần chú ý trang bị các phương tiện, thiết bị bảo hộ trong quá trình sản xuất nông nghiệp để bảo vệ sức khỏe bản thân
Hiện nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển, nông dân đã đưa những công cụ, máy móc vào làm việc thay thế cho lao động thủ công để bảo đảm nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và máy cắt cỏ là phương tiện được rất nhiều gia đình lựa chọn. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi, trong quá trình sử dụng máy cắt cỏ, nhiều người đã bị tai nạn. Nguyên nhân là lưỡi máy bất ngờ bị đứt gãy hoặc do va trúng vật cứng khiến lưỡi máy, đất đá bay ngược về phía người sử dụng, gây thương tích.
Như trường hợp ông Huỳnh Văn Thanh, trú tại xã Đắk Nia (Gia Nghĩa), trong một lần đang phát cỏ, lưỡi máy cắt cỏ văng ra trúng vào chân khiến bị thương tích khá nặng. Ông Đinh Văn Điệp, trú tại xã Quảng Phú (Krông Nô) trong một lần đi phát cỏ thuê, lưỡi máy cắt cỏ va vào đá bị gãy, văng ra, cắt đứt lìa hai bàn chân của ông.
Dễ thấy nhất là trong thu hoạch tiêu, do địa hình của tỉnh đa số là đồi dốc, trong khi tiêu là cây được trồng trên các trụ bê tông hoặc cây sống có độ cao ít nhất 3m. Mỗi khi đến mùa thu hoạch, người lao động phải đứng lên ghế cao, thang, thậm chí trèo lên các trụ cây để hái, nên chỉ một phút bất cẩn là có thể xảy ra tai nạn.
Trên thực tế, nhiều người khi hái tiêu đã bị té, dẫn đến xây xước, gãy tay, chân, nhưng do người lao động không khai báo với chính quyền địa phương hay cơ quan chức năng nên rất khó kiểm soát. Hay khi phun thuốc trừ sâu cho cây trồng, nhiều người chủ quan chỉ dùng khẩu trang, không chú ý đến trang bị bảo hộ để có thể phòng, chống độc hại một cách hiệu quả. Trong khi đó, nếu thuốc trừ sâu ngấm vào người sẽ có nguy cơ gây ngộ độc, mắc các bệnh ngoài da, ung thư, thậm chí là tử vong…
Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến mất ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp một phần lớn là do lao động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu làm việc theo kinh nghiệm, còn rất chủ quan trong lúc lao động, sản xuất, nên luôn tiềm ẩn tai nạn khó lường.
Công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ trong ngành nông nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến nhận thức chủ quan, mơ hồ trong nông dân. Một bộ phận người lao động chưa tham gia các lớp đào tạo nghề, chưa nắm bắt được các kiến thức, kỹ năng sử dụng máy móc nông nghiệp. Chính quyền địa phương, ngành chức năng chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ trong nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và khó có thể kiểm tra hết.
Vì vậy, đã đến lúc vấn đề ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp cần phải được đặt ra một cách nghiêm túc, không thể xem là chuyện nhỏ, dẫn đến thờ ơ, bỏ ngỏ. Trong đó, về phía chính quyền, đoàn thể, ngành chuyên môn cần phải quan tâm đúng mức vấn đề ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp để có những giải pháp cần thiết, giúp nông dân, người lao động ngày càng nâng cao nhận thức, quan tâm hơn đến an toàn của bản thân và cộng đồng xung quanh.
Theo đó, để hạn chế tai nạn và bảo đảm ATVSLĐ cho người dân trong nông nghiệp thì công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ là một trong những giải pháp quan trọng. Bởi chỉ khi hiểu, nhận thức về mức độ rủi ro do sản xuất nông nghiệp gây ra thì người lao động mới ý thức được việc cần trang bị bảo hộ lao động, sử dụng các phương tiện máy móc, thiết bị nông nghiệp an toàn, hiệu quả. Việc thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn cũng sẽ góp phần bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng cho nông dân, người lao động, góp phần tạo ra sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn...
Bài, ảnh: Hoàng Bảo
"Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"
CÁC TIN KHÁC
- Sản xuất cà phê thích ứng biến đổi khí hậu (20/03/2019)
- Nguồn cung vẫn đảm bảo, chính tâm lý người tiêu dùng mới quyết định giá heo hiện tại (20/03/2019)
- Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Cư Kbô (20/03/2019)
- Đề nghị hội phụ nữ, cựu chiến binh... phối hợp chống tín dụng đen (20/03/2019)
- Hôm nay 20-3, giá điện tăng từ 1.720 đồng lên 1.864 đồng/KWh (20/03/2019)
- Thu hút đầu tư: Bước đột phá nào cho Đắk Lắk với vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên? (Kỳ cuối) (20/03/2019)
- Tháo gỡ vướng mắc để phát triển điện mặt trời áp mái (20/03/2019)
- Từ ngày 1/3/2019, hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng (20/03/2019)
- Krông Nô, gần 4.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn vay ưu đãi (20/03/2019)
- Không dễ vay tín chấp qua mạng (20/03/2019)
- Ngày càng nhiều ngân hàng đẩy lãi suất tiền gửi lên trên 8%/năm (20/03/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- 500 hộ dân Đắk Nông thiếu nước sinh hoạt do hạn hán
- Đắk Lắk: 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm
- Giải cứu đôi vợ chồng già mắc kẹt trên tầng 4 trong căn nhà khóa trái cửa
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Dấu hiệu giá cả leo thang
- Công an Đắk Nông triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe máy
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN