Nghĩa Thắng trồng tre lấy măng trên đất bạc màu
14:06 | 13/09/2019
Trước đây, tại xã Nghĩa Thắng (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) có nhiều diện tích đất bị ngập úng vào mùa mưa, khô hạn vào mùa khô.
Đối với những diện tích đất này, người dân đã trồng thử nghiệm nhiều lại cây trồng khác nhau nhưng đều không mang lại hiệu quả kinh tế.
Vậy nên người dân đành ngậm ngùi bỏ hoang các diện tích đất này trong nhiều năm. Thực tế này đã khiến cho chính quyền địa phương "đau đầu" tìm các giải pháp để giúp người dân cải tạo, sử dụng những diện tích đất bạc màu có hiệu quả. Sau thời gian tìm tòi, nghiên cứu, đầu năm 2018, UBND xã Nghĩa Thắng đã quyết định hướng dẫn người dân trồng tre lấy măng đối với những diện tích bỏ hoang này.
Nhiều diện tích đất hoang hóa trước đây ở xã Nghĩa Thắng đã được người dân chuyển đổi sang trồng tre lấy măng
Giờ đây, những vùng đất hoang hóa, bạc màu ở xã Nghĩa Thắng đã được phủ kín bởi cây tre. Chỉ với 1 ha tre đang trong giai đoạn kiến thiết, nhưng trong năm vừa qua, gia đình anh Nguyễn Văn Tú, ở thôn Quảng Chánh, xã Nghĩa Thắng đã thu về được hơn 30 tấn măng tươi. Với giá bán 5 ngàn đồng/1 kg, năm 2018 hộ anh Tú đã có thu nhập hơn 150 triệu đồng.
Anh Tú cho biết, việc phát triển cây tre lấy măng khá đơn giản, bởi loại cây trồng này vừa chịu được khô hạn, vừa chịu được mưa lũ, nên gia đình đã giải quyết được vấn đề bỏ hoang đất đai trước đây. Trong gia đoạn đầu, để cây tre phát triển tốt, người trồng chỉ cần cho ít phân chuồng, phân đạm... còn lại cây tre hoàn toàn tự sinh trưởng, phát triển. Để tiện thu hoạch, người trồng chỉ cần tập trung phát dọn gọn gàng các gốc tre cho thuận tiện trong việc đi lại. Mỗi cây tre khi bước vào thời kỳ chính ước tính sẽ mang về nguồn thu nhập cho người trồng hơn 500 ngàn đồng/năm. Một khóm tre như vậy có hàng chục cây tre và mang lại thu nhập hàng năm là khá lớn.
"Điều khiến bà con nhân dân nơi đây phấn khởi nhất là nhờ cây tre mà không phải bỏ hoang đất đai, đến mùa thu hoạch thì không tốn nhiều công sức như tiêu, cà phê...", anh Tú cho biết.
Cây tre đã giúp gia đình anh Tú cải thiện thu nhập
Cũng giống như anh Tú, hộ anh Hoàng Tân, ở thôn Quảng Lợi, xã Nghĩa Thắng, trong năm vừa qua chỉ với 4 sào tre đã có thêm nguồn thu nhập 70 triệu đồng. Anh Tân phấn khởi: Tất cả các cây tre của gia đình tôi đều trồng trên những diện tích đất cằn cỗi, bạc màu, để hoang hóa lâu ngày. Cây tre đã sinh trưởng tốt và cho năng suất măng rất cao, giúp gia đình cải thiện thêm thu nhập. Trong những năm tới, khi 4 sào tre của gia đình bước vào thời kỳ thu chính, thu nhập sẽ còn tăng lên rất nhiều.
|
Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thắng, những năm qua, ở địa phương có nhiều diện tích đất hoang hóa do bị ngập úng vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô. Với mục tiêu không để đất đai lãng phí, bỏ hoang xã đã cử cán bộ ngành Nông nghiệp nghiên cứu thực tế, tuyên truyền người dân trồng tre lấy măng. Qua thực tế cho thấy, việc trồng cây tre lấy măng có đầu ra tương đối ổn định, hiệu quả cao. Thời gian qua, Nhân dân đã nhân rộng mô hình trồng tre trên những phần đất bạc màu, cằn cỗi. Qua thống kê, hiện nay trên địa bàn xã Nghĩa Thắng đang có gần 20 hộ gia đình trồng tre để lấy măng. Hộ gia đình nào ít nhất cũng trồng vài ba chục khóm, nhiều thì lên đến hàng trăm khóm tre. |
Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp) cho biết, trồng tre người dân không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên măng tre ở địa phương có chất lượng tốt, ngày càng được ưa chuộng. Măng sau khi thu hoạch được thương lái đến tận nhà thu mua đưa về các cơ sở chế biến rồi xuất đi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua thực tế cho thấy, xã Nghĩa Thắng đánh giá việc người dân chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng tre lấy măng là hướng đi mới, mang lại nguồn thu nhập tương đối khá và ổn định cho người nông dân. Về phía người dân, có thể chuyển đổi thêm những diện tích đất xấu để trồng tre, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trong thời gian tới, UBND xã Nghĩa Thắng sẽ liên kết nhiều hộ gia đình trồng tre lấy măng lại với nhau nhằm xây dựng măng tre trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần nâng cao giá trị trên thị trường.
Bài, ảnh: Phan Tuấn
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Xe đạp trăm triệu vẫn bán chạy (16/09/2019)
- Thu nhập ổn định từ nuôi hươu và dê (14/09/2019)
- Giá vàng vẫn tăng giảm thất thường (14/09/2019)
- Vì sao lại siết cầm cố sổ tiết kiệm? (14/09/2019)
- Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về đầu tư xây dựng cơ bản (13/09/2019)
- Sửa luật thuế hỗ trợ sản xuất kinh doanh (13/09/2019)
- Giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh (13/09/2019)
- Thu nhập ổn định từ mô hình đa canh (13/09/2019)
- Thay đổi tư duy để... làm giàu (13/09/2019)
- Đắk Nông có 4 mô hình “Tự hào hàng Việt” (12/09/2019)
- 36 cây sầu riêng cho thu hoạch 13 tấn quả (12/09/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN