Làm giàu từ kinh doanh dịch vụ nông nghiệp
09:37 | 27/10/2020
Nhờ chăm chỉ lao động và ứng dụng linh hoạt các phương thức sản xuất, kinh doanh, gia đình ông Y Biêng Niê (SN 1974, ở buôn Kniêr, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc) đã vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng.
Mười năm về trước, gia đình ông Y Biêng thuộc diện khó khăn, nhà có 8 nhân khẩu trong khi thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhận thấy mỗi vụ thu hoạch lúa, việc tìm nhân công lao động gặp nhiều khó khăn, năm 2011 ông Y Biêng đã mạnh dạn vay mượn người thân mua 2 máy gặt đập liên hợp trị giá 700 triệu đồng vừa phục vụ gia đình vừa làm dịch vụ nông nghiệp. Ngay trong vụ thu hoạch đầu tiên, chiếc máy gặt đập đã chạy hết công suất, giúp bà con trong buôn thu hoạch nhanh, kịp thời làm đất cho vụ sau.
Sau một năm kinh doanh, nhận thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp của của nông dân ngày một lớn, nhiều người dân kinh doanh theo hình thức này, ông Y Biêng đã mày mò nghiên cứu và cải tạo thành 2 máy chuyên chở lúa cho bà con từ ruộng vào bờ. Sau đó, ông tiếp tục đầu tư mua 2 máy gặt đập liên hợp hiệu KUBOTA của Nhật Bản trị giá 1,3 tỷ đồng để kinh doanh. Ngoài thu hoạch cho các hộ dân trong xã, ông Y Biêng còn mở rộng phạm vi phục vụ sang các vùng lân cận. Với thu nhập 500 triệu đồng/năm từ dịch vụ nông nghiệp, ông Y Biêng tiếp tục mua thêm ruộng đất, chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi sang trồng tiêu, sầu riêng tăng thu nhập cho gia đình.
Cán bộ Hội Nông dân xã Tân Tiến tham quan vườn cây trồng xen của gia đình ông Y Biêng Niê (bên phải).
Nhờ làm ăn uy tín, chất lượng, dịch vụ thu hoạch nông sản của ông Y Biêng được nhiều người dân tin tưởng lựa chọn. Trước nhu cầu ngày càng lớn, thị trường rộng, ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư thêm máy móc để mở rộng kinh doanh. Đến nay, gia đình Y Biêng đã sở hữu 6 máy gặt đập liên hợp trị giá 3,5 tỷ đồng. Cùng với thu nhập từ 2,5 ha lúa, 2 ha trồng xen cà phê tiêu, sầu riêng, bơ..., mỗi năm gia đình ông Y Biêng thu về trên 1,5 tỉ đồng.
Không chỉ là điển hình trong việc sản xuất kinh doanh giỏi, ông Y Biêng còn tích cực tham gia hoạt động xã hội và là người có uy tín tại địa phương. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp người dân phát triển kinh tế gia đình bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện chi tiêu tiết kiệm, làm việc có kế hoạch, giúp đỡ hội viên nghèo khi gặp khó khăn. Hiện ông Y Biêng đang đứng ra giúp nhiều hội viên nông dân trong buôn với số tiền từ 10 - 20 triệu đồng/hộ không tính lãi để nuôi bò sinh sản. Hằng năm, từ việc sản xuất và dịch vụ nông nghiệp của gia đình ông cũng tạo công ăn việc làm cho 50 lao động thời vụ trong buôn với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.
Ông Lương Hồng Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Tiến cho biết: Dưới sự giúp đỡ của Y Biêng, nhiều hộ dân trong buôn đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần đưa bộ mặt nông thôn ở xã Tân Tiến ngày càng khởi sắc.
Hồng Chuyên
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3483/202010/lam-giau-tu-kinh-doanh-dich-vu-nong-nghiep-5706504/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- "Mạnh tay" chi quỹ bình ổn, giá xăng giảm 159 đồng/lít (27/10/2020)
- Xây dựng 11 tuyến đường trong khu tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (27/10/2020)
- Trông chờ lãi suất giảm thêm (27/10/2020)
- Hủy hàng trăm chuyến bay đến/đi từ miền Trung và Tây Nguyên do bão số 9 (27/10/2020)
- Phát triển năng lượng tái tạo: Giải bài toán đưa điện lên hệ thống (27/10/2020)
- Miss Ede trở thành startup duy nhất khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lọt Top 15 Startup Việt 2020 (27/10/2020)
- Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020: Tập huấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề án cho các startup (27/10/2020)
- Giá vàng hôm nay 27-10: Bị mắc kẹt bởi gói hỗ trợ kinh tế của Mỹ (27/10/2020)
- Bay sớm hàng chục chuyến bay đến/đi từ miền Trung để "né" bão số 9 (27/10/2020)
- Nỗ lực tìm giải pháp thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm (26/10/2020)
- Giá tiêu hôm nay 26/10: Thị trường thu mua tăng cao (26/10/2020)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN