Một cân ổi dứa đổi 40kg ổi Việt
14:05 | 27/05/2019
Một cân ổi vị dứa New Zealand có giá khoảng 700.000-800.000 đồng/kg, tương đương với giá của khoảng 40kg ổi đặc sản của Việt Nam. Song, loại ổi nhiều ruột này vẫn được chị em săn mua về ăn.
Ổi là loại quả được trồng phổ biến ở nước ta, thậm chí những vùng chuyên canh lớn với các loại ổi đặc sản như ổi găng, ổi lê. Đây cũng là loại trái cây cho quả quanh năm. Theo đó, ổi được bày bán tràn ngập trên thị trường, tợ chợ dân sinh đến “chợ mạng”, từ hàng rong đến cửa hàng siêu thị.
Người tiêu dùng có thể dễ ràng mua loại trái cây đặc sản này với giá bán trung bình từ 15.000-30.000 đồng/kg tuỳ thời điểm.
Thế nhưng, nhiều chị em đang bỏ qua loại quả đặc sản ngon bổ rẻ này để săn mua loại ổi dứa có xuất xứ từ New Zealand với giá lên tới 700.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán tới 800.000 đồng/kg. Tính ra, 1kg ổi dứa New Zealand có giá tương đương với khoảng 40kg ổi đặc sản của Việt Nam (nếu tính giá trung bình 20.000 đồng/kg).
Đáng chú ý, dù có giá vô cùng đắt đỏ, thế nhưng loại ổi có xuất xứ từ New Zealand lại đang gây sốt trên thị trường, được rất nhiều người đặt mua về ăn.
Chị Thanh Ngà - nhân viên một cửa hàng hoa quả nhập khẩu cao cấp ở Hoàn Kiếm (Hà Nội) - cho biết, ổi dứa nhỏ như quả trứng chứ không to, tròn như ổi thông thườngcủa Việt Nam, vỏ màu xanh lục, để chín quả sẽ ngả màu vàng. Khi bổ ra ăn sẽ thấy quả ổi nhiều ruột ít thịt, mềm, ăn giống như ăn kiwi, có mùi thơm lạ như cùng một lúc được ăn nhiều loại quả khác nhau.
Đây là loại ổi nhập khẩu từ New Zealand, 1kg được khoảng 13 quả. Khi nhập về bọn chị thường chia nhỏ đóng hộp trọng lượng 500g và bán với giá 350.000 đồng/hộp.
“Do có vị thanh mát, mới lạ nên được nhiều chị em ưa chuộng, có người còn chọn mua để đi biếu”.Theo chị Thanh Ngà, loại ổi này là trái cây mới xuất hiện trên thị trường.Dù có giá khá đắt đỏ nhưng khách đặt mua rất nhiều, nên hàng chị nhập về đến đâu bán hết đến đó.
Đa phần các khách chỉ đặt mua 1 hộp về ăn thử vì hiếu kỳ, song cũng có khách mua tới 2-3kg một lúc. Hiện cửa hàng chị chỉ còn khoảng 2kg, khách cũng vừa liên hệ lấy nốt, chị Ngà cho hay.
Loại ổi này có vị hơi chua của chanh, thơm mùi dứa, thoang thoảng vị dâu tây
Tương tự, chị Lê Thanh Nhàn, chủ cửa hàng trái cây cao cấp ở Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) thừa nhận, ổi dứa New Zealand đang được khá nhiều chị em chuộng mua về ăn.
Chị cho biết, ổi dứa hay còn gọi là quảFeijoa. Là loại quả được trồng phổ biến ở New Zealand. Mùa thu hoạch của ổi dứa quả thường bắt đầu từ khoảng tháng ba đến tháng sáu hàng năm.
Loại ổi này rất đặc biệt vì mùi vị thơm mơ hồ giống như vị dứa, táo và bạc hà kết hợp. Phần thịt được phân tách thành 2 phần riêng biệt. Ruột ổi trong suốt, cá nhiều hạt, rất mềm khi chín. Còn phần cùi bên ngoài lại giống như cùi ổi thông thường, nhưng ăn không giòn như ổi Việt Nam.
“Giá hiện tại cửa hàng tôi bán là 800.000 đồng/kg. Khách muốn mua đều phải đặt trước khoảng 3-5 ngày”. Chị Nhàn tiết lộ, trung bình mỗi tuần chị bán được khoảng 70-80kg ổi dứa này.
Xách túi ổi dứa trên tay, chị Vũ Nhật Hà ở Bà Triệu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hí hửng khoe: “Ôi dứa New Zealand, tôi phải đặt trước cả tuần mới mua được 2kg đấy”.
Ổi dứa này hiện có giá bán 700.000 đồng/kg
Chị Hà kể, năm ngoái chị được đồng cho ăn thử mấy quả ổi dứa mà chị ấn tượng đến tận bây giờ. Bởi, vị rất thơm, mềm, hột nhỏ không cứng, khác so với ổi bình thường. Dịp này thấy bán trên thị trường nên chị quyết tìm mua cho cả nhà thưởng thức.
“Tôi phải bỏ ra tới 1,4 triệu đồng mới mua được 2kg ổi dứa này”. Chị Hà cho biết, ổi dứa đắt hơn rất nhiều so với ổi ta, song không phải lúc nào cũng có nên tranh thủ thời gian này tôi mua cho cả nhà ăn.
Nhiều người chia sẻ, họ mua loại ổi này vì hiếu kỳ, muốn thử xem mùi vị của chúng ra sao, có thực sự ngon như những gì người bán quảng cáo.
“Đặt mua đúng 1 tuần mới có. Về ăn thử thấy cũng thơm, vị khá lạ. Song ổi nhiều ruột, không ngọt và giòn như ổi ta. Giá thì quá đắt đỏ. Tôi mua ăn thử một lần cho biết thôi chứ không có ý định mua lần thứ 2”, chị Cao Thị Thu Hương ở Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Triển khai dự án đầu tư 'Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk' (28/05/2019)
- Câu lạc bộ của những nữ doanh nhân (28/05/2019)
- Lo thủy điện xóa sổ thác Năm Tầng (28/05/2019)
- Thực hư về hàng chục tấn tôm hùm đất đông lạnh tuồn vào Việt Nam (28/05/2019)
- Giá heo phập phù theo dịch (27/05/2019)
- Đắk Song: Công trình cấp nước gần 10 tỷ đồng đang "đắp chiếu" (27/05/2019)
- Giá vàng tuần qua vẫn trầm lắng (27/05/2019)
- Người tiêu dùng không nên tẩy chay thịt lợn an toàn (27/05/2019)
- Điện máy Việt nỗ lực tìm chỗ đứng (27/05/2019)
- Xe du lịch không có rèm chống nắng, thùng đựng rác bị phạt 3-5 triệu đồng (27/05/2019)
- Đắk Lắk có 3 dự án khởi nghiệp lọt vào Vòng chung kết Shark Tank mùa thứ 3 năm 2019 (26/05/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN