A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Quốc tế đánh giá cao chất lượng hồ tiêu Việt Nam

16:20 | 13/11/2019

Ngày 12/11, tại TP. Vũng Tàu diễn ra Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế (International Pepper Conference) lần thứ 47 do Bộ NN-PTNT phối hợp cùng Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức.

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, đại diện các Cục, Vụ, các Sở NN-PTNT của các tỉnh trọng điểm trồng hồ tiêu, thành viên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA); các tổ chức quốc tế trong ngành hồ tiêu và gia vị, cùng gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 25 quốc gia thành viên IPC.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh trao giấy chứng nhận cho các chủ mô hình trồng tiêu tiêu biểu.

Theo VPA, Việt Nam gia nhập Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế từ năm 2005, đây là Hội nghị hồ tiêu được tổ chức hàng năm tại các nước thành viên của IPC. Năm 2019, Việt Nam là nước chủ nhà Hội nghị hồ tiêu quốc tế lần thứ 47.

Qua sự kiện này sẽ giúp các doanh nghiệp, các nhà xuất nhập khẩu, nông dân và các tổ chức quốc tế chia sẻ thông tin cũng như thúc đẩy các mối quan hệ đối với việc phát triển ngành hồ tiêu trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tham quan các gian hàng giới thiệu hồ tiêu quốc tế.

Đặc biệt, Hội nghị IPC lần thứ 47 diễn ra trong bối cảnh sản xuất và kinh doanh hồ tiêu trên thế giới đang bị tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi về giá hồ tiêu liên tục sụt giảm, thời tiết khí hậu biến đổi thất thường và tình trạng sâu bệnh phá hoại cây trồng khó kiểm soát.

Thị hiếu người tiêu dùng ngày càng hướng tới những sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP, trong khi chi phí sản xuất tăng cao, giá cả diễn biến khó lường. Những yếu tố này đang gây bất ổn đến sản xuất, kinh doanh của ngành hồ tiêu toàn cầu.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã phát triển mạnh ngành hồ tiêu và là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới và được quốc tế đánh giá cao về chất lượng. Hàng năm sản lượng hồ tiêu Việt Nam đạt khoảng 250 ngàn tấn, chiếm khoảng 40% sản lượng hồ tiêu toàn cầu.

Hiện ở Việt Nam có khoảng 200 ngàn hộ nông dân trồng hồ tiêu và tập trung chủ yếu trên trên vùng Tây Nguyên. Việt Nam hiện đang xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, không chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô mà còn qua chế biến, và thời gian qua cũng đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của IPC và các doanh nghiệp trong ngành hàng hồ tiêu.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu quốc tế chia sẻ thông tin và kinh nghiệm.

Theo Thứ trưởng Doanh, ngành hồ tiêu đang đứng trước 2 thách thức lớn về chất lượng và biến động giá cả rất mạnh. Cụ thể từ mức giá thương mại 10 USD/kg trong thập kỷ qua, nhưng đến nay chỉ còn vài USD.

Tuy nhiên, trước thực tế nhu cầu hồ tiêu trên thế giới vẫn rất lớn, vì không chỉ sử dụng trong ngành thực phẩm gia vị mà hồ tiêu còn sử dụng trong ngành mỹ phẩm làm đẹp. Do vậy, trong thời gian tới Việt Nam sẽ tập trung nâng cao chất lượng sản xuất, chế biến và thương mại hồ tiêu, nhằm đáp ứng nhiều hơn nữa yêu cầu của thị trường hồ tiêu toàn cầu.

Chương trình Hội nghị sẽ kéo dài từ ngày 12 đến 14/11, tập trung vào các nội dung Hội nghị các nhà xuất khẩu; Hội nghị về kỹ thuật; Hội nghị các nhà xuất, nhập khẩu; triển lãm của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước liên quan tới lĩnh vực hồ tiêu; đồng thời tổ chức các đoàn đại biểu quốc tế tham quan khảo sát thực tế các mô hình trồng tiêu tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

MINH SÁNG

    Nguồn: nongnghiep.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ