Sức mua thịt heo giảm trước thông tin dịch tả heo châu Phi
08:41 | 22/03/2019
Trước thông tin về dịch tả heo châu Phi, sức mua thịt heo tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đang có chiều hướng giảm dần.
Tuy hoạt động mua bán mặt hàng thịt heo vẫn diễn ra bình thường ở chợ nhưng đến thời điểm hiện tại, giá thịt đã giảm so với mấy ngày trước. Khảo sát tại các chợ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, giá thịt heo và các sản phẩm từ heo đã giảm nhẹ ở mức 3.000 - 5.000 đồng/kg. Cụ thể, ở chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột, giá thịt ba chỉ, thịt đùi từ 85.000 đồng giảm còn 80.000 đồng, sườn non từ 100.000 đồng giảm còn 95.000 đồng/kg. Tương tự, lòng heo từ 63.000 đồng/kg giảm còn 60.000 đồng/kg, tim heo từ 155.000 đồng/kg giảm còn 150.000 đồng/kg, bao tử heo từ 92.000 đồng/kg giảm còn 90.000 đồng/kg.
Tuy giá heo giảm nhưng không khí mua bán tại các quầy thịt ở chợ khá trầm lắng, thưa thớt khách. Bà Nguyễn Thị Lập, tiểu thương sạp thực phẩm tươi sống tại chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột cho hay, người tiêu dùng hiện đang có xu hướng giảm mua thịt heo, sức mua hiện chỉ bằng 1/3 so với trước. Do đó, bà cũng như nhiều tiểu thương bán thịt heo ở chợ cũng giảm lượng thịt nhập từ đầu mối về để bán.
Khảo sát tại chợ khác trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột như Tân An, Tân Thành, chợ đầu mối Tân Hòa... sức mua cũng giảm do thông tin dịch tả heo châu Phi. Tại chợ Tân Thành, các gian hàng bán thịt heo khá vắng người mua so với trước. Những người bán thịt heo ngồi buồn bã khi đã trưa mà hàng vẫn còn nhiều.
Người dân chọn mua thịt heo tại chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột.
Nhiều tiểu thương ở chợ cam đoan, thịt vào chợ đã được kiểm dịch tại các lò giết mổ nên bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Chị Nguyễn Thị Linh, chủ quầy thịt tại chợ Tân An chia sẻ, sản phẩm thịt mà chị đang bán ra được nhập từ đầu mối có giấy kiểm dịch, bảo đảm tươi sống. Gia đình chị vẫn ăn thịt bình thường nhưng khách hàng thì có phần e ngại, ít mua hơn trước.
Về phía người tiêu dùng, nhiều người khẳng định vẫn sẽ dùng thịt heo, nhưng có phần hạn chế hơn. Đồng thời, họ cũng cẩn thận hơn khi chọn mua như hỏi kỹ về việc kiểm dịch, xem kỹ từng miếng thịt và chỉ mua ở chỗ người bán quen biết. Chị Trương Thị Khá (phường Thắng Lợi) cho biết, thịt heo là thực phẩm gần như không thể thiếu trong các bữa ăn của gia đình chị. Tuy nhiên, để yên tâm hơn, chị cũng hạn chế và thay thế bằng các loại thực phẩm khác như tôm, cá, thịt gà, thịt bò... Tương tự, nhiều người cũng có tâm lý e ngại trước thông tin dịch bệnh trên heo nên chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm khác, vì vậy mấy ngày qua các sạp hàng hải sản, gà, vịt đều đông khách hơn hẳn, lượng hàng tiêu thụ cũng tăng theo.
Theo ông Nguyễn Duy Quảng, Phó trưỏng Ban quản lý chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột, để góp phần bảo vệ người tiêu dùng và không làm ảnh hưởng đến hoạt động mua bán mặt hàng này tại chợ, Ban quản lý chợ đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, phát trên loa ở chợ các thông tin cần thiết về phương thức lây lan, nguy cơ, cách phòng tránh lây lan bệnh dịch tả heo châu Phi. Đồng thời, nhắc nhở tiểu thương chú trọng nhập hàng có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch để bày bán phục vụ người tiêu dùng.
Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) khẳng định, bệnh dịch tả heo châu Phi hoàn toàn không lây sang người mà chỉ lây lan sang heo. Do đó, người tiêu dùng vẫn có thể sử dụng thịt heo bình thường. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng cần mua thịt heo có nguồn gốc rõ ràng và phải nấu chín kỹ trước khi dùng.
Đỗ Lan
nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Đẩy lùi tín dụng đen: Nói dễ, làm có dễ? (22/03/2019)
- Phát triển doanh nghiệp: Chuyển biến từ những giải pháp đồng bộ (22/03/2019)
- Doanh nghiệp cam kết chỉ bán thịt heo sạch 100% ra thị trường (22/03/2019)
- Có nên nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tiêu dùng? (22/03/2019)
- Những nông dân "đón đầu" hội nhập (22/03/2019)
- Kiến nghị bỏ cơ chế bù chéo trong giá điện (22/03/2019)
- Toàn tỉnh có 8.463 doanh nghiệp đang hoạt động (22/03/2019)
- Giá điện mới được tính như thế nào? (21/03/2019)
- Giá heo hơi giảm mạnh (21/03/2019)
- Tiếp sức nông dân phát triển kinh tế (21/03/2019)
- Khôi phục vị thế cây cà phê (21/03/2019)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Diễn biến mới vụ cháu trai tử vong tại tòa nhà bỏ hoang
- Đắk Lắk: Phát hiện 11 đối tượng khai thác vàng trái phép
- Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Vì sao vay ngân hàng trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan?
- Năm 2024: Nóng hơn, mưa bão nhiều hơn
- Biến di tích thành tài nguyên để phát triển (kỳ 1)
- Giá vàng hôm nay 18-3: Vàng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp
- Nên có sàn lương hưu tối thiểu?
- Kết quả tuần thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”
- Mạnh tay hạ thêm lãi suất cho vay
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN