Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Cư Kty
16:14 | 28/08/2019
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, mía… và tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhiều người dân xã Cư Kty (huyện Krông Bông) đã có thu nhập cao, từng bước cải thiện cuộc sống.
Sau nhiều năm loay hoay với cây sắn, 1,5 ha đất của gia anh Bùi Văn Nhì (thôn 4) dần cằn cỗi, cho năng suất, thu nhập thấp. Để tìm hướng đi mới cho kinh tế gia đình, anh chủ động tìm hiểu qua sách, báo và nhận thấy chất đất, khí hậu ở địa phương rất phù hợp với cây trồng có múi. Bên cạnh đó, thị trường ngày càng ưa chuộng sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Năm 2017, anh quyết định cải tạo lại đất để trồng 500 cây cam xoàn, 900 cây quýt đường và 200 cây bưởi da xanh theo hướng sản xuất hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hạn chế phân bón hóa học. Đầu năm 2018, gia đình anh được Trạm Khuyến nông huyện Krông Bông hỗ trợ hệ thống tưới nước nhỏ giọt, giúp vườn cây ăn trái được cung cấp đủ nước và phát triển xanh tốt.
Anh Bùi Văn Nhì (thôn 4) bên vườn cây ăn trái của gia đình.
Thời điểm này, 500 cây cam của gia đình anh đang cho thu bói, chỉ mới đầu vụ anh đã thu hoạch được hơn 1 tấn cam, cung cấp cho thị trường trong huyện với giá bán 20 - 25 nghìn đồng/kg. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ nên cam cho quả to, bóng và ngọt, được khách hàng đánh giá cao. Còn một tháng nữa cây quýt đường sẽ cho thu hoạch, anh ước tính vụ này gia đình sẽ thu được hơn 3 tấn cam, quýt. Với giá bán hiện tại, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi được 60 - 70 triệu đồng. Mô hình của gia đình anh Nhì được đánh giá phát triển rất hiệu quả và sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế cao trong thời gian tới.
Ngoài phát triển cây ăn trái, cây mía cũng là loại cây trồng mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Được sự hỗ trợ về giống, kỹ thuật, phân bón cũng như bao tiêu sản phẩm từ Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thăng Bình trên địa bàn, gia đình anh Nguyễn Công Thân (thôn 2) đã chuyển đổi 1 ha đất trồng ngô, đậu sang trồng mía. Trung bình mỗi vụ gia đình anh thu được hơn 100 tấn mía, với giá bán 800 - 900 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, thu lãi 50 - 60 triệu đồng. Anh Thân chia sẻ, trồng mía đầu tư ít, không đòi hỏi nhiều công lao động, trồng năm đầu có thể lưu gốc tiếp tục thu hoạch thêm 3 - 4 năm nữa. Ngoài ra, cây mía thường có đầu ra ổn định, nên người dân có nguồn thu cao từ cây trồng này.
Vườn mía của gia đình anh Nguyễn Công Thân (thôn 2) phát triển xanh tốt.
Ông Nguyễn Thanh Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Kty cho biết, hiện tại toàn xã có 205 ha mía và 42 ha trồng cây ăn quả các loại như: cam, quýt, sầu riêng, mãng cầu, mít... Ngoài ra, xã còn triển khai trồng giống lúa thơm RVT với diện tích 30 ha, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh việc vận động người dân chuyển đổi cây trồng, khuyến khích trồng xen canh các loại cây có giá trị kinh tế cao, xã còn mở các lớp tập huấn, hội thảo, hỗ trợ người dân sản xuất. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thăng Bình để duy trì, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm và triển khai, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương.
Phương Thảo
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- "Tuýt còi" cuộc đua tăng lãi suất huy động (29/08/2019)
- Huyện M'Đrắk cát xây dựng: Cung không đủ cầu (29/08/2019)
- Hội chợ thương mại nông sản Krông Pắc năm 2019: Cơ hội mở cho nông sản địa phương (29/08/2019)
- Đề xuất ưu đãi thuế cho doanh nghiệp "xanh" (29/08/2019)
- Đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Hùng Nhơn khảo sát, lập dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại huyện Cư M'gar (29/08/2019)
- Chủ động chăm sóc vườn cây ăn quả trong mùa mưa (28/08/2019)
- Lý do bầu Đức liên tục bán tài sản (28/08/2019)
- Huyện Ea H'leo: Nỗ lực vực dậy ngành hồ tiêu (28/08/2019)
- Ngân hàng sẽ hết cửa tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm? (28/08/2019)
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn hồ đập thủy điện (27/08/2019)
- Đưa 8 dự án vào Kế hoạch sử dụng đất tại TP. Buôn Ma Thuột (27/08/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- 9.960ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Bị cướp vé số, cụ bà "không muốn để ai vào tù"
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Sôi động thị trường coworking space Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN