Nuôi trồng thủy sản có bước tăng trưởng mạnh
10:43 | 07/11/2019
Từ đầu năm 2019 đến nay, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của tỉnh có bước phát triển mạnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân,...
... bù đắp một phần vào những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh xảy ra đối với ngành Nông nghiệp tỉnh.
Gia đình chị Trần Thị Lan, thôn 6, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) đang nuôi cá trong hơn 1 sào mặt nước. Chị Lan cho biết, nhiều năm nay, gia đình đã nuôi thành công nhiều loại cá như cá trắm, rô phi, diêu hồng. Các loại cá này đều có những đặc điểm như ăn tạp, thích nghi tốt với sự thay đổi của thời tiết, sinh trưởng, phát triển tốt. Hàng năm, gia đình cũng xuất bán được khoảng 2 tấn cá ra thị trường với giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg, đem lại nguồn thu nhập khoảng hơn 120 triệu đồng.
Gia đình chị Trần Thị Lan, thôn 6, xã Đắk Wer (Đắk R'lấp) tăng vụ nuôi cá từ 1 lên thành 2 vụ/năm
Chị Lan chia sẻ: “Thực tế việc nuôi các loại cá này cũng không khó nhưng để cá phát triển cần chú ý cho cá ăn đúng bữa, khoảng 2 bữa/ ngày, cho ăn vào một thời điểm nhất định và đúng nhu cầu, đủ lượng để cá sinh trưởng, phát triển nhanh. Năm nay, do giá cả nông sản xuống thấp nên gia đình đã tăng vụ nuôi cá từ 1 vụ/1 năm lên 2 vụ/1 năm”.
Hơn 5 năm nay, gia đình ông Đào Ngọc Được ở tổ 5, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) đã nuôi các loại cá nước ngọt trong 4 ao nhỏ được múc phía dưới rẫy với diện tích hơn 1 sào. Theo ông Được, việc nuôi cá được ông kết hợp với trồng trọt, bởi ao vừa nuôi cá, vừa tích trữ nước tưới cho cà phê vào mùa khô. Nguồn thu từ ao cá hàng năm cũng đáng kể, được trên 100 triệu đồng, chi phí bỏ ra tiền giống khoảng 10 triệu đồng. Còn thức ăn, gia đình chủ yếu cắt cỏ, lá cây, tận dụng các loại phế phẩm nông nghiệp. Cá được nuôi khoảng 1 năm mới xuất bán và luôn được người tiêu dùng ưa chuộng vì không sử dụng thức ăn công nghiệp.
|
Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.800 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. Nếu như cả năm 2018, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 5.424 tấn thì 10 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng thủy sản là 5.590 tấn (tăng 166 tấn), đạt 103% so với kế hoạch năm. |
Ông Được cho biết thêm, để phòng bệnh cho cá, hàng năm, vào mùa khô, khi thu hoạch cá, gia đình tiến hành vệ sinh ao bằng cách hút hết nước ra ngoài, phơi khô, rải vôi bột để khử trùng. Cách làm này giúp ông giảm độ phèn trong đất và nước, ổn định pH nước, diệt các mầm bệnh trong ao. Vôi cũng giúp cho mùn bã đáy ao được phân hủy, làm đáy ao tốt hơn do được khoáng hóa, chất lượng nước cũng được cải thiện.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp- PTNT, từ đầu năm đến nay, việc nuôi trồng thủy sản đã có bước tăng trưởng mạnh. Cùng với việc nuôi thủy sản trong các ao hồ, nhiều hộ dân còn tận dụng các diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện, thủy lợi để phát triển sản xuất đem lại mức sản lượng khá lớn.
Bài, ảnh: Trần Lê
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Điện lực Gia Nghĩa tổ chức dọn dẹp, xử lý các điểm mất an toàn về điện (08/11/2019)
- Mỗi lượng vàng SJC "bốc hơi" gần nửa triệu đồng (08/11/2019)
- Nhà vườn chuẩn bị vào vụ tết (08/11/2019)
- Asanzo lừa khách hàng, trốn thuế? (07/11/2019)
- Nông dân Ea Pil làm giàu nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi (07/11/2019)
- Điều chỉnh giá điện: Cân nhắc kỹ từng phương án (07/11/2019)
- Cuối năm, hàng giảm giá tràn lan: Liệu có đúng giá trị thực? (07/11/2019)
- Xử lý hình sự cá nhân kinh doanh thực phẩm bẩn (07/11/2019)
- Hỗ trợ 200 triệu cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng chế biến cà phê (06/11/2019)
- Cần sớm có hộ chiếu điện tử (06/11/2019)
- Mua sắm online tăng mạnh trong "Ngày độc thân" (06/11/2019)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
- Sầu riêng sụt giá mạnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN