Làng rau Khánh Xuân tất bật vào vụ Tết
10:48 | 09/12/2019
Ðể có nguồn rau xanh cung ứng cho thị trường Tết, từ đầu tháng 11 âm lịch, nông dân trồng rau ở phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) – vựa rau lớn nhất trên địa bàn thành phố bắt đầu làm đất, xuống giống với hy vọng một vụ mùa được giá.
Dù vẫn trồng và chăm bón rau quanh năm, vụ nọ gối vụ kia, thế nhưng vụ rau Tết vẫn được bà con nông dân chú trọng nhất bởi đây là thời điểm rau bán ra “chạy” và được giá hơn. Gia đình ông Hồ Đình Hoa (tổ dân phố 12) đang gieo hạt một số loại rau trên diện tích 5 sào đất, chủ yếu là rau thơm các loại, gồm: tía tô, kinh giới, mùi…
Với kinh nghiệm trồng rau hơn 20 năm, ông Hoa hiểu đặc thù từng mùa, tùy thời tiết mà chọn giống rau phù hợp cũng như chủ động nước tưới, vì vậy, gia đình chưa bao giờ mất vụ rau dù trồng trong mùa mưa. Không phải chăm sóc kỹ như các loại rau khác nhưng rau thơm thường bị sâu quấn lá và rệp trắng nên người trồng phải thăm vườn thường xuyên để phòng, trị bệnh kịp thời. Cùng với đó, ông đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình trồng, chăm sóc từ khâu chọn giống, tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Với 5 sào đất trồng rau thơm các loại đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập khá ổn định, trong đó mùa rau Tết cho thu nhập cao hơn hẳn.
Vườn rau thơm của gia đình ông Hồ Đình Hoa (bên trái) hằng ngày bán ra thị trường
Gia đình bà Dương Thị Tĩnh (tổ dân phố 12) chủ yếu trồng các loại rau ăn lá như xà lách, cải thìa, cải thảo, cải cúc trên diện tích 3 sào đất. Thời điểm này, bà đang làm đất chuẩn bị gieo hạt xà lách và các loại cải để kịp vụ Tết. Tùy theo từng loại rau, thời gian trồng khác nhau như cải thảo từ khi gieo đến khi thu khoảng 40-50 ngày, cải cúc 30-40 ngày, xà lách khoảng 40 ngày…
Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, gia đình bà chủ yếu sử dụng phân bón hữu cơ cho cây trồng cũng như tuân thủ thời gian cách ly đúng quy định trước khi thu hoạch nhằm tạo nguồn sản phẩm an toàn. Hiện tại, trung bình mỗi ngày gia đình bà bán ra thị trường khoảng 1 tạ rau các loại, cho thu nhập từ 400.000 – 500.000 đồng.
Bà Tĩnh chia sẻ: “Thời điểm Tết, nhu cầu tiêu thụ rau tăng mạnh nên nhà vườn trồng rau gì cũng dễ bán, đặc biệt là các loại rau ăn lẩu như cải cay, mồng tơi, cải thảo, cải cúc và các loại rau thơm… Tùy từng loại rau như su hào, bắp cải, cà rốt thời gian sinh trưởng dài thì phải trồng từ tháng 9 âm lịch; với rau ngắn ngày như ngò, xà lách, cải cúc, cải thìa… thì tầm tháng 11 âm lịch bởi nếu để quá lứa vài ngày rau sẽ già, khó bán mà thu hoạch sớm thì sẽ thất thu”.
Gia đình ông Hồ Đình Hoa chuẩn bị đất để gieo hạt một số loại rau thơm.
Ở phường Khánh Xuân, phần lớn các hộ dân đều có vườn trồng các loại rau, trước là phục vụ nhu cầu của gia đình, sau là kiếm thêm thu nhập, tập trung ở tổ dân phố 5, 8, 10, 12, 13. Mong muốn lớn nhất của bà con là thị trường tiêu thụ ổn định, rau được giá; đồng thời có chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, sản xuất theo hướng an toàn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Với khoảng 160 ha đất trồng rau các vụ mỗi năm, phường Khánh Xuân được biết đến là vựa rau lớn, cung cấp rau xanh cho thị trường trong và ngoài TP. Buôn Ma Thuột. Riêng vụ mùa Tết, địa phương gieo trồng khoảng 55 ha rau các loại. |
Thúy Hồng
http://baodaklak.vn/channel/3483/201912/lang-rau-khanh-xuan-tat-bat-vao-vu-tet-5660626/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Tiếp sức nông dân làm giàu (10/12/2019)
- Đồng hành với nông dân trồng mía (10/12/2019)
- Chủ động nguồn thịt heo phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (10/12/2019)
- Thị trường thịt tết: Tăng gia cầm bù heo dịch (09/12/2019)
- Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu thịt lợn, gà (09/12/2019)
- Khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi vay tiền online (09/12/2019)
- Tìm đầu ra cho sản phẩm gấc (09/12/2019)
- Tivi thương hiệu Việt hút người tiêu dùng (09/12/2019)
- Đặc sản lúa đen ở vùng biên Ea Súp (09/12/2019)
- Khan hiếm thịt lợn, giá leo thang (09/12/2019)
- Giá thịt heo tăng mạnh, tiểu thương khó bán (09/12/2019)
Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Ấn tượng từ một phiên chợ
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Công ty TNHH Phụ Tùng Toàn Thắng cần tuyển: Kế toán Nội bộ, Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kho
- Công ty Cổ Phần Xây dựng Phúc Hưng cần tuyển: Kỹ sư xây dựng dân dụng.
- Bí ẩn trong lòng đất Tây Nguyên
- Từ ngày 15-5, giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
- Đi nhậu tiếp "tăng 2", bị vợ đâm tử vong
- Phải công khai phí, lãi suất sử dụng thẻ ngân hàng
- Tông vào xe tải, 2 thanh niên tử vong tại chỗ
- OPPO A18 liệu có đáng mua ở thời điểm hiện tại
- Sẽ cưỡng chế để giao mặt bằng làm đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN