Mắc ca Tuy Đức đã… “cháy hàng”
10:37 | 16/01/2020
Hạt mắc ca được nhiều người tìm mua để thưởng thức, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, Tết Nguyên đán đã cận kề, nhu cầu còn rất lớn,...
... nhưng hầu hết các cơ sở chế biến hạt mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức đều rơi vào tình trạng “cháy hàng”, không đáp ứng đủ cho thị trường.
Tuy Đức là một trong những địa phương trồng cây mắc ca nhiều nhất Việt Nam, với diện tích gần 800 ha. Toàn huyện có 3 cơ sở bao tiêu toàn bộ sản phẩm mắc ca của địa phương, đồng thời tham gia chế biến sâu loại sản phẩm này. Theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay, tất cả các cơ sở chế biến sâu hạt mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức đều thông báo hết hàng, ngừng cung cấp ra thị trường.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ cơ sở chế biến mắc ca Mơ Nông, ở xã Quảng Trực, cho biết: "Hai năm qua, chưa bao giờ cơ sở chế biến mắc ca của chúng tôi lại dồn dập nhận được nhiều đơn đặt hàng như dịp tết năm nay. Mặc dù đã trữ hàng, chế biến hơn 3 tấn mắc ca nhưng cơ sở chế biến của gia đình tôi không đáp ứng nổi nhu cầu thị trường. Hơn 3 tấn hàng tết nhưng đã bán hết cách đây vài tuần. Nhiều khách hàng ở xa khi nghe tôi thông báo qua điện thoại là hết hàng đều không tin. Nhiều người còn cho rằng cơ sở "găm hàng" để nâng giá bán nên đã tìm đến tận nơi xem thực tế. Ban đầu, gia đình tôi để dành một ít để sử dụng và làm quà biếu trong dịp tết, nhưng do nể khách đường sá xa xôi nên cũng đành bán hết. Mặc dù cả gia đình không có mắc ca để sử dụng trong dịp tết, nhưng tôi rất vui khi sản phẩm của gia đình sản xuất tới đâu thì khách hàng đều đón nhận, sử dụng tới đó”.
Anh Hà Tấn Phanh, chủ cơ sở chế biến mắc ca Đắk Nông, ở xã Đắk Búk So, cũng đã đóng cửa cơ sở sản xuất từ mấy tuần nay bởi không còn nguyên liệu chế biến. Anh Phanh cho biết: “Năm nay cơ sở chế biến của gia đình tôi nghỉ tết sớm bởi lượng khách hàng mua sản phẩm của chúng tôi rất nhiều. Để chuẩn bị cho dịp tết, cơ sở sản xuất của chúng tôi đã tăng ca sản xuất, cho xuất xưởng hơn 10 tấn mắc ca sấy khô nhưng sức mua từ thị trường vẫn còn rất lớn. Với những người sản xuất “cây nhà lá vườn” như chúng tôi thì đây là niềm hạnh phúc rất lớn. Hi vọng sang năm, người dân Tuy Đức sản xuất được nhiều mắc ca hơn nữa để doanh nghiệp có nhiều sản phẩm sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng tăng cao của khách hàng”.
Lãnh đạo ngành Nông nghiệp huyện Tuy Đức cho biết, nhu cầu của người dân lớn song do nguồn nguyên liệu đầu vào còn hạn chế. Thế nên liên tục trong nhiều ngày qua, các cơ sở chế biến mắc ca ở Tuy Đức đã rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Trong bối cảnh ngành Nông nghiệp đang lâm vào cảnh khó khăn thì việc có nhiều người ưa chuộng và lựa chọn hạt mắc ca là một tín hiệu vui cho ngành Nông nghiệp Tuy Đức. Từ thực tế này, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng nghiên cứu các loại cây giống phù hợp, tập huấn kỹ thuật chăm sóc cho người dân để nâng cao năng suất, hiệu quả cho cây mắc ca. Mục tiêu của huyện là đưa cây mắc ca trở thành đặc sản mới cho vùng đất biên giới Tuy Đức.
Phan Tuấn
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/huyen-tuy-duc/mac-ca-tuy-duc-da-chay-hang-76590.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Rầm rộ khai trương siêu thị, cửa hàng bán Tết (17/01/2020)
- Agribank Bắc Đăk Lăk hỗ trợ 550 triệu đồng, mang "Tết yêu thương" đến với những hoàn cảnh khó khăn (17/01/2020)
- Agribank Đắk Lắk: Năm 2019, dư nợ cho vay đạt 12 nghìn tỷ đồng (16/01/2020)
- Đa dạng thị trường trước Tết Canh Tý (16/01/2020)
- Dịch vụ cho thuê mai Tết "hút khách" (16/01/2020)
- Cây dâu tây "bén duyên" với vùng đất Đắk Búk So (16/01/2020)
- Phát hiện 1,1 tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất (16/01/2020)
- Khi Vingroup rời cuộc đua bầu trời (16/01/2020)
- Thực phẩm không tên vẫn đầy chợ (16/01/2020)
- Đồng loạt giảm giá xăng dầu nhẹ 36-77 đồng/lít ngày giáp Tết nguyên đán (15/01/2020)
- Sắn mất mùa, nông dân xã Ia R'vê thất thu (15/01/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN