Ốc sên nhỏ phá hoại cây trồng ở Quảng Tâm
16:00 | 18/09/2019
Vài tháng trở lại, ốc sên nhỏ xuất hiện với số lượng nhiều, phá hoại nhiều loại cây trồng của người dân ở thôn 5, xã Quảng Tâm (Tuy Đức).
Mặc dù người dân đã có một số biện pháp diệt trừ, nhưng loại ốc sên này vẫn sinh sôi nhanh chóng, xuất hiện với số lượng lớn và phá hoại cây trồng khiến cho nhiều nông dân ở xã Quảng Tâm đang hết sức lo lắng.
Hàng ngàn con ốc sên nhỏ đã tấn công, hủy hoại 3 sào chanh dây của gia đình ông Tĩnh
Những ngày qua, hàng loạt con ốc sên nhỏ đã tấn công, phá hoại 3 sào chanh dây đang bước vào thời kỳ thu nhập của gia đình ông Lê Văn Tĩnh, ở thôn 5, xã Quảng Tâm. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, trên mặt đất ở vườn chanh dây của gia đình ông Tĩnh, loại ốc sên này xuất hiện với mật độ dày đặc. Trung bình, 1 m2 lên đến cả trăm con ốc sên nhỏ.
Ông Lê Văn Tĩnh phải ngậm ngùi chặt bỏ 3 sào chanh dây chuẩn bị bước vào thời kỳ kinh doanh do bị ốc sên nhỏ pha hoại
Quan sát bên ngoài, loại ốc sên này màu nâu, khi còn nhỏ đường kính khoảng 3-4mm, khi lớn lên có thể đạt mức 2-3cm. Theo ông Tĩnh, cách đây hơn 1 tháng, loại ốc sên này xuất hiện đầu tiên ở vườn chanh dây, với số lượng hàng ngàn con. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng đã ăn hết lá vườn chanh dây của gia đình. Ở phần trái, ốc sên không tấn công, nhưng chất nhớt của nó cũng làm cho trái chanh dây bị hư hỏng, không phát triển được.
Ốc sên nhỏ chủ yếu tấn công các loại cây ràu màu, ngắn ngày
Trước tình hình trên, ông Tĩnh đã phải chặt bỏ 3 sào chanh dây đang chuẩn bị bước thời kỳ kinh doanh, thiệt hại hơn 30 triệu đồng. Sau khi chặt bỏ vườn chanh dây, ông Tĩnh đã chủ động đi mua thuốc diệt ốc về rải khắp vườn tược, nhưng loại ốc sên này vẫn phát triển mạnh.
Mặc dù đã mua thuốc rải khắp vườn, bắt giết nhưng ốc sên nhỏ ở gia đình ông Tĩnh vẫn sinh sôi, nảy nở với số lượng lớn
Ông Tĩnh cho biết: Mấy ngày gần đây, tôi đã mua 5 bịch thuốc diệt ốc về rải trên phạm vi hơn 1ha. Thế nhưng, loại thuốc diệt ốc ở địa phương đang bán không hiệu quả, chỉ giết chết được một bộ phận nhỏ. Loại ốc sên này nhanh chóng sinh sôi, nảy nở với số lượng rất nhanh. Không còn chanh dây, loại ốc sên này đã quay sang công sang các loại cây trồng khác của gia đình như cây bắp, bơ, mít do gia đình tôi mới trồng. Loại ốc sên này chủ yếu ăn lá, khi cây trồng mất hết lá thì mất khả năng hô hấp và sẽ bị chết từ từ.
"Ngoài việc mua thuốc về rải khắp vườn, gia đình tôi còn tập trung công sức bắt, giết nhưng không sao kiểm soát được số lượng ốc sên nhân đàn”, ông Tĩnh lo lắng.
Ốc sên nhỏ xuất hiện với số lượng lớn ở vườn rẫy gia đình ông Lê Văn Tĩnh
Ông Nguyễn Hữu Tao, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tâm cho biết, loại ốc sên này chủ yếu xuất hiện ở trên địa bàn thôn 5 của xã. Hiện đã có 8 hộ gia đình phản ánh bị loại ốc sên này tấn công, phá hoại cây trồng, chủ yếu các loại cây hoa màu, cây ngắn ngày. Trước thực tế trên, đơn vị đã xuống ghi nhận thực tế, báo cáo cho cơ quan chức năng nắm bắt tình hình.
Bà Phạm Thị Phượng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Đức cho biết, hiện nay, đơn vị đã nhận được thông tin tại vườn rẫy của các hộ dân về tình trạng ốc sên nhỏ phá hoại cây trồng. Đơn vị đã cử cán bộ xuống nắm bắt tình hình, đồng thời hướng dẫn người dân cách tiêu diệt loại ốc sên nhỏ này. Trước đây, loại ốc sên nhỏ này cũng đã xuất hiện ở các vườn rau trên địa bàn huyện, nhưng số lượng không đáng kể. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ thực vật và người dân để tìm cách diệt bỏ, ngăn chặt sự phát triển của ốc sên nhỏ. Trong trường hợp vườn cây bị ốc sên nhỏ tấn công, người dân cũng cần nhanh chóng trình báo với chính quyền địa phương để được hỗ trợ ngăn chặn, diệt bỏ, tránh thiệt hại cho cây trồng.
Bài, ảnh: Phan Tuấn
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Nông dân "méo mặt" vì ngô (19/09/2019)
- Giá vàng SJC giảm nhẹ sau quyết định hạ lãi suất của Mỹ (19/09/2019)
- 58 hộ gia đình lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà (19/09/2019)
- Giá gà giảm mạnh, người nuôi lỗ nặng (19/09/2019)
- 3 sản phẩm của Đắk Lắk được trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia (19/09/2019)
- Thu nhập cao từ mô hình trồng cây ăn quả (18/09/2019)
- Nông dân M'Đrắk điêu đứng vì sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô (18/09/2019)
- Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch thác nước (18/09/2019)
- Phát triển năng lượng tái tạo: Xu hướng tất yếu (18/09/2019)
- Gần 15 tỷ đồng đầu tư đường giao thông Cụm công nghiệp Ea Lê (18/09/2019)
- Giá vàng SJC giảm, USD ngân hàng bất ngờ tăng mạnh (17/09/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN