A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Giá vàng rớt khỏi đỉnh 7 năm

07:45 | 23/03/2020

Giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch dưới ngưỡng 1.500 USD/ounce, rớt khỏi đỉnh 7 năm qua nhưng nhà đầu tư vẫn kỳ vọng xu hướng tăng tuần tới.

Giá vàng SJC giảm nhỏ giọt so với giá thế giới. Ảnh: Linh Anh

Ngày cuối tuần 22-3, thị trường vàng thế giới ngừng giao dịch sau khi giá vàng chốt tuần giao dịch dưới ngưỡng cản tâm lý 1.500 USD/ounce, về mức 1.498 USD/ounce, giảm khoảng 50 USD/ounce so với cuối tuần trước (tương đương 1,5 triệu đồng/lượng).

Giá vàng cũng rời khỏi đỉnh cao nhất trong 7 năm được thiết lập vào đầu tháng 3-2020. Theo giới phân tích, do nhiều thị trường hàng hóa khác, thị trường chứng khoán quốc tế liên tục lao dốc, nhà đầu tư phải bán vàng lấy tiền mặt để bù đắp vào khoản lỗ, khiến vàng cũng giảm giá theo. 

Dù vậy, trong trung - dài hạn, giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và ngân hàng trung ương nhiều nước đang triển khai gói kích cầu kinh tế. 

Kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco cũng cho thấy xu hướng đi lên. Cụ thể, 13 chuyên gia phân tích thị trường ở Phố Wall đã tham gia khảo sát, trong đó 69% dự đoán giá vàng sẽ cao hơn vào tuần tới, số còn lại dự đoán giá vàng đi ngang và không ai dự báo giảm.

Tại cuộc khảo sát ở Main Street, trong 1.163 nhà đầu tư trả lời trực tuyến, có tới 51% cho rằng giá vàng tăng những ngày tới, chỉ 31% dự báo giá vàng giảm và 18% dự đoán đi ngang.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 42,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 4 triệu đồng/lượng. Cuối tuần, một số doanh nghiệp vàng trong nước niêm yết giảm nhẹ so với hôm qua, ở mức 45,9 triệu đồng/lượng mua vào, 46,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm thứ bảy 21-3. 

Trong tuần qua, giá vàng SJC liên tục biến động nhưng tính chung mức giá này không thay đổi so với cuối tuần trước, trong khi giá thế giới giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng khiến khoảng cách chênh lệch ngày càng giãn rộng.

T.Phương

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/gia-vang-rot-khoi-dinh-7-nam-20200322115121108.htm

 

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ