A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Trang trại VAC mang về hàng trăm triệu của một thương binh

14:00 | 31/07/2019

Năm 1977, từ quê hương Hà Nam, ông Nguyễn Đắc Hòa khi ấy vừa tròn 18 tuổi lên đường nhập ngũ vào Quân tình nguyện Việt Nam thuộc Sư 10, Quân đoàn III, trực tiếp tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

 Tháng 5-1978, trong một trận chiến đấu ông bị thương phải nằm viện điều trị. Năm 1980 sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông Hòa xuất ngũ trở về địa phương.

Do cuộc sống ở quê hương khó khăn nên năm 1987 gia đình ông Hòa quyết định đi xây dựng kinh tế mới tại thôn 10, xã Hòa Lễ (huyện Krông Bông). Ông vét số vốn ít ỏi và vay mượn thêm của bà con xóm giềng khai hoang đất đai để trồng 1 ha cà phê và 2 sào ruộng, chăn nuôi bò, heo, gà…, đồng thời mở một quán ăn để có thu nhập hằng ngày.

Ao cá rộng 2.000 m2 trong trang trại của ông Hòa.

Nhờ chăm chỉ, chịu khó, đất không phụ công người, gia đình ông Hòa đã tích lũy được số vốn kha khá. Năm 2015, ông quyết định thế chấp tài sản vay thêm vốn ngân hàng đầu tư trên 1,5 tỷ đồng để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu là phát triển kinh tế trang trại VAC với nhiều loại cây, con. Hiện nay, gia đình ông nuôi 6 con bò, trong đó có 4 con bò cái sinh sản; trên 100 con heo, riêng heo nái có 20 con, mỗi năm xuất chuồng 2 lứa cho thu nhập 400 triệu đồng; có 2.000 m2 ao nuôi cá trôi, trám, mè… cũng cho một nguồn thu đáng kể.

Để duy trì thường xuyên đàn gà trên 200 con, ông chủ động đầu tư một máy ấp trứng để trực tiếp cung cấp gà giống cho trang trại của mình; mỗi lứa bán hàng chục triệu đồng. Ông còn nuôi 20 con gà Đông tảo, gà Kỳ lân với trị giá từ 1,5 - 5 triệu đồng/cặp. Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2019, ông còn đầu tư mua 40 con dúi bố, mẹ về nuôi và đang phát triển tốt. Theo tính toán, mỗi năm đàn dúi sinh sản khoảng 100 con, với giá bán dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/kg thì 8 tháng sau gia đình ông có thêm nguồn thu gần 50 triệu đồng.

Về trồng trọt, với 1 ha cà phê kinh doanh, mỗi năm gia đình ông Hòa thu được 3 tấn nhân, với giá bán hiện tại cũng cho thu nhập 100 triệu đồng… Ngoài ra, ông còn 1 ha cà phê đang trong thời kỳ kiến thiết, trồng xen các loại cây ăn trái như sầu riêng, bơ, xoài, sabuchê hứa hẹn mang về một nguồn thu không nhỏ… Hiện nay, trang trại trên 2 ha đa cây, đa con của gia đình ông Hòa cho thu nhập ổn định 300 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí.

Nhận xét về cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Đắc Hòa, ông Trần Văn Minh Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 10 cho biết: Ông Hòa không chỉ là một thương binh làm kinh tế giỏi, mà còn là hội viên cựu chiến binh gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của Hội, là tấm gương điển hình trong lao động sản xuất để người dân địa phương học tập.

Mai Viết Tăng

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ