Rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp có chủ rừng mới
14:06 | 26/02/2020
Ngày 8/4/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định giải thể Ban Quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý, bảo vệ.
Tuy nhiên, theo luật Lâm nghiệp năm 2017, Chi cục Kiểm lâm không thể là chủ rừng. Đến nay, tỉnh có phương án giao Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp.
Một góc rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp
Rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp được quy hoạch và xác lập năm 1998 tại Quyết định số 1904, ngày 10/9/1998 của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ), có tổng diện tích tự nhiên 1.795 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Đắk Sôr và Nam Đà (Krông Nô). Rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp được Bộ Văn hóa-Thông tin (cũ) công nhận là Thắng cảnh cấp quốc gia theo Quyết định số 1371 ngày 3/8/1991; công nhận danh lam Thắng cảnh Đray Sáp và Đray Sáp thượng (Gia Long) theo Quyết định số 01 ngày 4/1/1999.
Từ khi thành lập đến nay, rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp đã được giao cho 4 đơn vị quản lý. Cụ thể, từ tháng 9/1998 đến cuối tháng 2/2003, Ban quản lý dự án huyện Krông Nô quản lý; cuối tháng 2/2003 đến hết năm 2003, Công ty Du lịch Đắk Lắk quản lý; từ năm 2004 khi thành lập tỉnh Đắk Nông, Công ty Thương mại và Du lịch tỉnh Đắk Nông quản lý; từ năm 2010, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi và giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý, với tổng diện tích còn lại 1.606,55 ha.
Cùng với quyết định thu hồi, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1158 ngày 4/8/2010 thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp để quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng nêu trên. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định số 467 ngày 8/4/2019 giải thể Ban Quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã giao Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp.
Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ thời điểm nhận bàn giao vào ngày 16/4/2019 đến nay, lâm phần không xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép. Tuy nhiên, theo luật Lâm nghiệp năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô không thuộc vào nhóm 7 chủ rừng theo quy định.
Trước đó, vào năm 2015, UBND tỉnh cũng thu hồi và cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Liên Thành Đắk Nông thuê 200,87 ha đất thuộc rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp để thực hiện Dự án Khu du lịch-Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Đray Sáp-Gia Long.
Việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh giao Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô quản lý rừng cũng chỉ là giải pháp tạm thời, vì sẽ rơi vào tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Cụ thể, Hạt Kiểm lâm huyện vừa đóng vai trò quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện của chủ rừng thì không thể đóng vai trò là chủ rừng thực hiện quản lý bảo vệ rừng, ký kết hợp đồng khoán rừng…
Trước khó khăn, vướng mắc trên, Sở Nông nghiệp-PTNT đã có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để tìm cách tháo gỡ. Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh đã có cuộc họp để tháo gỡ khó khăn và giao Sở Nông nghiệp – PTNT xây dựng phương án giao rừng bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định pháp luật.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp-PTNT đã xây dựng 3 phương án theo đúng luật Lâm nghiệp hiện hành. Sau khi cân nhắc, phân tích những ưu điểm, nhược điểm của từng đơn vị dự định giao rừng, Sở Nông nghiệp-PTNT nhận thấy việc giao rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung quản lý, bảo vệ là phương án tối ưu nhất, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Ngày 13/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã đồng ý với phương án của Sở Nông nghiệp-PTNT về việc giao rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp cho chủ rừng mới là Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo đúng quy định. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp-PTNT và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá tài sản có trên đất rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp để làm cơ sở bàn giao. Trong thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, không để xảy ra vi phạm lâm luật tại lâm phần này.
Bài, ảnh: Hoàng Thanh
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/an-ninh-trat-tu/rung-dac-dung-canh-quan-dray-sap-co-chu-rung-moi-77156.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới: Ai hưởng lợi? (27/02/2020)
- "Cạn" nguyên liệu do dịch Covid-19, doanh nghiệp có nguy cơ ngừng sản xuất (27/02/2020)
- Phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng ảnh hưởng của Covid-19 để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng (27/02/2020)
- Chỉ định 3 sân bay được đón người từ vùng dịch ở Hàn Quốc về nước (26/02/2020)
- Mía đường lại kêu khó, Bộ Tài chính siết xuất khẩu đường nguồn gốc nước ngoài (26/02/2020)
- Giá gà tăng gấp đôi, người chăn nuôi vẫn than lỗ (26/02/2020)
- Giá vàng SJC "bốc hơi" thêm gần 1 triệu đồng/lượng (26/02/2020)
- Huyện Krông Búk: Hỗ trợ 1,2 tỷ đồng phát triển các sản phẩm chủ lực (26/02/2020)
- Tiêu hữu cơ vẫn "sống khỏe" giữa thời kỳ rớt giá (26/02/2020)
- Các chuyến bay từ Hàn Quốc, Nhật Bản hiện được xử lý như thế nào? (26/02/2020)
- Ứng phó với Covid-19: Không thể chủ quan nguồn lây từ cây ATM (26/02/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Năm 2024, hàng loạt trường đại học tăng học phí
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN