A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bia Tết bắt đầu hạ giá

14:25 | 20/01/2020

Hồi đầu tháng giá bia tăng thêm khoảng 10.000 đồng/thùng, nay do sức tiêu thụ chậm nên nhiều đại lý, cửa hàng tạp hóa đã giảm giá bằng với mức tăng trước đó.

Chiều 18-1, nhằm ngày 24 tháng chạp, phóng viên khảo các cửa hàng tạp hóa, đại lý bia trên địa bàn quận 1, 2, 4, 7, Bình Thạnh tại TP HCM, cho thấy giá bia mỗi nơi mỗi giá. Tuy nhiên, hầu hết đều thấp hơn 5.000 -10.000 đồng/thùng so với vài ngày trước.

Tại khu vực quận 2, hai cửa hàng tạp hóa chỉ cách nhau khoảng 500 m nhưng có giá bán chênh nhau đến 10.000 đồng/thùng. Chẳng hạn tại cửa hàng tạp hóa có quy mô khá lớn ở khu vực này đưa ra giá bia Sài Gòn loại thường là 225.000 đồng/thùng, Sài Gòn Special 300.000 đồng/thùng, Tiger 335.000 đồng/thùng, Heineken 395.000 đồng/thùng. Trong khi cửa hàng tạp hóa cách đó không xa lại chào giá cao hơn 10.000 đồng/thùng.

Tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, giá bia được niêm yết xuyên suốt trong nhiều ngày qua với mức giá cao hơn bên ngoài từ 5.000-10.000 đồng/thùng như bia Heineken loại thường 395.000 đồng/thùng, loại lon cao và Heineken Silver 416.500 đồng/thùng, bia Tiger 335.000 đồng/thùng, Tiger Crystal 359.000 đồng/thùng. Bia 333 loại thường 236.000 đồng, Sài Gòn Special 306.000 đồng, Sapoporo từ 286.000-381.000 đồng/thùng. Đại diện một số siêu thị cho biết mãi lực của mặt hàng bia giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và giá bia sẽ được điều chỉnh vào những ngày cao điểm Tết phụ thuộc vào sức mua của thị trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vài tuần trước giá bia trên thị trường bất ngờ tăng vọt nên nhiều đại lý đã tranh thủ nhập hàng về với số lượng lớn để phòng hờ giá tiếp tục tăng. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần trở lại đây, người mua giảm hẳn nên các đại lý buộc phải hạ giá bán nếu không sẽ ế.

Bà Trịnh Thị Tuyết Mai, chủ cửa hàng tạp hóa tại quận 2, cho biết tùy theo cửa hàng trữ lượng bia Tết nhiều hay ít, nếu còn ít bia họ sẽ giữ mức giá cao, còn cửa nào lượng bia còn nhiều sẽ giảm giá đến đẩy hàng ra.

Cũng theo bà Mai, sở dĩ giá bia đang giảm là do sức tiêu thụ bia Tết năm nay không bằng năm ngoái. Nguyên nhân là do nhà nước xử phạt những người uống rượu bia khi tham gia lưu thông, với mức phạt rất nặng nên nhiều người không dám uống thoải mái như trước.

Bài và ảnh: Nguyễn Hải

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/bia-tet-bat-dau-ha-gia-20200118174717939.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ