A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hàng trăm xe hàng xuất qua Trung Quốc

13:44 | 21/02/2020

Số liệu tổng hợp của Bộ Công Thương cho thấy trong ngày 19-2, tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, hàng trăm xe hàng đã được xuất qua phía Trung Quốc.

Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), ​​phía Việt Nam xuất được 204 xe bao gồm nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, khẩu trang, máy móc, hàng may mặc. Ngược lại, Việt Nam nhập 158 xe bao gồm linh kiện điện tử, nông sản. Như vậy, cửa khẩu này còn tồn 339 xe nông sản tính đến hết ngày 19-2.

Tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), Việt Nam xuất sang Trung Quốc 6 xe khẩu trang y tế, trong khi còn tồn 5 xe hàng gồm thạch đen, hạt tiêu…

Cửa khẩu Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) xuất 37 toa hàng (thanh Long, quặng sắt); còn tồn 3 toa mặt hàng hồ điện cực đang chờ làm thủ tục nhập khẩu.

Tại tỉnh Lào Cai, số xe hàng còn tồn chờ xuất là khoảng 200 xe. Ngày 19-2, xuất khẩu qua biên giới tỉnh này được 139 xe, nhập khẩu trở lại 170 xe hàng.

Tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 19-2, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 477.000 USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 94.000 USD với các mặt hàng khẩu trang, sợi cotton; nhập khẩu đạt 383.000 USD, bao gồm thủy sản, hàng tạp hóa, máy móc thiết bị, xơ sợi, vải lưới, dây nhựa.

Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 20-2 (Ảnh: Mai Hương)

Tại riêng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), ngày 20-2 là ngày cửa khẩu này được mở trở lại. Số liệu cập nhật đến 17 giờ ngày 20-2 cho thấy đã có 11 xe thanh long được xuất khẩu sang Trung Quốc và đã có 10 phương tiện cùng lái xe trở về Việt Nam (1 xe vẫn còn hàng đang bốc dỡ bên phía Trung Quốc).

100% xe hàng đều đáp ứng điều kiện về hợp đồng mua bán; phương tiện chở hàng của Việt Nam đều thực hiện tiêu độc, khử trùng. Việc vận chuyển sang Trung Quốc đã tuân thủ cam kết quay trở về ngay sau khi hoàn tất việc bốc dỡ hàng hoá trong ngày; người điều khiển phương tiện thực hiện đúng quy định không xuống khỏi xe, sử dụng quần áo bảo hộ và đeo khẩu trang.

Ngoài ra, đã có 3 xe chở hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã thông quan vào nội địa Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ những lô hàng có hợp đồng thương mại mới được thông quan, hàng hóa thuộc diện trao đổi cư dân biên giới vẫn đang bị tạm dừng.

Thùy Dương

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/viet-nam-xuat-khau-nhieu-xe-khau-trang-y-te-qua-cac-cua-khau-20200221095709558.htm

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ