A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Triển khai ứng dụng 145 mô hình Khoa học- Công nghệ vào thực tiễn

14:02 | 05/01/2021

Sáng 4-1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh nhiệm kỳ VIII, giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 5 năm qua, hoạt động KH-CN tỉnh đã tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nổi bật trong giai đoạn này là đã thu hút được vốn sự nghiệp KH-CN cấp quốc gia đầu tư hỗ trợ các chương trình tại địa phương với 25 nhiệm vụ được phê duyệt với tổng kinh phí trên 230 tỷ đồng; nghiệm thu 55 đề tài và mở mới 64 đề tài, nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh; mở mới 55 nhiệm vụ cấp cơ sở với tổng kinh phí gần 59 tỷ đồng…

Cùng với đó, Hội đồng KH-CN tỉnh đã triển khai ứng dụng 145 mô hình các loại vào đời sống, sản xuất; trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chiếm 80%. Đặc biệt, đối với chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, Hội đồng KH-CN tỉnh đã hướng dẫn 45 tổ chức, cá nhân lập hồ sơ bảo hộ sở hữu công nghiệp và lựa chọn 4 đặc sản địa phương để hỗ trợ bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động KH-CN trên địa bàn tỉnh như: kinh phí đầu tư cho hoạt động KH-CN ngày càng hạn chế, phân bổ muộn; Quỹ KH-CN tỉnh đi vào hoạt động nhưng chưa phát huy hiệu quả; số lượng doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học và cải tiến công nghệ chưa nhiều và chưa đầu tư đúng mức; hoạt động khoa học chưa tổ chức được nhiều các hội nghị lớn để kết nối các nhà khoa học ở trung ương và địa phương…

 Những cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của hoạt động KH-CN vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương và đất nước. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sở KH-CN phải xây dựng đề án phát triển KH-CN và chương trình hành động KH-CN tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025; phát huy hiệu quả Quỹ KH-CN, trong trường hợp những đề tài có tính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cần đề xuất để triển khai thực hiện; tiếp tục tìm hiểu, phát triển, tạo lập thị trường KH-CN thông qua việc tiếp cận với các doanh nghiệp…

Nhân dịp này UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH-CN giai đoạn 2016 - 2020.

Thúy Hồng

Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3481/202101/trien-khai-ung-dung-145-mo-hinh-khoa-hoc-cong-nghe-vao-thuc-tien-5717270/

    Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ